Lăng nhìn vệt sáp vỡ dưới đất, lại nhìn sang gương mặt đang biến dạng vì kìm nén cảm xúc của Uyển, lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Cô bước lên một bước, định cúi xuống dọn dẹp đống đổ nát để tránh cho đôi bàn chân trần của hai người bị thương.
“Mợ để tôi dọn, lỡ giẫm phải mảnh sành thì khổ.”
“Đừng chạm vào!”
Uyển quát, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi.
Cô ấy lùi lại một bước, nhìn Lăng bằng ánh mắt đầy cảnh giác, như thể cô là một con thú dữ vừa đột nhập vào lãnh địa cấm kỵ của mình.
Đôi môi cô ấy mím chặt, hai hàng nước mắt không kìm được nữa, từ từ lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, phản chiếu ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu.
Cảnh tượng ấy khiến Thương Lăng hoàn toàn câm nín.
Cô chưa từng thấy một Lan Uyển yếu đuối, bất lực đến thế này.
Người phụ nữ từng ra lệnh xích cô vào gốc mận không một chút nương tay, giờ đây lại đứng trước mặt cô, khóc không thành tiếng chỉ vì một hũ sáp vỡ.
Gió ngoài sân bỗng nổi lên, lùa qua khe cửa kho hé mở, làm ngọn lửa đèn hoa kỳ chao đảo, suýt tắt hẳn.
Bóng của hai người đổ dài trên bức tường gạch, lay lắt, quấn quýt rồi lại tách rời theo nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Lăng đứng im tại chỗ, hai tay buông thõng, ánh mắt không rời khỏi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Uyển.
Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cay nghiệt thường ngày, người phụ nữ này đang giấu kín một bí mật, một nỗi đau đớn sâu thẳm mà không một ai trong ngôi nhà cổ này, hay cả cái làng này, được phép chạm tới.
Uyển cố đưa ống tay áo lên lau nhanh những giọt nước mắt trên má, cố lấy lại vẻ lạnh lùng tôn nghiêm của một mợ cả cao quý.
Nhưng đôi bàn tay cô ấy vẫn không ngừng run rẩy, hơi thở vẫn dồn dập dội vào lồng ngực gầy guộc.
“Mợ tự làm tất cả những thứ này sao?”
Lăng khẽ hỏi, giọng cô trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Cô nhìn quanh gian phòng, thấy những chiếc mẹt tre đựng đầy cánh hoa nhài đã được sấy khô, chuyển sang màu vàng ngà, xếp ngăn nắp trên kệ.
Uyển không trả lời.
Cô ấy quay mặt đi hướng khác, cố nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong lòng.
Bàn tay cô ấy bấu chặt vào cạnh chiếc bàn gỗ lim, móng tay găm sâu vào thớ gỗ như muốn tìm một điểm tựa vững chắc để giữ cho bản thân không ngã quỵ trước mặt kẻ xa lạ này.
“Hương nhài này là loại nhài mọc sau vườn chái bếp đúng không?”
Lăng tiếp tục bước lại gần chiếc bàn, mắt nhìn vào những dụng cụ chế tác tinh xảo.