Nửa đêm, trăng mùng mười sáng tỏ.
Thương Lăng bán nước hoa Pháp rởm bị người ta đuổi đánh, cuống cuồng trèo tường nhảy tót vào một gian nhà cổ im lìm.
Nào ngờ vừa đáp đất, chưa kịp phủi quần, đã thấy một người đẹp mặc đồ trắng toát, mặt lạnh như băng, tay cầm đèn hoa kỳ đứng nhìn mình chằm chằm.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Thương Lăng nuốt nước bọt, lập tức xòe quẻ bói ra: “Suỵt! Người đẹp, cô đừng sợ. Đêm nay quỷ môn quan mở, tôi là thầy bói được trời sai xuống trấn yểm cho nhà cô. Lấy rẻ cô năm hào thôi!”
Người đẹp lạnh nhạt nhìn cô từ đầu đến chân, buông một câu: “Lão Kình, lấy chổi lông gà ra đây. Đánh chết con lừa đảo này cho ta.”
Thương Lăng: “???”
…
Cứ tưởng bị đánh gãy chân vứt ra đường, ai dè Thương Lăng bị nhốt lại thật!
Góa phụ trẻ cần một “người bắt ma” giả thần giả quỷ để dọa đám họ hàng tham lam đang lăm le chiếm nhà.
Từ đó, gian nhà cổ vốn nghiêm ngặt như nấm mồ bỗng loạn cả lên!
Thương Lăng vừa đếm tiền thù lao vừa hứ lạnh: “Đợi bà đây kiếm đủ tiền, chắc chắn sẽ rời khỏi cái nấm mồ này!”
Nhưng đến khi cửa lớn mở toang, tự do vẫy gọi, con buôn nào đó lại ôm khư khư lấy cái cột nhà.
“Mợ cả này, tôi bói quẻ thấy nhà mợ khuyết một nữ chủ nhân. Hay là mợ lấy tôi gán nợ đi?”





Bình Luận (0)