Đến nội dung chính

Chương 24: Em Đừng Để Bụng

admin 612 Chữ Cài Đặt

Đêm đó, Hứa Chi ngủ không ngon.

Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

Lương Mục Chi đến trường tìm cô, anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dường như chưa bao giờ biết ngủ nướng là gì.

Hứa Chi buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, cô miễn cưỡng rời giường, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới ký túc xá.

Vừa bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy một chiếc Ferrari màu xanh đỗ ngay trước tòa nhà.

Kiểu dáng và màu sơn của chiếc xe quá nổi bật, thu hút vô số ánh nhìn của sinh viên đi ngang qua.

Lương Mục Chi đứng dựa bên cạnh xe. Anh cao ráo, đẹp trai, vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, hơn nữa còn rất thích tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý.

Nhìn thấy anh, Hứa Chi bỗng nhiên không muốn bước tới nữa. Thậm chí, cô còn có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.
Lương Mục Chi vẫy tay gọi cô: “Tiểu Chi!”

Cô chỉ đành bước tới, vẻ mặt không mấy tự nhiên, cô nhìn chiếc Ferrari rồi hỏi: “Sao anh lại lái xe vào trường vậy?

“Xe mới à? Tôi chưa từng thấy chiếc này.”

Lương Mục Chi đầy vẻ đắc ý, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên thân xe: “Anh cược thắng nên lấy được đấy.”

“Đỉnh không? Phiên bản giới hạn toàn cầu luôn.”

“Lên đi, anh dẫn em đi ăn sáng.”

Hứa Chi lập tức lắc đầu: “Không cần đâu.”

Hôm qua đi ăn với anh đã đủ khiến cô mệt rồi, cô thật sự không muốn giữa chừng lại xuất hiện thêm Trần Tinh nữa.

Lương Mục Chi dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, lập tức nói: “Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi.”

Hứa Chi im lặng suy nghĩ vài giây, rồi vẫn quyết định từ chối: “Thôi, hôm nay tôi phải học bài, dù sao cũng sắp thi rồi, tôi bận lắm.”

Sắc mặt Lương Mục Chi dịu xuống đôi chút: “Vẫn còn giận anh à?”
Hứa Chi không biết mình có còn giận hay không, cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Thấy cô không nói gì, Lương Mục Chi đành lên tiếng tiếp: “Hôm nay anh tới là để thay Trần Tinh xin lỗi em.”

“Cô ấy tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, em đừng để bụng.”

Hứa Chi im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Lương Mục Chi, sau này anh đừng đến trường tìm tôi nữa được không?”

Lương Mục Chi khựng lại.

Cô liếc nhìn chiếc xe nổi bật: “Bây giờ anh đã có bạn gái rồi, anh nên giữ khoảng cách với những cô gái khác.”

“Bạn học của tôi sẽ nghĩ gì nếu thấy anh ngày nào cũng xuất hiện phô trương như vậy?”

“Mấy năm nay, ai cũng nghĩ anh là bạn trai của tôi, tôi không muốn họ hiểu lầm nữa.”

Lương Mục Chi hoàn toàn sững người. Trong mắt anh, Hứa Chi luôn là một cô gái ngoan ngoãn, mềm mỏng, gần như chẳng bao giờ nổi cáu hay từ chối anh điều gì.
Anh vốn nghĩ, chỉ cần mình chủ động tới xin lỗi, cô sẽ lập tức mềm lòng như trước. Không ngờ lần này cô lại lạnh nhạt đến vậy.

Anh nhíu mày, đang định nói tiếp thì bỗng có người gọi lớn từ phía sau.

“Chi Chi!”

Dương Tuyết vừa chạy bộ buổi sáng xong, đi thẳng tới chỗ Hứa Chi như thể hoàn toàn không nhìn thấy Lương Mục Chi.

“Cậu ăn sáng chưa? Tớ giữ chỗ ở thư viện rồi, lát đi nhanh kẻo mất.”

Hứa Chi lập tức xem đây là cơ hội cứu mạng, nhanh chóng nói với Lương Mục Chi: “Tôi đi trước đây.”