Mười sáu tuổi, Cố Thanh Dao bị chính người thân ruột thịt ép ký đơn xuống nông thôn thay chị gái.
Không ai đưa tiễn cô.
Một chuyến tàu dài ba ngày hai đêm đưa cô từ thành phố phồn hoa đến thôn Thanh Sơn nghèo nàn, hẻo lánh giữa núi rừng. Trước khi đi, Cố Thanh Dao chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ, một ít tiền cùng bí mật mà cả gia đình họ Cố đều không hề hay biết, đó là bộ kim châm cứu gia truyền của nhà họ Diệp và thân phận của người ông ngoại đang bị giam giữ trong chuồng bò.
Bọn họ tưởng đã tống được một đứa con gái vô dụng đến nơi khốn khổ nhất.
Nhưng bọn họ không biết, cô gái nhỏ ấy sở hữu y thuật thất truyền mà nhà họ Diệp đã truyền qua nhiều thế hệ.
Cũng không ai biết, dưới những sườn núi cằn cỗi bị người khác xem là vùng đất bỏ đi, Cố Thanh Dao lại nhìn thấy từng loại dược liệu quý đang âm thầm sinh trưởng.
Cát cánh, hoàng kỳ, sài hồ, linh chi…
Trong mắt người khác là cỏ dại, trong mắt cô lại là vàng bạc đầy núi.
Từ một thanh niên tri thức bị xem thường, Cố Thanh Dao từng bước dựng nên cơ nghiệp bằng đôi bàn tay của mình: chữa bệnh cứu người, gây dựng vùng dược liệu, giúp thôn nghèo đổi đời, đồng thời từng bước chữa lành những năm tháng đau khổ của ông ngoại.
Thế nhưng, khi cái tên Diệp gia một lần nữa xuất hiện trước ánh mắt của những người năm xưa từng hãm hại gia tộc, cuộc sống bình yên của cô cũng bắt đầu bị khuấy đảo.
Kẻ thù cũ tìm đến.
Thân thế dần được hé lộ.
Những bí mật tưởng đã chôn vùi suốt nhiều năm lần lượt nổi lên mặt nước.
Còn cô gái từng bị chính gia đình ruồng bỏ ấy, từ một người chẳng có gì trong tay, từng bước trở thành thần y trẻ tuổi khiến cả thời đại phải nhìn lại.
Đời này, cô không cần cầu xin bất kỳ ai thương xót.
Bởi vì vận mệnh của cô, cô tự mình viết lại.





Bình Luận (0)