Đến nội dung chính

Chương 8: Coi Như Là Quà Sinh Nhật

admin 650 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc đó, Lương Cẩm Mặc cũng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Hứa Chi khẽ lúng túng, vội quay đi: “Tôi biết rồi.”

Lương Mục Chi nói tiếp: “Hôm nay anh phải đến đồn cảnh sát xử lý chuyện.”

“Xong việc, anh nhất định sẽ mời em một bữa thật ngon.”

Hứa Chi đáp lại qua loa rồi cúp máy. Cô cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Cô là sinh viên năm cuối, chỉ còn nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp.

Trước đây, cô từng nghĩ rằng, dù chưa chính thức đính hôn hay kết hôn, ít nhất Lương Mục Chi cũng sẽ có một bước tiến rõ ràng với cô. Nhưng bây giờ, anh đã có bạn gái.

Trong lòng cô vẫn còn đau, một nỗi đau âm ỉ, nặng nề, khiến cô khó có thể suy nghĩ thấu đáo. Dù sao đi nữa, đó cũng là người cô đã thích suốt những năm tháng thiếu niên.

Cô từng tin rằng đó sẽ là một tình yêu có hồi đáp, không ngờ lại là mối tình đơn phương, kết thúc trong lặng lẽ.
Dù Lương Mục Chi giải quyết chuyện này thế nào, cô cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với gia đình mình.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.

Lương Cẩm Mặc bước ra mở cửa. Một lúc sau, anh quay lại, trên tay cầm một túi giấy lớn, đưa cho cô.

“Ngoài trời lạnh, mặc cái này rồi hãy ra ngoài.”

Hứa Chi mở túi ra, bên trong là một chiếc áo khoác lông vũ hoàn toàn mới, đúng thương hiệu cô thường mặc.

Cô có chút ngại ngùng: “Bao nhiêu tiền? Em chuyển lại cho anh.”

Lương Cẩm Mặc im lặng vài giây, rồi nói: “Không cần.”

Anh nhìn cô, giọng từ tốn nói: “Coi như quà sinh nhật sớm tôi tặng em.”Tuần sau là sinh nhật của Hứa Chi, cô hơi bất ngờ, không ngờ Lương Cẩm Mặc vẫn còn nhớ.Trước đây, cô thậm chí chưa từng nghĩ sẽ mời anh đến dự sinh nhật của mình, càng không nghĩ đến chuyện chúc mừng hay tặng quà cho anh, huống chi là nhận quà từ anh vào lúc này.
Hứa Chi có chút lúng túng, im lặng một lúc rồi nói: “Vậy sinh nhật anh, anh muốn quà gì? Em sẽ tặng.”

Lương Cẩm Mặc đáp rất thản nhiên: “Không cần.”

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Sinh nhật tôi đã qua rồi.”

“Với lại, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật.”

Sau khi hai người xuống dưới, Lương Cẩm Mặc hỏi Hứa Chi có cần anh đưa về trường không.

Cô ngại làm phiền anh, vội xua tay: “Em sẽ bắt taxi.”

Lương Cẩm Mặc gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Hứa Chi quay đi. Chiếc áo khoác lông vũ cô đang mặc giúp cô cảm thấy bớt lạnh hơn. Co cúi đầu bước về phía taxi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Sinh nhật của Lương Cẩm Mặc chắc hẳn là vào mùa hè.

Lúc đó, anh không thể chịu đựng được việc bị bắt nạt ở trường và bị đối xử lạnh nhạt trong nhà họ Lương, nên đã lặng lẽ bỏ đi. Sau đó, Hứa Chi nghe tin anh đã đi tìm mẹ.
Lương Mục Chi từng nói với vẻ khinh bỉ: “Tôi nghe nói hôm đó là sinh nhật hắn. Chắc hắn vẫn còn nghĩ đến việc tìm mẹ để đón sinh nhật.”

“Nhưng bà già đó đã đuổi hắn đi không nói một lời, hắn chỉ biết đứng ngơ ngác bên ngoài.”

“Ban đêm bà ta cũng không cho hắn vào nhà. Hôm sau, bà ta mua vé tàu cho hắn rồi đuổi hắn về Bắc Thành.”

“Hắn không còn cách nào khác ngoài việc quay lại, trông chẳng khác gì một con chó hoang.”

Một nhóm người cười phá lên. Giữa những tiếng cười ác ý đó, Hứa Chi chỉ biết cúi đầu im lặng, cô không thể cười nổi.