Cô không muốn để bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ kia nữa: “Còn sáp ong kia là loại sáp rừng lấy từ tận mỏm đá phía Tây sông Đuống, tôi nhận ra mùi này, ấm sực, ngọt đậm, không lẫn vào đâu được. Người bình thường không biết cách nấu sáp ong cho trong thế này đâu. Mợ khéo tay thật đấy.”
Lời khen chân thành của Lăng không làm Uyển nguôi giận.
Ngược lại, nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự phòng thủ cuối cùng của cô ấy.
Uyển quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cạo ghim chặt lấy khuôn mặt của Lăng, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự kiêu hãnh tổn thương: “Cô câm miệng lại cho ta! Ai cho phép cô tự tiện bình phẩm đồ đạc của ta? Cô chỉ là một đứa lừa lọc ngoài chợ, được ta giữ lại trong nhà để đối phó với đám họ hàng dơ bẩn kia thôi. Đừng tưởng ta nương tay mà cô được nước lấn tới!”
Lăng không giận.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang bừng bừng lửa giận nhưng lại ngập tràn nước mắt của Uyển.
Cô thấy rõ sự cô đơn, sợ hãi, cả cái khát khao được sống một cuộc đời bình thường đang bị đè nén dưới lớp vỏ bọc góa phụ lạnh lùng kia.
Cô tiến sát lại, ngực cô gần như chạm vào vai Uyển.
Cô có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài tự nhiên tỏa ra từ mái tóc xõa của Uyển, xen lẫn mùi sáp ong ấm áp từ chiếc bàn gỗ.
Uyển lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt của nhà kho, đôi mắt phượng mở to nhìn Lăng đầy đề phòng, hơi thở dồn dập của cô ấy phả vào cằm Lăng ấm nóng.
Lăng giơ một tay lên, định đặt vào bức tường ngay bên cạnh đầu Uyển để giữ cô ấy lại, đối diện trực tiếp với mình.
Vết sứ vỡ dưới chân nhọn hoắt, chực chờ đâm vào bàn chân trần của cả hai nếu họ vô ý tiến thêm một bước.
Bàn tay thô ráp của Lăng chống mạnh lên bức tường gạch nhám rêu, giữ chặt Lan Uyển trong khoảng không chật hẹp giữa cơ thể cô và vách tường lạnh ngắt của gian nhà kho cổ.
Uyển trừng mắt nhìn Lăng, lồng ngực phập phồng dồn dập, hai tay cô ấy ép chặt vào ngực Lăng như muốn đẩy cô ra, nhưng sức lực từ đôi cánh tay giang hồ bôn ba của Lăng khiến cô ấy không cách nào di chuyển dù chỉ một phân.
Sự đụng chạm cơ thể đột ngột trong không gian tối tăm khiến toàn thân Uyển cứng đờ, một luồng điện xẹt qua khiến cô ấy run rẩy dữ dội.
“Cô muốn làm gì? Buông ta ra!”
Uyển nghiến răng, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy sự uy nghiêm cuối cùng.
Đôi mắt phượng trừng lên, nhưng giọt nước mắt lung linh nơi khóe mi lại phản bội lại sự cứng rắn ấy.