Đến nội dung chính

Chương 33: Em Say Rồi

admin 623 Chữ Cài Đặt

“Sao em có thể dễ dàng đi uống rượu với đàn ông như vậy? Em có biết hắn là loại người như thế nào không?”

“Anh đã nói rồi, ngoài kia không có nhiều người tốt đâu, em dễ bị lừa lắm, em biết không?”

Hứa Chi siết chặt điện thoại, trực tiếp ngắt lời Lương Mục Chi: “Bị lừa thì cũng là chuyện của tôi, anh đừng quản tôi nữa.”

Lương Mục Chi cau mày, cảm thấy cô đang cố tình gây chuyện: “Tiểu Chi, em nên kiềm chế tính khí của mình lại một chút. Nếu cứ như vậy, em rất dễ bị những người đàn ông xấu xa lợi dụng.”

“Nói cho anh biết địa chỉ đi.”

Mũi Hứa Chi cay xè, nỗi tủi thân và uất đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng lên, giọng cô run run, mang theo nghẹn ngào: “Không nói!”

“Cho dù tôi thật sự bị đàn ông lừa thì cũng là chuyện của tôi, Lương Mục Chi, anh để tôi yên được không?”
Nói xong cô lập tức cúp máy, tiếng nhạc trong quán bar vẫn chói tai đến mức rung cả màng nhĩ. Điện thoại nhanh chóng rung lên lần nữa, Lương Mục Chi gọi lại.

Hứa Chi gần như không suy nghĩ, trực tiếp tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lương Cẩm Mặc.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, đôi mắt đen láy của anh càng sâu hơn, tĩnh lặng đến mức khó đoán, anh chỉ im lặng nhìn cô.

Hứa Chi chỉ vào điện thoại, giọng nghẹn nghẹn nói: “Anh ấy là đồ lừa đảo.”

Lương Cẩm Mặc nhìn cô vài giây nữa rồi mới thấp giọng nói: “Em say rồi.”

Anh vốn đoán cô không biết uống rượu, nhưng anh không ngờ tửu lượng của cô lại kém đến mức chỉ vài ngụm Tequila đã say thành như vậy.

Hứa Chi dường như hoàn toàn chìm trong cảm xúc của mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cô.
“Ông nội Lương từng nói bọn em được đính hôn từ nhỏ, ông nói sau này em cũng sẽ trở thành người nhà họ Lương, em đã luôn tin điều đó.”

Giọng cô nhỏ dần, vừa nói vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay.

“Anh ấy cũng chưa từng phản đối, vậy tại sao anh ấy lại không nói rõ từ đầu?”

Lương Cẩm Mặc không lên tiếng, anh chỉ cầm ly rượu lên, uống một ngụm.

Hứa Chi vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười: “Nhưng mà không sao, vừa nãy em cúp điện thoại của anh ấy rồi, đây là lần đầu tiên em làm vậy đấy.”

Trong lòng cô nghĩ, như vậy có lẽ xem như trả thù được một chút. Nhưng thật ra, hành động ấy lại trẻ con đến đáng thương.

Lương Cẩm Mặc vẫn im lặng.

Hứa Chi nhìn anh chằm chằm, cố chống lại cơn choáng váng trong đầu: “Sao anh không nói gì cả?”

“Lúc nào anh cũng vậy, anh biết không? Hồi nhỏ khi mới gặp anh, em còn tưởng anh bị câm.”
Thật ra, với một người đang say như cô, nói gì cũng vô ích.

Ban đầu Lương Cẩm Mặc cũng không định để ý nhiều, nhưng khi thấy cô lại cầm ly Tequila lên uống thêm một ngụm lớn, cuối cùng anh cũng không ngồi yên nữa.

Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh cô rồi giữ lấy ly rượu, mạnh tay ấn xuống mặt bàn: “Đừng uống nữa.”

Lúc này, đầu óc Hứa Chi đã hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng cảm giác nơi cơ thể lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ. Bàn tay anh chạm lên mu bàn tay cô, nhiệt độ hơi lạnh, nhưng không khiến người ta khó chịu.