Đến nội dung chính

Chương 2

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Đi đến đâu?”

Cố Thanh Dao ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo nhưng bình thản đến mức khiến Cố Kiến Quốc phải nhíu mày.

“Thôn Thanh Sơn, huyện Z, tỉnh Y.”

Cố Kiến Quốc hắng giọng, đáp rất nhanh.

“Chỗ đó tuy hơi xa, nhưng khí hậu ôn hòa, nghe nói đất đai cũng tốt. Thanh niên tri thức xuống đó lao động vài năm, rèn luyện bản lĩnh, sau này nếu có cơ hội sẽ được đều về.”

Thôn Thanh Sơn. Huyện Z.

Cố Thanh Dao hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống để che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Vài ngày trước, khi dọn dẹp chiếc tủ đồ cũ của Cố Kiến Quốc, cô tình cờ đọc được một bức thư gửi từ huyện Z.

Bức thư báo tin ông ngoại cô, Diệp Hoài An, hiện đang bị cải tạo lao động ngay tại thôn Thanh Sơn.

Cố Kiến Quốc đã giấu nhẹm chuyện này, thậm chí còn định vứt luôn bức thư để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Diệp, tránh rước họa vào thân.
Vốn dĩ Cố Thanh Dao đang vắt óc suy nghĩ cách rời khỏi căn nhà này, tìm đường đến huyện Z để gặp ông ngoại. Không ngờ, chính sự ích kỷ của gia đình họ Cố lại dâng cơ hội ấy đến tận tay cô.

“Được, tôi sẽ ký.”

Cố Thanh Dao cầm lấy cây bút máy trên bàn, vẻ mặt bình thản đến mức không nhìn ra một chút miễn cưỡng nào.

Trương Thúy và Cố Hồng nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hai người vốn đã chuẩn bị sẵn một màn khóc lóc ỉ ôi, thậm chí còn tính đến chuyện dùng lời lẽ dọa nạt nếu Cố Thanh Dao nhất quyết phản kháng.

Không ngờ cô lại ngoan ngoãn đồng ý đến vậy.

Sự thuận theo quá mức dễ dàng này ngược lại khiến cả hai có một chút không quen.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Mũi bút của Cố Thanh Dao khựng lại ngay sát mặt giấy. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Kiến Quốc, ánh mắt sắc bén và bình tĩnh đến lạ.
“Hai trăm đồng tiền mặt và năm mươi cân phiếu lương thực toàn quốc. Đưa đủ, tôi ngay lập tức ký tên, ngày mai dọn đồ rời đi. Nếu không, ngày mai tôi sẽ lên thẳng ủy ban phường, báo cáo chuyện Cố Hồng trốn tránh nghĩa vụ đi làm thanh niên tri thức, lại dùng tiền đút lót để giành suất vào xưởng dệt.”

“Mày nói bậy bạ gì đó!”

Cố Hồng giật nảy mình, vứt phăng lõi táo xuống bàn rồi đứng bật dậy. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận.

“Ai đút lót? Mày dám vu khống tao?”

“Có vu khống hay không, người của ủy ban điều tra sẽ tự biết.”

Cố Thanh Dao vẫn thản nhiên, giọng nói không cao nhưng từng câu đều rõ ràng.

“Tháng trước ba mẹ vừa rút ba trăm đồng từ sổ tiết kiệm, sau đó còn mua hai chai rượu Tây và hai tút thuốc lá. Đem tặng cho ai, chắc chị còn rõ hơn tôi.”