Hứa Chi lúc này chỉ cảm thấy mình như đang được ôm lấy, men rượu khiến cảm giác cô đơn và khao khát được gần gũi trong lòng cô bị khuếch đại lên vô hạn.
Cô vô thức đưa tay ôm lấy eo anh.
Cơ thể Lương Cẩm Mặc lập tức cứng lại.
Hứa Chi áp má lên ngực anh, hoàn toàn không để ý quần áo của mình còn bị dính đầy rượu, khiến áo sơ mi của anh cũng bị thấm ướt.
Cô nhỏ giọng, như đang nói mơ: “Chưa từng có ai ôm em như vậy cả.”
Thật ra không phải chưa từng có, chỉ là hiện tại cô không còn nhớ nữa.
Khi còn nhỏ, Hứa Hà Bình chưa từng bế cô. Nhưng lúc Triệu Niệm Kiều còn yêu thương cô, bà cũng từng ôm cô ngủ rất nhiều lần.
Sau đó, Triệu Niệm Kiều mang thai, mọi sự chú ý đều dành cho đứa trẻ trong bụng bà. Nhưng rồi bà bị sảy thai, bà và Hứa Hà Bình từ đó, ngày nào cũng cãi nhau, còn Hứa Chi thì dần bị bỏ quên. Cô cũng không còn ai ôm nữa.
Lương Cẩm Mặc khựng lại vài giây. Sau đó, anh cầm chiếc áo lông vũ đang vắt trên khuỷu tay, khoác lên vai cô, giọng trầm thấp, dịu dàng hơn nhiều: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Lần này, Hứa Chi không còn phản kháng nữa. Cô ngoan ngoãn mặc áo vào, nhưng vì vẫn ôm anh nên động tác vô cùng chậm chạp.
Lớp vải mỏng bị rượu thấm ướt dính sát vào cơ thể hai người, cô ôm anh chặt đến mức anh có thể cảm nhận rõ sự mềm mại nơi ngực cô ép lên người mình.
Điều đó khiến anh hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh, anh để mặc cô ôm mình thêm một lúc lâu, mãi sau mới phát hiện áo sơ mi của bản thân cũng đã bị cô làm ướt.
Anh cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt Hứa Chi vùi trong ngực anh, bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Lương Cẩm Mặc từng thấy rất nhiều kiểu người sau khi say, có người nổi điên, có người khóc lóc, cũng có người đem hết bí mật trong lòng nói ra.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người có đủ cả ba kiểu như Hứa Chi, bàn tay anh siết lại rồi từ tư buông lỏng. Cuối cùng, anh vẫn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Tôi đưa em về nhé?”
Hứa Chi có lẽ đã quậy đủ rồi, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, cô khẽ gật đầu trong lòng bàn tay anh, nhưng cô vẫn không chịu buông anh ra.
Lương Cẩm Mặc nhận ra, người nên kết thúc cái ôm này là mình. Chỉ là, chuyện đó khó hơn anh tưởng rất nhiều.
Anh nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Em ôm tôi như thế này thì làm sao về được?”
Hứa Chi nghe vậy liền thực sự nghiêm túc suy nghĩ, rồi bước lùi lại một bước rất nhỏ: “Vẫn, vẫn đi được mà, em vẫn đi được.”
Lương Cẩm Mặc: “…”
Anh gần như bất lực với cô, anh vừa định kéo cô ra thêm chút nữa thì thấy cô đột nhiên che miệng lại. Trong đầu anh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra, còn một kiểu người khác khi say rượu, đó chính là kiểu sẽ nôn.
Gần như cùng lúc anh vừa lùi lại, Hứa Chi đã thật sự nôn ra. Khoảnh khắc ấy, Lương Cẩm Mặc cảm thấy mình muốn giết người.
Anh kéo cô vào nhà vệ sinh, để cô cúi xuống bồn rửa mặt công cộng, còn mình tranh thủ gọi điện cho tài xế lái xe thay.