Trong vô thức, Lăng vươn bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn vì những ngày lang bạt giang hồ ra, nắm chặt lấy tà áo lụa trắng muốt của Uyển.
Cô kéo mạnh một cái, áp sát khuôn mặt đang nóng hừng hực của mình vào lòng bàn tay mềm mại, lạnh mát của mợ cả, cọ cọ nhẹ nhàng như một con cún con tìm hơi ấm của mẹ.
Bàn tay đang cầm thìa sứ của Lan Uyển cứng đờ giữa không trung.
Cả cơ thể cô ấy run nhẹ một cái trước sự đụng chạm đột ngột quá mức thân mật này.
Đã bao nhiêu năm rồi cô ấy chưa hề tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai, kể từ những ngày tháng tăm tối, đầy bạo lực bên người chồng bệnh hoạn quá cố.
Sự xúc tiếp ấm nóng từ da thịt Thương Lăng và câu nói vô thức đầy tủi hờn của kẻ lang bạt rách rưới này chạm vào khoảng trống sâu thẳm trong lòng cô ấy.
Vành tai cô ấy đỏ ửng lên dưới ánh ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa sổ.
Nhịp tim dưới lớp áo lụa trắng bỗng đập nhanh liên hồi, dồn dập đến mức cô ấy sợ Lăng sẽ nghe thấy.
Cô ấy khẽ động đậy, muốn rút bàn tay mình ra, nhưng Lăng càng nắm chặt hơn, nước mắt nóng hổi vô thức trào ra từ khóe mi nhắm nghiền của cô, thấm ướt cả lòng bàn tay của Uyển.
Lan Uyển thở hắt ra một hơi, định dùng chút sức lực cuối cùng gạt cô ra.
Nhưng khi nhìn thấy hàng mi cong của Lăng run rẩy, khóe miệng mấp máy những lời mê sảng, lòng cô ấy bỗng chùng xuống.
Cơn giận dữ và thói sạch sẽ thường ngày như bị một dòng nước ấm áp dội trôi.
Cô ấy khẽ khom người, ngồi ghé sát vào mép phản gỗ gụ.
Bàn tay còn lại chần chừ một thoáng trên không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng hập của Lăng.
Những ngón tay thanh mảnh, mát lạnh của cô ấy khẽ vuốt ngược những lọn tóc bết mồ hôi sang hai bên, vỗ về nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ đang gặp ác mộng ngoài bến chợ.
“Ngoan nào, ngủ đi. Không ai cướp đồ ăn của cô nữa.”
Giọng Uyển nhỏ xíu, hòa vào tiếng sương mai rớt bộp bộp trên những tàu lá chuối ngoài cửa sổ.
Kỳ lạ thay, nghe thấy tiếng thì thầm ấy, Thương Lăng dần nới lỏng lực tay.
Cô thở dài một hơi dài, nghiêng đầu áp sát vào lòng bàn tay mát rượi của Uyển rồi thiếp đi, tiếng thở dần trở nên đều đặn, nhẹ nhõm.
Nắng thu vàng vọt lách qua khe liếp, rọi những vệt sáng lốm đốm lên chiếc phản gỗ.
Thương Lăng cựa mình, cảm giác nặng trĩu ở thái dương đã vơi đi quá nửa, chỉ còn cái lưng mỏi nhừ vì nằm phản cứng.
Cô hé mắt, mùi gừng tươi và mùi hương trầm thanh khiết vẫn phảng phất quanh mũi.