Sau khi lau khô tóc rồi bước ra ngoài, bữa sáng cũng vừa được mang tới.
Khung cảnh giống như lần trước, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn. Bữa sáng là bánh mì kẹp cùng sữa nóng.
Trước mặt Hứa Chi còn có thêm một ly mật ong giải rượu. Cô ngoan ngoãn chọn uống nước mật ong trước.
Mãi một lúc sau, cô mới lấy hết can đảm nhìn Lương Cẩm Mặc: “Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em chỉ nhớ mình đã tắt điện thoại, còn cả quần áo trên người cũng dính đầy rượu nữa là sao?”
Lương Cẩm Mặc bình tĩnh nói: “Tối qua em nghe điện thoại của Lương Mục Chi, bảo cậu ta đừng quản em nữa.”
“Sau đó em cúp máy, còn tự tắt điện thoại.”
“Em còn rất đắc ý, nói đây là lần đầu tiên em dám cúp máy ngang khi đang nói chuyện với cậu ta.”
Hứa Chi sững người một chút. Hóa ra, say rượu thật sự sẽ khiến người ta mất trí nhớ từng đoạn. Cô hoàn toàn không nhớ nổi cuộc gọi đó.
Nhưng rất nhanh, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bởi khi tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không dám nói những lời nói ấy với Lương Mục Chi.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, cảm giác xấu hổ lại nhanh chóng kéo tới. Việc cúp máy ngang khi đang nói chuyện chẳng có gì đáng tự hào cả, ngược lại còn rất trẻ con.
Cô yên lặng cúi đầu cắn một miếng bánh mì.
Lương Cẩm Mặc tiếp tục: “Sau đó tôi không cho em uống nữa.”
“Khi tôi lấy ly rượu khỏi tay em, em sống chết không chịu buông, làm rượu đổ hết lên quần áo.”
Hứa Chi im lặng một lúc rồi mới dè dặt hỏi: “Hết rồi đúng không?”
Nếu dừng ở mức độ xấu hổ đó, thì cô vẫn có thể chấp nhận được.
Lương Cẩm Mặc nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó chậm rãi cất tiếng: “Nếu tôi kể tiếp, tôi sợ em sẽ xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu mất.”
Phản ứng đầu tiên của Hứa Chi là phủ nhận ngay lập tức: “Không thể nào! Dù có say khướt đi chăng nữa, em cũng không làm ra loại chuyện gì đó quá đáng đâu.”
Khóe môi Lương Cẩm Mặc khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý, nhưng anh không nói thêm lời nào.
Thấy vậy, Hứa Chi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô quyết định không gặng hỏi về chuyện tối qua nữa, liền khéo léo đổi chủ đề.
“Dù sao cũng cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc em, hôm nào rảnh, em mời anh đi ăn một bữa nhé.”
Cô lúc nào cũng dùng lá bài này để đối phó, Lương Cẩm Mặc quen rồi: “Với những gì em đã gây ra tối qua, chỉ một bữa cơm thôi e là không đủ đâu.”
Hứa Chi ngẩn người: “Hả?”
Lương Cẩm Mặc ra điều kiện: “Phải bao ăn một tháng mới được.”
Hứa Chi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Hay là em chuyển khoản thẳng cho anh nhé, anh thích ăn gì thì tự đi ăn.”
Lương Cẩm Mặc nhìn cô chằm chằm, nhướng mày: “Em nghĩ tôi thiếu tiền đến thế sao?”
Anh dừng lại một chút như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nói tiếp: “Mà nghĩ lại, ngày trước khi tôi ra nước nào, chính em đã lén nhét tiền vào phòng tôi đúng không?”
Hứa Chi mở to mắt kinh ngạc: “Sao… sao anh biết là em?”
Lương Cẩm Mặc không trả lời ngay.