Đến nội dung chính

Chương 33: Kiếp Thứ Nhất, Tạo Phản

admin 750 Chữ Cài Đặt

Nàng mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng vì cú đánh của Khương phụ. Xung quanh nàng không phải viện nhỏ của Khương phủ mà là màn lụa giường ngọc nơi hoàng cung. Nàng nhanh chóng kiểm tra cơ thể, may mắn là y phục vẫn vẹn nguyên.

Nghe thấy tiếng động, thái giám bên ngoài đẩy cửa bước vào, mang theo một khay lớn.

“Nô tài tham kiến Khương quý phi. Hoàng thượng có lệnh chờ khi người tỉnh lại thì thay cung trang. Ngài ấy sẽ đến đón người đến yến tiệc tẩy trần của trấn quốc đại tướng quân.”

“Quý phi?” Nàng hỏi.

“Bẩm phải ạ! Người là do hoàng thượng đích thân hạ chỉ sắc phong trước mặt văn võ bá quan. Đồng thời phụ thân người cũng lập đại công, hiện đang nhậm chức thừa tướng kế nhiệm. Giờ này vẫn đang ở nội các.”

Lúc này nàng mới hiểu ra, hóa ra tình thân cũng chỉ là thứ có thể quy đổi. Nàng bật cười tự giễu, hay cho một câu Khương thượng thư tận trung vì nước, hôm nay lại bán nhi nữ cầu danh. Hay cho một bậc cửu ngũ hiền quân lại vì tham sắc bức ép dân lành. Nàng đánh cược ở Khương phụ hai chữ thân tình, đánh cược vào long nhan hai chữ minh quân.
“Ha ha ha ha… Ta… Lưu Ninh thua lũ lòng lang dạ sói các người rồi, ha ha ha.” Nàng cười lớn, đập đổ chén trà, cả họ cũng không nhận.

Thái giám, cung nhân bên cạnh sợ hãi lui ra, trước khi đi còn khóa chặt cửa bên ngoài.

“Bùm.” Thỏ tinh từ đâu chui ra, nghiến răng ken két.

“Hắc Nhiễm?” Nàng ngạc nhiên.

“Là ta! Con hồ đó đuổi theo ngươi nhưng bị quá đông người cản lại nên tìm ta. Hài… Đôi uyên ương mệnh khổ các ngươi… Lần này lại không thành thì ta lên tận trời cáo trạng.”

“Sao ngươi biết chỗ này?”

“Thỏ nhà ta không có gì ngoài sinh nở nhiều cả, mười vạn con thỏ không lẽ không đánh hơi ra sao? Hừ.” Nó liếc nàng, vẻ mặt khinh bỉ.

“Vậy tốt quá. Tiểu Bạch đang ở đâu? Ngươi đưa ta đến đó được không?”

“Bây giờ thì không được, hoàng thành có biến rồi. Vừa nãy thỏ của ta thấy hơn mười vạn đại quân từ phía Bắc kéo về, trên tay còn có thánh chỉ nên rất nhanh sẽ thẳng tiến đến đây.”
“Cái gì?” Nàng lại lần nữa hoảng hốt.

Dù đến kinh thành chưa lâu nhưng nàng cũng biết phía Bắc là nơi phụ thân của hoàng hậu, cũng là trấn quốc đại tướng quân Vệ Hoành trấn thủ. Nếu chuyện này thực sự xảy ra thì hoàng hậu chẳng phải cũng tạo phản rồi?

“Vậy khoan đã. Ngươi đi tìm mẫu thân ta trước, báo tin này có được không?”

“Còn ngươi?”

“Tạm thời ta không có chuyện gì đâu. Nếu ngươi không nhanh thì bá tánh kinh thành sẽ máu đổ thành sông mất.”

“Được rồi. Ta bảo con hồ ly đó đến ngay. Ta đi trước.” Nói xong nó hóa thỏ, biến mất dạng dưới cái lỗ sau tường.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng thái giám the thé: “Hoàng thượng giá đáo.”

…

Khương mẫu bị Hắc Nhiễm lay tỉnh, nghe xong mọi chuyện, khuôn mặt đã tái xanh. Bà lập tức cùng Hắc Nhiễm lên ngựa về nhà họ Tạ.
Chưa đầy một canh giờ, người nắm giữ một nửa binh quyền, Tạ lão tướng quân đã hơn bảy mươi tuổi lại một thân giáp trắng. Không khỏi khiến người ta nhớ về cái bóng trắng làm Bắc Địch khiếp sợ, tự nguyện rút về, dâng cống phẩm hơn ba mươi năm.

“Chất nữ của ta vừa về lại bị tên Khương Thừa Lễ ấy đem dâng cho cẩu hoàng?” Lão tướng phẫn nộ, vì sợ con bé sức khỏe yếu nên bản thân còn chẳng dám tới thăm. Vậy mà giờ lại bị tên con rể quý hóa đem đổi lấy vinh quang.

“Phụ thân. Bây giờ làm thế nào?”

“Hừ! Chờ hai mươi vạn đại quân từ phía Nam của huynh trưởng con quay về tiếp viện sẽ không kịp. Chỉ còn cách bảo vệ tên cẩu hoàng đế, giữ lại hoàng thành trước.”

“Nhưng chúng ta có bao nhiêu quân?”

“Mười ngàn! Nhưng vậy là đủ.” Ông nói xong lại cầm lên chiếc thương đã phủ bụi.

“Uyển nhi. Ngoại tổ phụ đến đón con.”

Nói xong, mười ngàn quân tinh nhuệ từ Tạ gia tiến thẳng đến cổng cung…