Lăng ngắc ngứ, cổ họng trượt lên trượt xuống, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Mắt cô trố ra, con ngươi co rút lại, cảm giác ớn lạnh từ xương cụt chạy rần rần lên tận gáy, dựng đứng từng gốc chân lông.
Quanh dinh cơ rộng lớn này không thắp một ngọn đèn, tĩnh mịch như nấm mồ tập thể.
Ma nữ.
Chắc chắn là ma nữ hiện hồn về đòi mạng.
Hai đầu gối Lăng run bần bật, đập vào nhau bồm bộp tạo ra những âm thanh nực cười.
Giữa lằn ranh sinh tử, trí óc giảo hoạt của kẻ lăn lộn đầu đường xó chợ lập tức gõ nhịp tính toán.
Cần phải sống sót thoát khỏi chốn âm ty địa ngục này trước đã.
Lăng hắng giọng, cố xua tan nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực.
Cô nhanh chóng chắp hai tay lại, ngón cái ngón trỏ liên tục bấm bấm vào nhau ra vẻ huyền bí thâm sâu.
Lăng ưỡn thẳng ngực, hất hàm, nhíu chặt đôi lông mày cố nặn ra cái giọng khàn khàn trầm đục của bậc chân tu đắc đạo.
“Tử vi xem bói cho người, trạch đất này âm khí quá nặng!” Lăng nhắm nghiền mắt, vung tay chỉ trỏ tứ phía không trung: “Ngọc Hoàng đại đế ngự trên cao chín tầng mây soi thấu nhân gian, e ngại gia chủ gặp kiếp nạn sát thân, bèn sai bần đạo hạ phàm xuống đây trấn yểm quỷ ma hung ác.”
Lăng he hé một mắt liếc trộm nét mặt người con gái trên thềm.
Khuôn mặt thanh tú vận áo lụa bạch vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn kiệt, không mảy may biến chuyển.
Lăng tặc lưỡi, nhẩm tính chắc đòi giá cao quá người ta xót tiền, thế là hạ giọng khép nép: “Làm phúc cứu nhân độ thế, tôi thu rẻ năm hào thôi! Đưa tiền đây tôi cúng giải hạn cho cô xong tôi thăng thiên ngay lập tức, tuyệt đối không quấy quả chốn thanh tu!”
Mợ cả Lan Uyển khẽ nhíu đôi mày ngài.
Hương nhài thoang thoảng từ nếp áo lụa bạch của cô ấy vừa lan tỏa tan vào lớp sương thu đã bị mùi hôi thối trên người kẻ lạ mặt đánh bạt đi.
Cái thứ mùi ngái ngái của nước vối ôi thiu lộn xộn cùng dầu cù là hăng hắc bốc lên nồng nặc tởm lợm.
Cảm giác buồn nôn quặn lên trong dạ dày.
Lan Uyển không hé nửa lời, chậm rãi lùi lại nửa bước.
Gót guốc mộc khẽ chạm mặt thềm gạch không gây ra một tiếng động nhỏ.
Tay trái cô ấy uyển chuyển đưa lên, vạt khăn mùi xoa thêu cành mai trắng nhẹ nhàng che ngang sống mũi.
Động tác đoan trang đài các vô cùng, ánh mắt lại bộc lộ rõ vẻ khinh miệt chán ghét tột độ, tựa như sợ thứ mùi hôi dưới sân lây bám lên người mình.