Suốt những năm đại học, Phó Uyển Văn đã cắt mọi khoản sinh hoạt phí của anh, ép anh phải vừa học vừa làm. Đến khi anh chuẩn bị ra nước ngoài, bà ta cũng chẳng có ý định chu cấp một đồng, thậm chí còn không cho ông Lương biết chuyện.
Kỳ nghỉ năm đó, anh đã phải làm rất nhiều công việc để tích cóp từng đồng. Thế rồi một ngày nọ khi trở về phòng, anh bỗng thấy một chiếc phong bì nằm im lìm trên sàn nhà.
Khi mở ra, bên trong là một xấp đô la Mỹ dày dặn, được xếp phẳng phiu, gọn gàng.
Số người có thể ra vào biệt thự nhà họ Lương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Hứa Chi, những người còn lại đều nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, đời nào họ chịu bố thí cho anh.
Anh đã mang số tiền đó sang Mỹ, nhưng chưa từng động đến một tờ. Anh cất kỹ phong bì dưới đáy ngăn kéo, chỉ những lúc gặp khó khăn, bế tắc nhất mới lấy ra ngắm nhìn.
Anh cũng từng tự hỏi, một cô gái như Hứa Chi đã loay hoay thế nào để ra ngân hàng đổi được ngần ấy tiền mặt, rồi lại lén lút như ăn trộm để nhét qua khe cửa phòng anh.
Lúc đó cô nghĩ gì nhỉ? Sợ anh chết đói nơi đất khách quê người sao?
Vừa hỏi xong, Hứa Chi cũng nhận ra câu hỏi của mình thật ngốc nghếch. Nếu người nhà họ Lương muốn cho tiền, họ việc gì phải hành động lén lút như vậy.
Cô ngập ngừng, giọng hơi run run :”Em… em không có ý gì đâu.”
“Em chỉ nghĩ là, nếu anh sang Mỹ mà gặp khó khăn gì thì còn có cái để xoay xở.”
Cô thực sự sợ mình đã chạm phải lòng tự trọng của Lương Cẩm Mặc. Bởi hành động năm đó trông chẳng khác nào một sự ban ơn, bố thí từ người khác.
Lương Cẩm Mặc khẽ gật đầu, kéo cô ra khỏi sự bối rối: “Em giúp tôi, tôi chăm sóc em, coi như chúng ta hòa nhau.”
Thấy anh có vẻ không để bụng chuyện cũ, Hứa Chi mới thầm trút được gánh nặng trong lòng.
Sau khi dùng bữa xong, Hứa Chi uống thêm một cốc nước mật ong ấm, nhờ vậy mà cơn đau đầu cũng dịu đi phần nào.
Biết cô chuẩn bị quay lại trường, Lương Cẩm Mặc liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Dù sao tôi cũng phải đến công ty, tôi cũng tiện đường, để tôi chở em đi.”
Hứa Chi không từ chối.
Trong các mối quan hệ xã giao, cô luôn có những nguyên tác và khoảng cách an toàn của riêng mình.
Nhưng sau trải nghiệm tối qua, cô cảm thấy Lương Cẩm Mặc và Chu Hách hoàn toàn có thể xếp vào hàng bạn bè được rồi.
Trên xe, cô tò mò hỏi: “Anh với anh Chu Hách thân nhau lắm à?”
Lương Cẩm Mặc vừa lái xe vừa nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt buông một câu: “Không.”
Hứa Chi thừa biết anh đang nói dối, liền bĩu môi: “Em chưa thấy anh thân thiếu với ai như với anh Chu Hách đâu.”
“Thế mà gọi là thân thiết sao?” Lương Cẩm Mặc đáp ngay.
Nhớ lại những điệu bộ của Chu Hách, Hứa Chi không nhịn dược cười: “Ừm, vui mà đúng không?”
“Anh vốn là người ít nói, có một người hoạt bát, hoạt ngôn như anh ấy ở bên cạnh thì còn gì bằng.”
“Em thấy anh Chu Hách cũng thú vị đấy chứ.”