Hứa Chi vẫn không bỏ cuộc: “Vậy có cách nào khiến bên kia cũng không thấy dòng chữ đó không?”
Lương Cẩm Mặc bình tĩnh nói: “Trừ khi em cầm được điện thoại của người đó để xóa.”
Nghe vậy, Hứa Chi hoàn toàn tuyệt vọng. Cô siết chặt điện thoại, mím môi im lặng.
Cầu thang ở tầng cao nhất rất yên tĩnh. Lương Cẩm Mặc cúi đầu nhìn cô, dù anh đang đứng thấp hơn cô một bậc thang, Hứa Chi vẫn thấp hơn anh gần nửa cái đầu. Cô nhỏ nhắn, mảnh mai, đôi môi hồng nhạt bị cắn đến trắng bệch.
Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi khóe môi ấy, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh nghiêng người, dựa vào lan can, giọng trầm thấp: “Vẫn muốn xóa sao?”
Hứa Chi nhắm mắt lại, cô cảm thấy việc mình gửi tin nhắn cho Lương Mục Chi thật ngu ngốc. Dù có thu hồi đi nữa, thì dấu vết vẫn còn đó. Chỉ nghĩ đến việc anh ta nhìn thấy dòng thông báo ấy thôi, cô đã thấy vô vùng khó chịu.
Cô nhỏ giọng: “Không xóa nữa.”
Lương Cẩm Mặc đưa điêu thuốc lên môi, nhưng còn chưa kịp bật lửa, phía dưới cầu thang đã vang lên một giọng nam khác.
“Sếp, sao anh không chờ tôi lên sân thượng hút thuốc cùng vậy?”
Người đàn ông kia vừa đi lên vừa than thở: “Tôi mới xem đống hồ sơ xin việc mà phòng nhân sự gửi tới, sinh viên đại học bây giờ còn ghi cả giải thưởng của câu lạc bộ vào hồ sơ nữa, mấy cái này có ích gì chứ?”
Hứa Chi quay đầu nhìn xuống.
Một người đàn ông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang bước lên cầu thang. Anh ấy có vẻ ngoài khá điển trai, phong cách cũng rất hoạt bát, khi nhìn thấy hai người trước mặt thì hơi sững lại.
Anh ấy nhìn Lương Cẩm Mặc, rồi nhìn sang Hứa Chi với đôi mắt còn đỏ hoe, lập tức bật cười: “Ủa? Đây là hiện trường của một câu chuyện tình cảm đau khổ à?”
Hứa Chi vội giải thích: “Tôi không khóc.”
Lương Cẩm Mặc nhíu mày, trực tiếp rút điếu thuốc xuống: “Chu Hách, cậu lên trước đi.”
Sau khi trở về từ nước ngoài, Lương Cẩm Mặc đã dẫn theo cả đội ngũ của mình gia nhập tập đoàn. Chu Hách là một trong những thành viên cốt cán nhất.
Năng lực kỹ thuật cảu anh ấy rất mạnh, nhưng tính cách lại vô cùng tùy tiện, đặc biệt là thích trêu trọc phụ nữ.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy Hứa Chi, thói quen cũ của Chu Hách lập tức tái phát.
Anh ấy nhìn cô chằm chằm, nhưng lại nói với Lương Cẩm Mặc: “Sếp, anh quá đáng thật đấy.”
“Trước giờ anh chưa từng nói ở đại học C có quen người đẹp thế này, không định giới thiệu cho tôi à?”
Lương Cẩm Mặc lạnh nhạt nhìn anh ấy: “Cậu muốn kiếm chuyện?”
Chu Hách cười híp mắt, chủ động chìa tay về phía Hứa Chi: “Xin chào, tôi là Chu Hách, bạn thân của Lương Cẩm Mặc.”
Hứa Chi phản ứng hơi chậm, một phần là vì cô không có thói quen đối mặt với kiểu nhiệt tình như vậy.
Nhưng cô vốn không biết từ chối người khác, thấy đối phương chìa tay ra, cô cũng theo bản năng đưa tay mình ra theo.
Chỉ là, trước khi Chu Hách kịp chạm vào tay cô, Lương Cẩm Mặc đã giơ tay chận lại. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Chu Hách, ánh mắt rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.