Đến nội dung chính

Chương 17: Sao Em Vẫn Còn Nhìn Anh Ta?

admin 609 Chữ Cài Đặt

Anh nhìn thẳng vào cô, giọng lạnh lùng: “Là quay lại để cầu xin cho Lương Mục Chi, phải không?”

Hứa Chi sững người, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát.

Sao anh lại biết?

Cô vô thức chạm vào chóp mũi, cảm thấy xấu hổ, cố giải thích: “Chủ yếu là về lấy đồ, tiện thể cũng xin giúp anh ta.”

“Tối qua, nó bỏ mặc em lại một mình ở khách sạn đấy.”

Lương Cẩm Mặc dường như đang nhắc nhở cô, nhưng lời nói ấy lại chạm đúng vào vết thương trong lòng cô.

Đúng vậy, Lương Mục Chi đã bỏ mặc cô, giờ lại quay sang cầu xin cô giúp đỡ. Trái tim cô như bị xé ra, một cảm giác nhục nhã dâng lên, cô như cảm thấy mọi người đều đang làm khó cô.

Hôm nay, cô còn bị Phó Uyển Văn và Hứa Hà Bình trách mắng.

Không kìm được, cô buột miệng nói: “Liên quan gì đến anh?”

Vừa dứt lời, cô đã hối hận. Cô mím môi, dè dặt ngước nhìn Lương Cẩm Mặc.
Anh hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt cô.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hứa Chi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời.

Ngay lúc sự im lặng bao trùm, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Chi!”

Lương Mục Chi chạy tới với vẻ mặt lo lắng, không nói một lời, anh ta nắm lấy cổ tay Hứa Chi, kéo cô ra phía sau mình.

Anh ta đứng chắn trước mặt cô, như bảo vệ, rồi khó chịu hỏi Lương Cẩm Mặc: “Anh muốn làm gì?”

Hứa Chi sững lại, vội vàng nói: “Lương Mục Chi, không sao, tôi và anh ấy chỉ tình cờ gặp nhau rồi nói vài câu thôi.”

Lương Mục Chi cau mày, ánh mắt đầy khó chịu nhìn Lương Cẩm Mặc: “Với loại người như anh ta thì có gì để nói?”

“Tránh xa tiểu Chi ra! Nếu anh dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Lương Cẩm Mặc vẫn im lặng, ánh mắt anh lướt qua Hứa Chi đang bị chắn phía sau, rồi lạnh nhạt rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Hứa Chi khẽ nhón người nhìn theo, nhưng Lương Mục Chi lập tức quay lại người lại chắn tầm nhìn của cô.

“Em thật sự không sao chứ?”

“Anh ta không làm gì em, đúng không?”

Hứa Chi thở dài: “Giữa ban ngày ban mặt thế này, anh ấy có thể làm gì tôi được chứ?”

Lương Mục Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao em lại nói chuyện với loại người đó? Sau này tránh xa anh ta ra.”

Hứa Chi khẽ cau mày, cô biết rằng Lương Mục Chi luôn coi thường Lương Cẩm Mặc, nhưng dù sao người đó cũng đã giúp cô, nghe anh nói như vậy, cô thấy không thoải mái.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô không kìm được mà bước lên hai bước, nhìn về phía trước, nhưng bóng dáng Lương Cẩm Mặc đã khuất sau góc phố.

Cô cảm thấy khó chịu, người ta đã giúp mình, vậy mà mình lại nói những lời như thế.
Hơn nữa, vừa rồi Lương Mục Chi gây chuyện như vậy, chắc chắn anh sẽ không vui.

Lương Mục Chi cũng bước lên, chắn tầm nhìn của cô: “Sao em vẫn còn nhìn anh ta?”

Hứa Chi liếc một cái rồi nói: “Tôi về trường đây.”

Cô định vẫy một chiếc taxi, nhưng Lương Mục Chi lại nắm lấy tay cô: “Sao em không nghe điện thoại của anh? Anh đến nhà tìm em, chú nói em đi rồi nên anh mới chạy đến đây.”