Lão bá Tường há hốc mồm, quả tim trong lồng ngực lão như ngừng đập.
Bí mật động trời này lão giấu kín như bưng, làm sao con bé điên khùng này biết được.
Sự sợ hãi tột độ hóa thành vũng mồ hôi lạnh toát ướt đẫm tấm lưng áo the thâm.
Chưa dừng lại, Lăng xoay ngoắt đầu sang tên cháu trai tên Xung đang run lẩy bẩy góc sân.
Cô cười man dại, tiếng cười rin rít dội vào các vách tường gạch túa ra luồng oán khí ngút ngàn: “Còn thằng súc sinh này! Hôm rằm tháng Tám mày trèo tường vào buồng mụ bán đậu đầu làng, trộm của mụ cái vòng cẩm thạch mang cắm lấy tiền bao đào hát. Đêm nay tao sẽ gọi thổ địa tới siết cổ mày, dìm linh hồn mày xuống đáy giếng khơi cho ngàn năm không siêu thoát!”
Tất cả những tin tức này là đêm qua lúc lê lết xin ăn ngoài ngã ba chợ Huyện, Lăng dỏng tai nghe ngóng được từ mấy bà hàng xén ngồi lê đôi mách.
Giờ đem ra làm vũ khí tâm linh xào nấu lại, hiệu quả thị giác lẫn thính giác đạt đến mức thượng thừa.
Thương Lăng tiếp tục giật nảy người, hai tay bám chặt lấy vạt áo lão bá Tường, lắc mạnh: “Trả tiền lại cho đình làng! Trả mạng cho tổ tông! Trả mau!”
Thanh niên tên Xung hét lên một tiếng thảm thiết, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra khỏi cổng gỗ lim, vấp phải bậc thềm ngã nhào vẫn cố lồm cồm bò dậy chạy tiếp.
Đám gia đinh ném cả gậy gộc, tranh nhau chen lấn xô đẩy tháo chạy khỏi cái chốn ma ám kinh hoàng.
Lão bá Tường mặt mày xám ngoét, nước tiểu thấm ướt đũng quần vóc, lạy lấy lạy để xuống nền gạch dập đầu kêu xin thảm thiết.
Lão bò bằng cả hai tay hai chân lết ra khỏi ngõ, không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Khoảng sân rộng nháy mắt trả lại vẻ tĩnh mịch nguyên sơ, tiếng dế kêu rả rích nhường chỗ cho sự im lặng tuyệt đối.
Mùi mồ hôi ôi thiu tan biến dần vào làn gió ban mai mát lạnh.
Thương Lăng từ từ ngừng co giật, cô thả lỏng cơ thể, thở hắt ra một hơi dài nhọc nhằn.
Đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù ra sau gáy, Lăng lấy ống tay áo rách bươm lau sạch vệt bọt mép nhơm nhớp quanh miệng.
Cô thong thả đứng thẳng người dậy, phủi sạch bụi đất dính trên vạt quần đũi ống thấp ống cao.
Lan Uyển vẫn đứng lặng im bên bậc thềm.
Ánh mắt cô ấy nhìn Lăng phảng phất một sự ngỡ ngàng được giấu nhẹm dưới hàng mi rợp bóng.
Cô ấy khẽ nghiêng đầu, thu lại chiếc búa sắt dựng vào góc cột hiên nhà.
Thương Lăng bước tới sát bậc thềm.
Cô ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất lên nhìn nàng góa phụ xinh đẹp quyền quý, miệng nở một nụ cười ranh mãnh khoe chiếc răng khểnh duyên dáng.
Sau đó xòe bàn tay dính đầy mảng bám rêu xanh ra trước mặt Lan Uyển, hất hàm.