Bạn bè của cô bắt đầu trêu chọc anh và Hứa Chi, anh cũng không phủ nhận, nghĩ rằng chỉ cần cô “có bạn trai”, thì sẽ không dễ bị người khác dụ dỗ.
Nhưng bây giờ, anh đã có bạn gái, còn Hứa Chi cũng sắp tốt nghiệp, cả hai đều đã trưởng thành, việc cô muốn yêu đương là điều rất bình thường.
Dù vậy, anh vẫn không khỏi lo lắng: “Tiểu Chi của chúng ta ngoan ngoãn như vậy, dễ bị lừa lắm.”
“Bên ngoài không có nhiều người đàn ông tốt đâu, em phải cẩn thận.”
Hứa Chi vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia buồn: “Ừ, tôi sẽ cẩn thận.”
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim Lương Mục Chi khẽ run lên. Anh chợt hoảng hốt, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy, liền vội vàng chuyển chủ đề.
“À đúng rồi, chuyện giữa anh và Trần Tinh, em đừng nói với gia đình anh, cũng đừng nói với ba mẹ em.”
“Ba mẹ và ông nội anh vẫn còn giận, anh sẽ tìm thời gian thích hợp để chính thức giới thiệu cô ấy với họ.”
Hứa Chi cúi đầu, nhớ lại những lời Hứa Hà Bình nói khi nãy. Ông muốn cô cưới Lương Mục Chi, nhưng cô có thể làm gì được chứ?
Đêm tuyết hôm đó, Trần Tinh ở khách sạn gần đồn cảnh sát. Lương Mục Chi không nỡ để cô ấy phải chịu cái lạnh của thời tiết mà đi làm thủ tục bảo lãnh, nên đã nhờ cảnh sát gọi cho cô.
Giờ đây, gia đình anh biết chuyện, anh lại còn bắt cô gánh trách nhiệm thay người khác. Thậm chí, anh còn đang lên kế hoạch đưa Trần Tinh về ra mắt.
Còn với cô, anh chỉ nói những lời hời hợt, vô nghĩa.
Ngay từ đầu, sự khác biệt trong cách anh đối xử đã quá rõ ràng, việc anh bảo vệ Trần Tinh đã đủ để chứng minh cô ấy quan trọng đến mức nào.
Hứa Chi chợt nghĩ, có lẽ lần này cô không thể nghe lời Hứa Hà Bình được nữa.
Cuối cùng cô chỉ khẽ gật đầu.
Lương Mục Chi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó thức ăn được dọn lên, người phục vụ rời đi, thì có tiếng bước chân vang lên.
Hứa Chi quay đầu nhìn, là Trần Tinh đang tiến tới, đi thẳng về phía hai người.
Lương Mục Chi giải thích: “Trước đó hai người chưa chính thức làm quen. Tối hôm đó mọi chuyện diễn ra quá vội vàng, nên anh bảo Trần Tinh đến đây ăn cùng.”
Hứa Chi cảm thấy cả khuôn mặt mình như cứng lại.
Lương Mục Chi để cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói: “Trần Tinh, đây là tiểu Chi, bạn thân nhất của anh.”
Anh quay sang Hứa Chi: “Tiểu Chi, đây là bạn gái anh, Trần Tinh.”
“Hai người đều rất quan trọng với anh, nên anh hy vọng hai người có thể trở thành bạn.”
Trần Tinh ôm lấy cánh tay Lương Mục Chi, ngước lên nhìn anh rồi nở nụ cười ngọt ngào với Hứa Chi: “Chào tiểu Chi, sau này mong được cô giúp đỡ nhiều hơn nhé.”
Hứa Chi nhìn cô ấy, đây đúng là kiểu người phụ nữ mà Lương Mục Chi sẽ thích, cởi mở, ấm áp.
Còn cô, một người vốn không giỏi giao tiếp, cũng không que đáp lại sự nhiệt tình của người khác.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ: “Xin chào.”
Bữa ăn này đối với cô, chẳng khác nào là một thử thách.