Nguyệt Lão se tơ, se nhầm mối.
Đến khi nhìn lại, đã muộn rồi.
Mười kiếp nghiệt duyên, không thể gỡ.
Một người không nhớ, một kẻ chờ.
“Cô độc vạn năm, tam giới không dung, luân hồi không nhận, ngươi không hối hận sao?”
“Vĩnh viễn không hối hận.”
Thuở thiên địa sơ khai, quang minh và vĩnh dạ vốn ôm lấy nhau mà tồn tại, chưa từng có ranh giới, cũng chưa từng tách rời. Một bên rực rỡ vì có bóng tối làm nền, một bên dịu dàng vì được ánh sáng soi tỏ.
Chỉ vì lòng tham của thế gian, quang minh bị tôn thành tín ngưỡng, vĩnh dạ lại trở thành tội nghiệt. Thiên địa từ đó chia đôi, bản nguyên vỡ nát, hai tồn tại bị ném vào luân hồi.
Hết thảy những kiếp sau, một kẻ mang hình phượng hoàng giữa biển lửa, một kẻ hóa cửu vĩ trong vực sâu, gặp lại rồi lạc mất, yêu nhau rồi hủy diệt lẫn nhau, chỉ để đổi lấy một lần cùng tồn tại.
Cho đến khi viêm hoả gột bỏ huyết mạch, thiêu hủy yêu căn, mang nửa thân phàm cốt bước vào nhân gian, chỉ cầu một đời cùng nàng đồng sinh đồng tử. Từ khoảnh khắc ấy, ánh sáng và bóng tối không còn tìm cách nuốt chửng lẫn nhau, chỉ còn lại hai sinh mệnh cùng nhau sống trọn một kiếp người.
Cửu vĩ hắc hồ yêu x bạch hoả huyền phượng hoàng




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)