Hắn biết cô gái này nói đúng.
Vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở mạn sườn sâu hơn hắn tưởng. Hai giờ liền vừa di chuyển vừa tìm cách cắt đuôi những kẻ truy đuổi đã gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại. Nếu không cầm máu kịp thời, hắn thật sự có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
“Chúng ta làm một giao dịch.”
Cố Thanh Dao nhìn thẳng vào bóng người trước mặt.
Cô không có thời gian dây dưa với một kẻ xa lạ đầy nguy hiểm. Ông ngoại vẫn đang chờ cô ở phía bên kia vách đá.
“Tôi có thể giúp anh cầm máu tạm thời, đủ để anh giữ được mạng mà rời khỏi ngọn núi này. Đổi lại, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Coi như đêm nay chúng ta chưa từng gặp nhau. Bất kể anh nhìn thấy tôi làm gì, tuyệt đối không được hé lộ nửa lời.”
Người đàn ông nheo mắt, cố gắng đánh giá cô gái kỳ lạ trước mặt.
Một cô gái nhà quê gầy gò, gương mặt lấm tấm tàn nhang, quần áo cũ kỹ mà lại bình tĩnh mặc cả với một kẻ đầy mùi máu tanh giữa đêm tối.
Nhưng cơn choáng váng đang không ngừng ập tới khiến hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian để lựa chọn.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
Cố Thanh Dao ngay lập tức bước lại gần.
Cô không hề do dự trước mùi máu tanh, đưa tay kéo vạt áo khoác của hắn sang một bên. Dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, cô nhanh chóng xác định vị trí vết thương.
Không có thời gian chần chừ.
Đầu ngón tay cô lướt nhanh dọc theo đường cong trên cơ thể hắn. Ba cây kim bạc từ giữa các kẽ ngón tay bật ra, nhanh như chớp, lần lượt đâm xuống những huyệt đạo quanh vùng mạn sườn.
Động tác gọn gàng, chuẩn xác đến mức gần như không có một chút dư thừa nào.
Người đàn ông khẽ giật mình. Toàn thân hắn theo phản xạ căng cứng, nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhận ra cơn đau nhói ở vết thương đang giảm xuống rõ rệt.
Dòng máu nóng đang trào ra cũng chậm dần, rồi hoàn toàn ngừng lại.
Hắn cúi mắt nhìn xuống.
Ba điểm sáng bạc lạnh lẽo đang cắm trên cơ thể mình.
Một cô gái nhà quê lại có thủ pháp châm cứu tinh chuẩn đến mức này, hơn nữa còn mang theo cả bộ kim bạc bên người.
Sự kinh ngạc lần đầu tiên hiện rõ trong ánh mắt hắn.
Khoảng ba phút sau, Cố Thanh Dao dứt khoát rút ba cây kim ra. Cô dùng ngay vạt áo khoác của hắn lau sạch vết máu trên thân kim, sau đó nhanh chóng cất chúng trở lại đai vải.
“Máu đã cầm, nhưng chỉ duy trì được khoảng hai giờ nhưng anh không thể vận động mạnh. Rời khỏi đây ngay đi.”