Đến nội dung chính

Chương 48

admin 525 Chữ Cài Đặt

Khoảng cách gần đến mức Lan Uyển có thể ngửi thấy mùi xà phòng bưởi thoang thoảng trên người cô sau trận tắm gội sáng nay, hoàn toàn khác hẳn mùi bùn đất lôi thôi ngày thường.

“Tôi không điên. Người điên là mợ.”

Thương Lăng nói, giọng trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

Cô chỉ tay về phía cánh cửa kho phía Tây đang bị khóa chặt bằng xích sắt.

“Mợ tự làm ra thứ phấn nụ, sáp nhài đẹp đẽ, thơm tho đến thế, sao mợ lại giấu nhẹm đi như giấu tà? Môi mợ khô nứt nẻ ra đến rỉ máu kìa, sao mợ không dùng? Mợ sợ cái gì?”

Lan Uyển cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một nỗi uất hận dâng lên tận đỉnh đầu, bóp nghẹt nhịp thở của cô ấy.

Cô ấy cố đẩy Thương Lăng ra nhưng hai cánh tay của cô gái giang hồ săn chắc như gông sắt, giữ chặt lấy hai vai cô ấy, không cho phép trốn chạy.
“Buông ta ra!”

Lan Uyển gằn giọng, đôi mắt phượng ngập tràn tia giận dữ xen lẫn hoảng hốt.

“Không buông! Hôm nay mợ phải nói rõ cho tôi biết. Luật pháp nào, đạo lý nào cấm một người đàn bà được làm cho mình đẹp lên? Mợ mới có hai mươi lăm tuổi, chứ có phải bà già bảy mươi nằm chờ chết đâu mà suốt ngày mặc cái bộ đồ trắng như người cõi âm thế này? Mợ định chôn sống bản thân trong cái lăng mộ này đến hết đời à?”

Thương Lăng gầm nhẹ, ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt đang run rẩy của đối phương.

Sức chịu đựng của Lan Uyển hoàn toàn vỡ vụn trước những lời nói như xát muối vào lòng.

Cô ấy vung tay lên, một tiếng chát vang lên trong gian buồng tĩnh mịch.

Cái tát không mạnh, nhưng nó khiến cả hai cùng khựng lại.

Bàn tay Lan Uyển run rẩy giữa không trung, những ngón tay thuôn dài co rúm lại.
Giọng cô ấy vỡ ra, run rẩy, đầy uất nghẹn, cay đắng dâng tràn trong từng lời nói: “Cô thì biết cái gì? Cô là kẻ lang bạt không cha không mẹ, không gia phong lễ nghĩa! Ta đã nói rồi, ta là góa phụ!”

Lan Uyển dừng lại để lấy hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo lụa mỏng.

Cô ấy nhìn Thương Lăng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên đôi gò má thanh tú.

“Góa phụ thì không được làm đẹp, không được lả lơi! Cô muốn ta chết đúng không?”

Những giọt nước mắt kìm nén suốt sáu năm qua tuôn rơi không ngừng, làm nhòe đi gương mặt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Giờ đây, gương mặt ấy méo mó đi vì đau đớn, u uất tích tụ qua bao năm tháng thanh xuân bị giam cầm.

Cô ấy gục đầu xuống hai gối, bả vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, buông xuôi mọi sự kiêu hãnh thường ngày trước mặt kẻ mà mình luôn coi là thấp kém.