Đến nội dung chính

Chương 40

admin 512 Chữ Cài Đặt

Cô quay phắt lại, suýt nữa thì va phải bóng người đang đứng sừng sững ngay lối ra vào.

Lan Uyển đứng đó từ lúc nào.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn hoa kỳ, gương mặt cô ấy trắng bệch như không còn một giọt máu, đôi mắt phượng vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ thu nay lại trợn lên đầy phẫn nộ.

Cô ấy mặc chiếc áo cánh lụa trắng mỏng, mái tóc dài buông xõa sau lưng hơi rối vì gió đêm, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dồn dập dường như đang cố kiềm chế một cơn giận dữ lôi đình.

Lăng nuốt nước bọt cái ực, bàn tay vẫn còn dính vệt sáp hồng vội vàng giấu ra sau lưng, nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự bối rối: “Mợ chưa ngủ à, tôi thấy cửa kho hé mở, sợ có trộm vào khuân đồ nên mới ghé mắt xem thử.”

“Ai cho phép cô vào đây?”
Giọng Lan Uyển không cao, từng chữ thốt ra lại lạnh buốt, găm thẳng vào không gian như những mũi kim băng.

Cô ấy bước tới một bước, đôi guốc mộc gõ xuống nền gạch những tiếng cộc cộc khô khốc, vang vọng trong không gian chật hẹp của gian kho.

Lăng lùi lại nửa bước, lưng chạm vào mép sập gụ, tay vẫn cố giữ lấy hũ sáp nhỏ như một phản xạ tự nhiên: “Tôi chỉ là lo cho gia sản của mợ thôi mà, mợ xem, hũ sáp này đẹp thế này, thơm thế này, lỡ trộm nó khuân đi mất thì có phải phí công mợ tự tay bào chế không?”

“Buông tay ra!”

Uyển hét lên, thanh âm khản đặc, chứa đựng một sự hoảng loạn tột cùng mà Lăng chưa từng thấy ở người phụ nữ sắt đá này.

Không đợi Lăng kịp phản ứng, Uyển lao tới, hai bàn tay mảnh khảnh bấu chặt lấy cổ tay Lăng, dùng hết sức giật phắt hũ sứ ra ngoài.
Sức lực đột ngột của một người phụ nữ vốn dĩ yếu ớt khiến Lăng bất ngờ, nới lỏng ngón tay.

Hũ sứ trắng vuột khỏi tầm tay hai người, vẽ một đường vòng cung cô độc giữa không trung rồi rơi bộp xuống nền đất nện cứng ngắc.

Tiếng sứ vỡ giòn giã, chói tai vang lên giữa đêm vắng.

Lớp sáp hồng mịn màng bên trong văng ra, lấm lem bụi đất, lẫn lộn giữa những mảnh sứ sắc lẹm, trắng ởn.

Mùi hoa nhài ngọt ngào đột ngột bốc lên nồng nặc, như một lời than khóc cho sinh mệnh vừa bị hủy hoại một cách tàn nhẫn.

Lan Uyển đứng sững nhìn đống đổ nát dưới chân, đôi vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo lụa mỏng.

Ánh mắt cô ấy dán chặt vào vệt sáp hồng đang bị vấy bẩn bởi lớp bụi đất xám xịt trên nền gạch, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, không còn chút sắc hồng nào.