Mọi người lập tức vứt nông cụ, hốt hoảng chạy về phía bờ mương um tùm cỏ dại. Cố Thanh Dao cũng len qua đám đông, nhanh chóng tiến lại gần.
Dưới đáy mương, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đang ôm chặt bắp chân phải, sắc mặt trắng bệch, lăn lộn rên rỉ. Trong lúc phát quang, lưỡi rựa trượt tay đã chém một đường sâu hoắm vào chân chú Ba. Máu tươi tuôn xối xả, thấm đỏ ống quần vải thô rồi nhỏ xuống nền đất sét thành từng vũng.
“Mau lên! Ai đi gọi thầy lang Mộc trong thôn đến đây!”
Lý Đại Phú hoảng hốt hét lớn, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Chú Ba là lao động chính trong một gia đình có sáu miệng ăn. Nếu ông thực sự xảy ra chuyện, cả nhà sẽ lập tức rơi vào cảnh đói khổ, mà với tư cách trưởng thôn, ông cũng không cách nào gánh nổi hậu quả.
“Thầy lang Mộc sáng nay sang thôn Hạ Môn ăn cỗ rồi, phải chiều mới về, trưởng thôn ơi!”
Một thanh niên hớt hải đáp lời.
Mấy người phụ nữ cuống quýt vơ nắm cỏ Lào mọc ven đường, vò nát rồi đắp đại lên miệng vết thương. Thế nhưng đường chém quá sâu, máu chỉ trong chớp mắt đã đẩy bật lớp lá nham nhở ra ngoài, tiếp tục tuôn không ngừng. Sắc mặt chú Ba dần chuyển sang xám ngoét vì mất máu.
Cố Thanh Dao đứng ngoài vòng người, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua khu vực xung quanh bờ mương.
Đến ranh giới giữa nền đất sét cứng và vạt đồi tơi xốp, ánh mắt cô bỗng khựng lại.
Dưới gốc một bụi gai, vài cụm lá kép hình chân vịt đang vươn mình đón nắng, mép lá chi chít những răng cưa nhỏ.
Tam thất hoang!
Đây là loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, còn được mệnh danh là “Kim bất hoán”, nổi tiếng với công dụng hóa ứ, cầm máu, tiêu sưng, giảm đau. Phần rễ củ của nó chính là vị thuốc có thể phát huy tác dụng trong những trường hợp chấn thương chảy máu nghiêm trọng.
Không chần chừ thêm giây nào, Cố Thanh Dao lập tức tách khỏi đám đông, chạy thẳng tới bụi gai.
Mặc cho những chiếc gai nhọn cào rách mu bàn tay, cô vẫn dùng tay không bới tung lớp đất tơi xốp. Chẳng bao lâu sau, một củ tam thất hình con quay, bề mặt xù xì, màu xám đen, lớn cỡ ngón chân cái lộ ra.
Cô chộp lấy củ thuốc rồi chạy đến tảng đá phẳng bên mép mương. Chọn một hòn đá cuội sạch, cô đập mạnh xuống, nghiền nát phần củ rễ thành bột nhão. Mùi thơm nồng, pha chút đắng đặc trưng của dược liệu lập tức tỏa ra.
“Tránh ra! Để cháu!”
Cố Thanh Dao gạt đám người sang hai bên, quỳ phịch xuống cạnh chú Ba. Cô hất phăng nắm cỏ Lào đã bị máu làm ướt, sau đó dùng cả hai tay bốc phần tam thất vừa giã nát, ép chặt lên miệng vết thương đang ồ ạt chảy máu.