Trong suốt bữa ăn, Trần Tinh liên tục gắp thức ăn cho Lương Mục Chi, còn nhờ anh bóc tôm giúp mình.
Hứa Chi im lặng ăn, chỉ mong bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Nhưng Trần Tinh lại tiếp tục câu chuyện, nhắc đến vụ ẩu đả đó: “Giờ ba mẹ anh đã biết rồi, chắc sẽ giúp anh giải quyết chứ? Em nghe nói đám người đó còn đòi bồi thường nữa.”
Lương Mục Chi nhẹ nhàng đáp: “Ừ, mẹ anh nói là đội luật sư của gia đình sẽ xử lý.”
“Em không cần lo chuyện này nữa.
Trần Tinh khẽ lẩm bẩm: “Nhưng lạ thật, sao ba mẹ anh lại biết nhanh vậy nhỉ?”
Lương Mục Chi hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, Trần Tinh đã quay sang nhìn Hứa Chi.
“Tiểu Chi, cô thật sự không nói với chú Lương và dì Lương chứ?”
Hứa Chi ngẩng đầu lên, chạm mắt với cô ấy trong thoáng chốc rồi đáp: “Không.”
Không khí trở nên căng thẳng, Lương Mục Chi vội xoa dịu: “Được rồi, được rồi.”
“Tiểu Chi đã giúp anh nói với mẹ rồi, nên mẹ chỉ phạt anh quỳ một chút thôi.”
Trần Tinh mím môi: “Em thấy xót cho anh quá, nhìn mặt anh kìa, sưng hết lên rồi, lại còn bị phạt quỳ nữa.”
“Nếu không có người nói, sao ba mẹ anh lại làm khó anh như vậy chứ?”
“Chắc chắn phải có ai đó nói rồi.”
“Tiểu Chi, tôi không nghi ngờ cô đâu, nhưng cô nghĩ lại xem, biết đâu đã nói với người khác rồi thì sao?”
Hứa Chi siết chặt đôi đũa trong tay, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Lương Cẩm Mặc.
Nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ suy nghĩ đó, Lương Cẩm Mặc không hay qua lại với nhà họ Lương, anh cũng không phải kiểu người nhiều chuyện.
Cô bình tĩnh nói: “Tôi không nói.”
Lương Mục Chi trấn an Trần Tinh: “Chuyện đó không quan trọng nữa.”
“Dù tiểu Chi có vô tình nói với ai, rồi đến tai ba mẹ anh, thì họ cũng đã giải quyết xong rồi, coi như chuyện này kết thúc nhé.”
Trần Tinh bĩu môi, miễn cưỡng nói: “Được.”
Hứa Chi hoàn toàn mất hết khẩu vị, cô nhìn thẳng vào Lương Mục Chi, giọng lạnh đi: “Vậy anh cũng nghĩ là lỗi của tôi sao? Là tôi khiến anh bị đánh, bị phạt quỳ, đúng không?”
Lương Mục Chi sững sờ, anh vốn là người dễ tính, không hay nghĩ sâu xa. Chuyện đã qua rồi là thôi, lúc nãy nói vậy chỉ để dỗ Trần Tinh, chứ anh không hề suy nghĩ kỹ.
Nhưng Hứa Chi, người trước giờ luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, giờ lại hỏi anh bằng giọng nghiêm túc như vậy, khiến anh nhất thời không biết trả lời thế nào.
Hứa Chi đặt đũa xuống rồi đứng dậy: “Tôi no rồi, hai người cứ dùng bữa tiếp đi.”
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí nặng nề, chẳng mấy vui vẻ.
Sau khi Hứa Chi rời đi, Trần Tinh bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng: “Cô ấy thật là bất lịch sự.”
Lương Mục Chi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Vừa rồi anh còn đang dỗ dành Hứa Chi, nghe vậy liền quay sang nhìn Trần Tinh, giọng điệu có vẻ không vui.
“Nếu em không nhắc lại chuyện cũ, cô ấy đã không nổi giận.”
Trần Tinh tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh lại đổ lỗi cho em sao? Em chỉ đang bênh vực anh thôi mà.”
“Anh đúng là ngốc, đã chịu thiệt như vậy mà còn phải lo cho cô ấy, vẫn coi cô ấy là bạn bè.”