Lương Mục Chi quả thực rất giỏi che giấu.
Một tháng trước, tại nhà họ Lương, khi ông nội Lương hỏi bao giờ cưới cô, anh còn cười đáp: “Ông đừng vội, ít nhất cũng phải đợi Tiểu Chi tốt nghiệp.”
Chính câu nói ấy đã khiến cô hiểu lầm sâu hơn. Cô từng nghĩ mình là người đặc biệt trong mắt anh.
Nhưng giờ đây, có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa mà anh dành cho cô.
Hứa Chi không thể cười nổi. Cô lấy điện thoại ra, cúi đầu nói: “Không sao, tôi sẽ tìm khách sạn khác.”
Trần Tinh lập tức tiếp lời: “Để chúng tôi tìm trên điện thoại giúp cô. Cô xuống dưới xem quanh đây có khách sạn nào không.”
“Nếu tìm được, chúng tôi sẽ gọi cho cô.”
“Làm vậy sẽ nhanh hơn.”
Hứa Chi không ngốc, cô hiểu rõ đó chỉ là cách khéo léo để đuổi cô đi. Nhưng cô cũng không muốn ở lại, không nói thêm lời nào, cô xoay người bước ra ngoài.
“Đợi đã, để anh đưa em.”
Lương Mục Chi vừa lên tiếng, Trần Tinh đã kéo tay anh lại: “Anh bị thương rồi, đừng đi lung tung.”
Những lời phía sau, Hứa Chi không còn nghe rõ. Cô bước nhanh ra ngoài, khép cửa lại.
Ngay khi rời khỏi khách sạn, cái lạnh lập tức ập đến, gió tuyết mù mịt, như nuốt chửng cả thế giới.
Hứa Chi siết chặt áo khoác. Tuyết rơi xuống hàng mi dài của cô, tan ra khi cô chớp mắt, tựa như một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô biết rất rõ, Lương Mục Chi luôn say mê các hoạt động thể thao.
Khi còn nhỏ, anh chơi trượt ván. Đến thời đại học, anh tham gia ban nhạc, trượt tuyết, chơi bóng, gần như không có môn nào mà anh chưa từng thử qua.
Ba anh từng hy vọng anh sẽ ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi trở về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Mục Chi lại từ chối con đường đó, lựa chọn bước vào giới đua xe.
Chỉ cần không phải chuyện tình cảm, anh dường như có thể hòa hợp với bất kỳ ai.
Cũng chính vì anh không trăng hoa, không dây dưa với phụ nữ, nên Hứa Chi mới có thể ôm giữ ảo tưởng về anh lâu đến vậy.
Cô từng nghĩ, việc anh không có bạn gái, lại không phản đối sự sắp đặt của gia đình, có lẽ là vì giống như cô, anh đã âm thầm chấp nhận cuộc hôn nhân định sẵn giữa hai nhà.
Cho đến lúc này, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể ngốc nghếch đến thế.
Hứa Chi mở bản đồ trên điện thoại, tìm một khách sạn gần đó.
Giữa màn tuyết dày đặc, cô đi bộ qua hai dãy phố, từng bước nặng nề, cuối cùng cũng bước được vào bên trong.
Cô run rẩy tiến đến quầy lễ tân, giọng khẽ run: “Xin hỏi, còn phòng trống không?”
Cô lễ tân mỉm cười lịch sự: “Rất xin lỗi quý khách, tối nay khách sạn đã kín phòng.”
Một câu nói đơn giản, lại như dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô.
Hứa Chi đứng lặng trước quầy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần chìm vào bóng tối.
Trong thời tiết khắc nghiệt thế này, cô thật sự không còn đủ sức để tiếp tục đi tìm thêm một nơi khác.
Cô do dự, không biết có nên ngồi tạm trên sofa ở sảnh để qua đêm hay không, thì đúng lúc đó.
“Hứa Chi?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Hứa Chi giật mình quay lại.