Uyển sững người nhìn Lăng.
Cô ấy không ngờ một kẻ giang hồ như Lăng lại có thể thốt ra những lời trúng tim đen đến thế.
Từ nhỏ, cô ấy đã được dạy phải tam tòng tứ đức, phải giữ gìn tiết hạnh của một góa phụ, dù cho người chồng quá cố kia chưa từng cho cô ấy một ngày hạnh phúc, chỉ có những trận đòn roi bạo hành tàn nhẫn trong căn phòng tối tăm của ngôi nhà cổ này.
Sáu năm qua, cô ấy tự giam mình trong ngôi nhà cổ này, tìm đến việc bào chế phấn nụ, sáp môi như một cách để giải tỏa những khao khát thầm kín nhất của một người con gái, nhưng chưa bao giờ dám tự tay thoa lên môi mình.
“Cô… cô thì biết gì…”
Uyển lẩm bẩm, giọng nói đã mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại sự yếu ớt, mệt mỏi rã rời.
Cô ấy tựa đầu vào bức tường gạch lạnh ngắt, đôi mắt phượng khép hờ, để mặc cho những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má.
“Tôi không biết nhiều chữ nghĩa như mợ.” Lăng nhếch mép cười, nụ cười mang theo vẻ bỡn cợt quen thuộc của kẻ giang hồ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Tôi chỉ biết một điều, tiền mới là thứ bảo vệ mợ tốt nhất, chứ không phải cái trinh tiết chết tiệt kia. Mợ tự tay làm ra phấn đẹp thế này, sáp môi xịn thế này, sao không đem đi bán? Mợ không dùng thì để tôi đem bán!”
Uyển mở to mắt nhìn Lăng, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt đẫm lệ: “Bán? Cô điên rồi! Đây là đồ chế tác riêng, lỡ người ta phát hiện ra ta lén lút làm đồ trang điểm…”
“Ai phát hiện được?”
Lăng cắt ngang, cô vươn tay cầm lấy mấy hũ sáp môi màu hồng đào khác vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc sập gụ, nhét thẳng vào túi áo cánh của mình trước sự ngỡ ngàng của Uyển: “Tôi có miệng lưỡi của tôi. Tôi sẽ mang thứ này lên thị xã, thêu dệt nó thành bí dược cung đình, bán cho mấy bà cô giàu có thích làm dáng với giá cắt cổ. Tiền kiếm được chúng ta chia đôi. Mợ có tiền trong tay, ai dám đụng vào mợ? Lão bá hay cả cái làng này cũng phải kiêng dè mợ ba phần!”
Uyển đứng sững nhìn hành động nhanh thoăn thoắt của Lăng.
Cô ấy định giơ tay giật lại hũ sáp, nhưng Lăng đã nhanh chân lùi lại một bước, nháy mắt bỡn cợt với cô ấy dưới ánh đèn dầu: “Quyết định thế nhé mợ cả. Ngày mai tôi sẽ cho mợ thấy tài năng của một con buôn chính hiệu Pháp quốc!”
Nói rồi, không đợi Uyển kịp lên tiếng mắng mỏ, Lăng xoay người, lách qua khe cửa kho, chạy biến vào màn sương đêm ẩm ướt ngoài sân gạch.
Tiếng bước chân trần của Lăng chạy huỳnh huỵch trên sân gạch rồi nhỏ dần, biến mọc phía bên kia dãy nhà ngang, để lại gian nhà kho rơi vào sự tĩnh lặng như tờ.