Đến nội dung chính

Chương 16: Con Phải Có Ích Chứ

admin 622 Chữ Cài Đặt

“Ta đã nuôi con bao nhiêu năm rồi, con phải có ích chứ.”

Sau khi rời khỏi nhà, Hứa Chi chậm rãi đi bộ ra khỏi khu biệt thự. Cô cúi đầu, trong đầu vẫn vang vọng những lời của Hứa Hà Bình.

Cô chưa từng cãi lời người lớn, chưa từng một lần nào. Mọi người đều nói cô ngoan ngoãn, nhưng không ai biết vì sao cô luôn vâng lời như vậy.

Cô nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ cô cãi nhau dữ dội, ngoài những lời chửi rủa, họ còn thường xuyên nhắc đến chuyện ly hôn.

Khi đó, Hứa Hà Bình sẽ xé toạc giấy chứng nhận kết hôn, rồi quát Triệu Niệm Kiều: “Nếu bà còn tiếp tục như vậy, bà sẽ phải ra đi trắng tay cùng Hứa Chi! Sau khi ly hôn, tôi xem bà sống thế nào với nó!”

Triệu Niệm Kiều đáp trả: “Ông nghĩ tôi sẽ giành con bé chỉ vì ông muốn sao? Tại sao tôi phải làm thế?”

“Để tôi nói cho ông biết, Hứa Hà Bình. Ông càng không muốn giữ con bé, tôi càng ép ông phải nhận!”
“Sau khi ly hôn, tôi không muốn mang thêm gánh nặng nào nữa. Tôi không muốn dắt theo con bé. Dù sao nó cũng là người nhà họ Hứa của ông, tôi không quan tâm!”

Cô đứng lặng lẽ ở góc cầu thang, lặng lẽ nghe hết những cuộc cãi vã đó. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu ba mẹ thật sự ly hôn thì sao? Có phải sẽ không ai muốn nhận nuôi cô nữa không?

Cô không thể biến mình thành đứa con trai mà ba cô mong muốn, nên chỉ còn cách ngoan ngoãn hơn, và ngoan ngoãn hơn nữa.

Về sau, sự vâng lời ấy dường như đã ăn sâu vào xương tủy của cô. Cô chưa từng làm trái bất kỳ lời nói hay mệnh lệnh nào của Hứa Hà Bình và Triệu Niệm Kiều.

Nhưng lần này, Hứa Hà Bình đã đưa ra một mệnh lệnh mà cô không biết phải làm thế nào.

Hứa Chi thất thần bước đi, rẽ qua một góc phố, vừa ngẩng đầu lên cô thoáng thấy một người.
Lương Cẩm Mặc đang đứng bên vệ đường, tuyết trên cây vẫn chưa tan hết. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa.

Anh cúi đầu, chậm rãi hút thuốc. Gương mặt anh điển trai, sắc nét, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng, xa cách, toát ra khí chất khiến người khác không dám lại gần.

Một làn khói mỏng bay lên, anh ngước mắt, ánh nhìn chạm vào cô.

Hứa Chi sững lại trong giây lát, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mới bừng tỉnh, vội quay mặt đi. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra hành động đó thật thất lễ.

Cô vẫn còn nợ anh một bữa ăn và một món quà.

Cô hít nhẹ một hơi, bước lại gần và nói: “Anh đang về nhà à?”

Lương Cẩm Mạc thờ ơ đáp: “Về lấy ít đồ rồi đi ngay.”

Hứa Chi cảm nhận được tâm trạng anh đang không tốt, nhưng quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết để hỏi han sâu hơn.
Cô lúng túng một chút rồi hỏi: “Cuối tuần này, anh có bận không?”

Anh ngậm điếu thuốc, chỉ lặng lẽ nhìn cô, không trả lời.

Hứa Chi cảm thấy như đang nói chuyện một mình, nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Nếu anh không bận, em mời anh đi ăn.”

Lương Cẩm Mặc dập điếu thuốc vào thùng rác, thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại: “Em vừa về nhà sao?”

Cô khựng lại một chút rồi gật đầu: “Vâng, em về lấy đồ, giờ đi luôn.”