Đến nội dung chính

Chương 13: Chẳng Phải Chúng Ta Là Bạn Thân Sao?

admin 604 Chữ Cài Đặt

Sau một lúc im lặng, Phó Uyển Văn thở dài: “Chi Chi, đó là quán bar. Trước giờ con ngoan ngoãn như vậy, sao lại đến nơi đó với Mục Chi?”

Hứa Chi cúi đầu thấp hơn nữa: “Cháu xin lỗi.”

Phó Uyển Văn lắc đầu: “Mục Chi vốn dĩ đã nghịch ngợm, là mẹ của thằng bé, dì cũng không quản nổi.”

“Dì từng hy vọng con có thể giúp dì trông chừng thằng bé, nhưng cách làm của con bây giờ khiến dì rất thất vọng.”

Hứa Chi siết chặt lòng bàn tay đến đỏ ửng, tự nhủ trong lòng.

Không sao, dù sao cô cũng không phải là con dâu tương lai của nhà họ Lương, họ nghĩ gì về cô cũng không quan trọng nữa.

Phó Uyển Văn đứng dậy, đi về phía đường dẫn ra điện thờ tổ. Hứa Chi không đi theo, cô biết bà vốn đã muốn thả Lương Mục Chi từ lâu, sẽ không làm khó anh nữa.

Một lúc sau, Lương Mục Chi bước vào phòng khách, vừa đi vừa xoa đôi chân tê cứng. Nhìn thấy Hứa Chi, anh tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Hứa Chi liếc nhìn anh một cái, nhưng không nói gì ngay. Khi ánh mắt lướt qua vết sưng trên má anh, in rõ dấu tay, cô đoán có lẽ là do ba hoặc ông nội anh đánh.

Nhưng thay vì hỏi vết thương của anh, cô lại hỏi: “Dì Lương đâu rồi?”

Lương Mục Chi thờ ơ đáp: “Mẹ anh về phòng rồi, nói không muốn gặp chúng ta nữa. Bà còn bảo chúng ta tự kiểm điểm, đừng đến mấy chỗ như thế nữa.”

Hứa Chi đứng dậy: “Vậy tôi về trước đây.”

Lương Mục Chi nắm lấy cổ tay cô, nhìn cô rồi dịu giọng: “Chờ đã, vừa nãy mẹ anh có nói gì với em không?”

Thực ra, Phó Uyển Văn đã cố gắng giữ thể diện cho Hứa Chi. Nếu không, bà đã không chỉ nói vào câu nhẹ nhàng như vậy.

Dù vậy Hứa Chi vẫn cảm thấy tủi thân khi Lương Mục Chi hỏi câu đó. Cô vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếm khi bị thầy cô hay ba mẹ trách mắng, vì thế vành mắt cô lập tức đỏ ửng, cổ họng nghẹn lại.
Thấy vậy, Lương Mục Chi vội nói: “Xin lỗi, tiểu Chi.”

“Em yên tâm, nếu sau này em có chuyện cần anh giúp…”

Hứa Chi quay mặt đi, giọng nghẹn ngào cắt ngang lời nói của anh: “Đây là lần cuối.”

Lương Mục Chi sững lại: “Sao cơ?”

Cô nhìn anh, nói rõ ràng từng chữ: “Đừng dùng tôi làm lá chắn nữa, làm vậy không phù hợp.”

Lương Mục Chi có chút choáng váng khi nghe cô nói vậy. Hứa Chi nhân cơ hội rút tay khỏi tay anh, định rời đi thì anh lên tiếng.

“Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?”

Hứa Chi khựng lại.

Bạn thân? Thì ra cô và anh chỉ là bạn thân.

Hai từ đó như một cái tát, tát thẳng vào mặt cô. Một cơn đau nhói lan ra, nhưng cô không trả lời, cô quay người nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lương.

Khi cô về đến nhà mình, không có ai ở nhà cả. Trước đây, nhà họ Hứa từng thuê hai, ba người giúp việc, nhưng vài tháng gần đây việc kinh doanh gặp khó khăn, ba cô đã cho họ nghỉ. Giờ chỉ còn người giúp việc theo giờ, thỉnh thoảng đến dọn dẹp.
Hứa Chi lên thẳng phòng lấy sách. Điện thoại cô liên tục rung lên vì Lương Mục Chi gọi, nhưng cô không muốn nghe, chỉ lặng lẽ tắt tiếng.