Vẻ ngoài lầm lì, đen nhẻm cùng bộ quần áo vá chằng vá đụp của cô dường như khiến ông giảm vài phần ác cảm so với dáng vẻ tiểu thư ẻo lả, khó chịu của Lâm Tuyết.
Đi vòng qua sân phơi lúa rồi men theo hai con dốc thoai thoải, Lý Đại Phú cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà có tường làm bằng đất nện nằm lẻ loi ở phía đông thôn.
“Đến nơi rồi.”
Lý Đại Phú đẩy mạnh cánh cửa gỗ, cánh cửa ngay lập tức phát ra tiếng ken két chói tai.
“Đây là điểm thanh niên tri thức của thôn Thanh Sơn. Mấy năm trước có vài đợt người từ thành phố xuống đây, người thì trúng tuyển công nhân rồi được rút về, người thì chuyển sang nông trường phía nam. Hiện tại chỉ còn hai người cũ đang ở khu nhà bên cạnh. Bốn người các cô cậu tạm thời ở gian chính này.”
Ánh đèn bão chậm rãi quét một vòng quanh căn phòng. Gian nhà rộng chừng hai mươi mét vuông, những bức tường đất nện đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ cả những sợi rơm bện bên trong. Mái nhà lợp bằng cỏ tranh pha rơm mục, vài chỗ thủng lỗ chỗ đến mức có thể nhìn thấy bầu trời đêm thăm thẳm phía trên.
Giữa phòng đặt một chiếc phản gỗ ghép sơ sài, bên trên chỉ trải một lớp rơm khô mỏng dính làm chỗ ngủ. Góc nhà kê một chiếc bàn gỗ thấp khập khiễng, chỉ có ba chân, còn một chân phải kê tạm bằng hai viên gạch nung đã vỡ.
“Trời đất ơi! Chỗ này làm sao mà ở được!”
Lâm Tuyết buông tay, chiếc hòm gỗ sơn đỏ ngay lập tức rơi bịch xuống đất. Cô ta ôm lấy mặt, giọng nói đầy bất mãn.
“Nhà dột nát thế này, chuột thì bò đầy dưới đất, lại còn có mùi ẩm mốc… Bác trưởng thôn, thôn mình không còn chỗ nào sạch sẽ hơn sao? Nhà khách của đại đội ở đâu ạ?”
Lý Đại Phú khẽ nhổ một bãi nước thuốc xuống nền đất, sắc mặt ngay lập tức lạnh đi. Ông nâng chiếc đèn bão lên ngang mặt Lâm Tuyết, giọng điệu mỉa mai không hề che giấu:
“Nhà khách? Cô gái nhỏ à, đây là vùng núi nghèo nhất huyện Z, chứ không phải nhà lầu trong thành phố. Người dân Thanh Sơn quanh năm còn phải ăn ngô xay độn với khoai dại, mái nhà của không ít hộ còn rách nát hơn chỗ này gấp mười lần. Các cô cậu xuống đây là để lao động sản xuất, rèn luyện tư tưởng, chứ không phải đến làm khách quý. Có chỗ che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi.”
Trần Kiến Bình nhận ra sắc mặt trưởng thôn không ổn, vội vàng kéo nhẹ tay áo Lâm Tuyết rồi bước lên phía trước.