Đến nội dung chính

Chương 15: Đừng Làm Một Kẻ Vô Dụng

admin 603 Chữ Cài Đặt

Hứa Chi từng nghĩ, nếu mình là con trai thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Không khí trong phòng khách khiến cô ngột ngạt đến khó thở. Cô quay người lên lầu lấy đồ, rồi định quay lại trường.

Khi xuống lầu, cô tình cờ gặp Hứa Hà Bình. Hai người rất ít khi trò chuyện, nhưng lần này ông lại chủ động nói chuyện với cô.

“Con về trường sao?”

Hứa Chi khẽ gật đầu.

Ông lại hỏi: “Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, đúng không?”

Hứa Chi tiếp tục gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao ông lại quan tâm đến chuyện này, bởi từ trước đến giờ ông chưa từng để ý đến cô.

Hứa Hà Bình nhìn cô, vẻ mặt trầm ngâm, rồi hỏi: “Dạo này con và Mục Chi thế nào rồi?”

Hứa Chi cau mày: “Con và anh ấy không có gì, chỉ là bạn bè thôi.”

Hứa Hà Bình ngạc nhiên: “Bạn bè là sao? Hai đứa đã được đính hôn từ nhỏ rồi mà.”
“Ông nội con và ông nội Lương đã quyết định từ lâu.”

Hứa Chi không biết nói gì, tại sao ai cũng ép cô vì chuyện này? Rõ ràng là Lương Mục Chi mới là người phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt ấy.

Cô định giải thích, nhưng Hứa Hà Bình đã nghiêm giọng cắt lời: “Con phải kết hôn với Mục Chi. Công ty đang gặp khó khăn, chúng ta cần nhà họ Lương giúp đỡ.”

“Con có hiểu cuộc hôn nhân này có ý nghĩa thế nào không?”

Hứa Chi sững người. Từ trước đến giờ cô ít khi hỏi chuyện của công ty, vì Hứa Hà Bình không giải thích rõ với cô. Nhưng lúc này, ý của ông đã quá rõ, ông muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của cô để xoay vốn.

“Nhưng Lương Mục Chi.” Hứa Chi vừa mở miệng đã bị ngắt lời.

Hứa Hà Bình tức giận nói: “Đừng nói “nhưng” với ta. Con cũng là người của gia đình này, đã trưởng thành rồi.”
“Nuôi con ăn học lớn lên không phải là chuyện dễ dàng, con không thể không đóng góp gì.”

“Ta không quan tâm quan hệ giữa hai đứa thế nào, con bắt buộc phải cưới nói cho ta.”

“Chỉ cần hai nhà trở thành thông gia, ngân hàng sẽ duyệt khoản vay cho ta, dù chỉ vì nể mặt nhà họ Lương.”

Hứa Chi cảm thấy buồn trong lòng, đột nhiên cô không còn muốn giải thích nữa.

Hứa Hà Bình chưa bao giờ lắng nghe cô nói bất cứ điều gì, ông luôn thiên vị con trai, coi nhẹ cô. Giờ còn muốn lợi dụng cô, càng khiến cô cảm thấy như đang bị vứt bỏ.

“Dù sao con cũng sắp tốt nghiệp rồi, công ty đang cần đến số tiền này, không biết còn trụ được bao lâu.”

“Tốt nhất là con và Mục Chi nên đính hôn vào dịp Tết Nguyên Đán, rồi công bố ra ngoài.”

Ông dừng lại, nhìn cô chằm chằm: “Sao lại có vẻ mặt đó? Ta đâu có bắt con chịu khổ?”
“Hơn nữa, con và Mục Chi là bạn tốt rồi còn gì, chẳng phải hai đứa đã ở bên nhau một thời gian rồi sao?”

Hứa Chi mím môi, cố giữ bình tĩnh hỏi: “Nếu Lương Mục Chi không muốn thì sao?”

Hứa Hà Bình đáp ngay: “Ba mẹ nó và ông nội Lương đều quý con, sao nó lại không muốn?”

Giọng Hứa Chi nghẹn lại: “Nếu anh ta không thích con, hoặc đã có bạn gái rồi thì sao?”

Hứa Hà Bình nói thẳng, giọng lạnh lùng: “Vậy thì con phải nắm chắc lấy nó, đừng làm một kẻ vô dụng.”