Anh liếc nhìn đồng hồ: “Trưa rồi, chúng ta đi ăn trước nhé?”
Giọng anh kiên quyết, Hứa Chi muốn từ chối, nhưng anh đã kéo cô đi về phía một nhà hàng bên đường.
Hứa Chi bực bội nói: “Được rồi, ăn thì ăn, anh buông tay tôi ra trước đã.”
Trước đây, mỗi khi lo lắng, Lương Mục Chi cũng thường nắm lấy tay cô như vậy, cô đã quen rồi. Nhưng bây giờ, anh đã có bạn gái rồi nên cô không thích.
Lúc này, anh mới buông tay cô ra, dẫn cô vào nhà hàng quen thuộc.
Hai người thường xuyên đến đây ăn, nhân viên nhận ra họ, đề nghị đưa lên phòng riêng ở tầng hai, nhưng Hứa Chi lại nói: “Chúng tôi ngồi ở dưới là được.”
Lương Mục Chi vân vô tư như trước, việc giữ khoảng cách chỉ có thể tự cô chủ động, cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Sau khi hai người ngồi xuống và gọi món, Lương Mục Chi liến nhìn sắc mặt cô rồi hỏi: “Vẫn còn giận sao?”
Hứa Chi đang vô cùng tức giận, nhưng lại không biết phải trút nỗi bực bội ấy ra ngoài bằng cách nào.
Lương Mục Chi vốn là người chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc của người khác, vậy mà lúc này giọng điệu lại cẩn trọng hiếm thấy.
Đã không biết bao nhiêu lần trước đây, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cô mềm đi.
Giọng cô có chút dịu xuống: “Không.”
Ánh mắt Lương Mục Chi sáng lên: “Vậy là chúng ta làm hòa rồi, đúng không?”
Hứa Chi lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Cô vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng dường như Lương Mục Chi không để ý.
Lương Mục Chi vẫn tự nhiên mà nói: “Chuyện lần này là anh sai, nếu em vẫn còn giận thì cứ đánh hay tát anh cũng được, đừng giữ trong lòng, không tốt đâu.”
Nghe vậy, Hứa Chi bỗng cảm thấy bất lực.
Cô có thể làm gì được chứ? Trong khi bản thân anh ta còn không biết anh ta sai ở đâu? Trong mắt anh ta, đơn giản chỉ là anh ta đứng về phía Trần Tinh thôi.
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Vậy anh thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu bị đổ lỗi vì chuyện của bạn trai tôi?”
Không do dự, Lương Mục Chi đáp lại ngay: “Em không có bạn trai.”
Hứa Chi mỉm cười: “Sau này sẽ có.”
“Anh nghĩ tôi tệ đến mức không có ai theo đuổi, không có ai thích sao?”
Lương Mục Chi sững người: “Anh không có ý đó.”
Anh chợt nhận ra, từ trước đến nay, mình chưa từng nghĩ đến việc Hứa Chi sẽ có bạn trai.
Từ nhỏ, hai gia đình vẫn hay đùa rằng Hứa Chi đã được hứa hôn với anh, sau này sẽ trở thành vợ anh. Anh luôn tỏ ra không tin, cũng hùa theo những lời trêu chọc ấy, nhưng thực chất là chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.
Hứa Chi là bạn thanh mai trúc mã của anh, là người đã cùng anh lớn lên, gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Nhưng cô quá ngoan ngoãn, đến mức anh không thể tưởng tượng được việc gắn bó cả đời với một cô gái như vậy.
Anh khao khát những điều mới mẻ, mạo hiểm, thú vị, những thứ mà cô không thể mang lại.
Anh chợt nhớ ra, ở trường đại học có không ít người theo đuổi Hứa Chi, vì cô quá ngây thơ, anh lo cô bị lừa lên đã nhờ bạn cùng phòng của cô để ý giúp, ngăn những người đó lại.