Đến nội dung chính

Chương 6: Xong Rồi Thì Ra Đây Ăn Sáng

admin 610 Chữ Cài Đặt

Đêm đó, Hứa Chi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Chuyện Lương Mục Chi gây ra rắc rối lớn, buộc cô phải nhìn lại mối quan hệ giữa hai người.

Ngay khi cô vừa buồn ngủ, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn của Lương Mục Chi: “Tiểu Chi, em đặt được phòng chưa?”

À, hóa ra anh vẫn còn nhớ đến cô.

Hứa Chi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Trong trạng thái mơ màng, một ý nghĩ chợt lóe lên.

Lương Mục Chi thật ra là một người rất tệ. Thậm chí, còn kém xa Lương Cẩm Mặc.

Hứa Chi vốn là một cô gái ngoan ngoãn, điều sai trái nhất cô từng làm trong đời, có lẽ chính là trở thành “đồng lõa” của Lương Mục Chi khi còn nhỏ.

Khi ấy, Lương Mục Chi luôn là trung tâm của đám đông. Chỉ cần anh lên tiếng, đám bạn xung quanh lập tức vây lại, tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho Lương Cẩm Mặc.
Có một lần, Hứa Chi vô tình bắt gặp cảnh tượng đó.

Một nhóm người vây quanh Lương Cẩm Mặc, xé nát sách giáo khoa và vở bài tập của anh. Trong số đó, có cả Lương Mục Chi.

Nhìn cảnh ấy, phản ứng đầu tiên của cô là muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp rời đi, đã có người phát hiện ra cô. Một đứa kéo cô lại, nhét vào tay cô một bài kiểm tra của Lương Cẩm Mặc, rồi nói: “Xé đi.”

Câu nói khiến Hứa Chi đứng sững.

“Xé đi chứ.” Đứa kia thúc giục.

“Đó là con trai của kẻ thứ ba. Loại như cậu ta đáng bị bắt nạt, còn mặt mũi nào mà đến trường nữa?”

Khi ấy Hứa Chi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. Trong mắt mọi người, Lương Cẩm Mặc là con ngoài giá thú, còn mẹ anh bị gán cho cái danh “kẻ thứ ba”.

Xung quanh cô là tiếng hò reo cổ vũ, có đứa còn huýt sáo.

Hứa Chi nhắm mắt lại, rồi xé nát bài kiểm tra trong tay.
Bằng cách đó, cô hòa vào đám đông. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô lại vô tình chạm phải ánh mắt của Lương Cẩm Mặc.

Năm ấy, anh mới mười tuổi, vậy mà đôi mắt đã sâu thẳm, đen đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Hứa Chi bỗng thấy bối rối, xen lẫn áy náy, liền vội vàng quay mặt đi.

Sáng hôm sau, Hứa Chi tỉnh giấc. Cô nằm nhìn chằm chằm chiếc đèn trên trần nhà rất lâu, trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác nặng nề từ giấc mơ.

Cô không hiểu vì sao mình lại mơ về những chuyện đã xảy ra từ rất lâu.

Hứa Chi ngồi dậy, hít sâu một hơi, đưa tay xoa mặt rồi xuống giường đi rửa mặt.

Khi bước ra ngoài, cô thấy Lương Cẩm Mặc đã thức dậy.

Anh đang ngồi trong phòng ăn, nghe thấy tiếng động, anh quay sang nhìn cô.
“Ừm… chào buổi sáng.” Hứa Chi khẽ vẫy tay, có chút lúng túng.

Lương Cẩm Mặc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nhàn nhạt: “Xong rồi thì ra đây ăn sáng.”

Trên bàn đã bày sẵn một phần ăn, rõ ràng là chuẩn bị riêng cho cô.

Hứa Chi thoáng ngạc nhiên. Trong lúc rửa mặt, cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, bất giác đưa tay che mặt, cảm thấy xấu hổ.

Dù khi đó cô từng áy náy, thậm chí đã cố gắng bù đắp, nhưng những tổn thương như vậy, có lẽ không dễ gì xóa nhòa.