Đến nội dung chính

Chương 39: Em Muốn Ăn Gì?

admin 546 Chữ Cài Đặt

Dương Tuyết: “Lương Mục Chi bảo với tớ là cậu đi quán bar với một người đàn ông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hứa Chi còn chưa kịp đọc hết tin nhắn, điện thoại trong tay đã rung lên.

Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc “Lương Mục Chi”.

Cô đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đang đau nhức, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, sau đó mới nhấn nút nghe.

Vừa kết nối cuộc gọi, giọng của Lương Mục Chi đã lập tức vang lên ở đầu dây bên kia: “Em đang ở đâu?”

Hứa Chi gần như không suy nghĩ, thuận miệng đáp: “Khách sạn.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ.

Qua vài giây sau, giọng Lương Mục Chi mới vang lên lần nữa, khàn và cứng rắn như đang siết chặt quai hàm lại: “Em tới khách sạn với người đàn ông đó sao?”

Đầu óc Hứa Chi vẫn còn chưa kịp động đậy sau cơn say, cô còn đang định hỏi “người đàn ông nào”, thì Lương Cẩm Mặc bất ngờ lên tiếng từ phía đối diện.
“Tôi gọi bữa sáng, em muốn ăn gì?” Giọng người đàn ông trầm thấp truyền rõ qua điện thoại.

Dù tín hiệu không quá tốt, Lương Mục Chi vẫn nghe được rất rõ, đó là giọng của một người đàn ông.

Lúc này, Lương Mục Chi vẫn còn đứng ở khu phố gần quán bar, cả người phủ đầy vẻ mệt mỏi. Suốt một đêm qua, Lương Mục Chi gần như phát điên đi tìm Hứa Chi.

Cô chỉ nói mình đang ở quán bar, lại không chịu nói tên quán, khiến anh ta phải chạy khắp nơi, tìm hết quán này đến quán khác.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ta hoàn toàn không biết cô đang ở đâu, ở cùng ai, đang làm gì. Nhưng bây giờ, anh ta đã có đáp án rồi.

Hứa Chi bị giọng nói của Lương Cẩm Mặc làm cho giật mình.

Cô quay sang nhìn anh, nhỏ giọng đáp: “Em ăn gì cũng được.”

Nói xong, cô mới nhận ra dầu dây bên kia đã im lặng từ lúc nào, Lương Mục Chi đã cúp máy.
Cô xoa xoa hai bên thái dương, cảm giác đau đầu vẫn âm ỉ không thôi. Sau đó cô gọi lại cho Dương Tuyết báo rằng mình không sao.

Dương Tuyết vừa bắt máy đã lập tức nói một tràng dài: “Chi Chi, tối qua cậu không thấy Lương Mục Chi đáng sợ thế nào đâu!”

“Anh ta cứ như phát điên vậy, liên tục hỏi tớ là cậu đang ở đâu.”

“Anh ta bị gì thế không biết?”

Hứa Chi tựa người vào sofa, nhỏ giọng đáp: “Anh ta vốn có bệnh mà, bệnh thiếu gia đấy.”

“Xin lỗi cậu nhé, còn làm phiền tới cậu nữa.”

Dương Tuyết bật cười: “Xin lỗi cái gì chứ, chỉ cần cậu không sao là được.”

Nói đến đây, Dương Tuyết không nhịn được mà cảm thán: “Nhưng mà nói thật nhé, tớ cũng phục Lương Mục Chi thật đấy.”

“Tối qua anh ta đứng dưới ký túc xá hơn hai tiếng đồng hồ luôn. Anh ta nói nếu cậu không về thì sẽ tiếp tục đi tìm.”
“Cậu không biết lúc đó mọi người nhìn anh ta thế nào đâu.”