Trong cơn ngủ mê mệt, khóe miệng Lăng trễ xuống, dòng nước dãi ấm nóng từ từ chảy ra, thấm đẫm vào trang giấy bản còn chưa kịp ráo mực.
Vết nước dãi loang lổ, kéo theo vệt mực đen kịt nhòe nhoẹt khắp trang giấy, thậm chí còn lan sang cả cuốn sách cổ bọc da quý giá mà Uyển tự tay chép tay từ nhiều năm trước kê ở bên dưới để Lăng làm mẫu.
Sương mù sáng sớm dày đặc bao phủ khắp gian nhà cổ họ Phạm.
Lan Uyển khoác chiếc áo the thâm mỏng manh bước sang nhà ngang, ý định kiểm tra xem kẻ bướng bỉnh kia đã chép xong chưa.
Cánh cửa gỗ khẽ đẩy ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến lồng ngực cô ấy phập phồng vì giận dữ.
Thương Lăng đang nằm ngủ há hốc mồm, một bên má dính đầy mực đen thui như chú hề ngoài rạp xiếc, miệng vẫn còn ngáy khò khè ngon lành.
Nhưng điều khiến Uyển run lên bần bật chính là cuốn sách cổ quý giá của mình.
Những trang giấy bản mỏng manh giờ đây dính bết vào nhau bởi vũng nước dãi loang lổ vệt mực tàu đen kịt, không thể nhìn ra chữ gì nữa.
“Thương Lăng!”
Tiếng quát lanh lảnh của Uyển vang lên, chiếc quạt lụa đập mạnh xuống mặt bàn gỗ “bốp” một tiếng khô khốc.
Lăng giật bắn mình nhảy dựng lên, theo quán tính giơ hai tay phòng thủ, mặt mũi ngơ ngác, vệt mực đen trên má càng bị quệt rộng ra trông vô cùng tột hại.
“Ơ… cháy nhà! Cháy nhà hả mợ?”
Uyển giận đến mức mặt không còn giọt máu, ngón tay thanh mảnh run rẩy chỉ thẳng vào cuốn sách nát bấy trên bàn, rồi chỉ ra ngoài sân, ba chiếc chum sành khổng lồ cao ngang ngực người lớn đang trống rỗng bên cạnh giếng khơi.
“Nhìn xem cô làm gì với sách của ta rồi! Lập tức ra giếng xách nước đổ đầy ba chiếc chum kia cho ta! Trước khi mặt trời lên khuất rặng tre, nếu chưa đầy, cô tự biết hậu quả!”
Thương Lăng đứng chôn chân giữa gian nhà chính, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ buồn cười.
Đôi mắt cô trợn tròn, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon thả của Lan Uyển đang chỉ thẳng ra phía khoảng sân gạch mờ mịt sương đêm.
Vệt mực tàu bên má cô bắt đầu khô lại, co kéo lớp da mặt thành một mảng dúm dó, ngứa ngáy.
Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc phát ra tiếng ực rõ mồn một giữa không gian im phăng phắc.
“Mợ… mợ bắt tôi xách nước thật à? Ba cái chum sành to đùng kia á?”
Lan Uyển không thèm đáp lời nào, đôi mắt sắc lạnh quét qua vệt nước dãi loang lổ trên cuốn sách cổ rồi dừng lại trên khuôn mặt tèm lem của Thương Lăng đầy vẻ ghê tởm.
Cô ấy lùi lại một bước rộng, tà áo lụa trắng khẽ dao động trong không khí, mang theo mùi hương hoa nhài thanh khiết lướt qua mũi Lăng, át đi thứ mùi hăng hắc của mực tàu và mồ hôi trộm.