Đến nội dung chính

Chương 3: Kiếp Thứ Nhất, Luân Hồi

admin 690 Chữ Cài Đặt

Đại điện phượng tộc, hoả diễm cháy rực suốt ba ngày ba đêm từ lúc dị tượng diễn ra. Hôm nay là ngày trứng phượng phá vỏ dưới ánh mắt chăm chú của toàn tộc và sự theo dõi của thiên quân.

“Rắc… Rắc…”

Bầu không khí cả điện lặng thinh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi. Phượng chủ đến thở cũng chẳng dám, chỉ mong bên trong đừng là huyết mạch quá thấp.

“A.”

“Tại sao vậy?”

“Nở rồi.”

“Là… Là thứ gì vậy?”

“Không… Không thể! Con trai ta sao lại thế này? Con ta đâu, con trai ta đâu…” Phượng hậu gào lên rồi ngất xỉu.

Phượng chủ ôm ngực nhìn ấu phượng trước mặt, lớp vỏ lại to gấp mấy lần thân người, lông một màu trắng đến tận đuôi. Nếu đưa cho người không biết, ắt hẳn còn tưởng là gà con.

Hài tử trong lòng còn chưa kịp mở mắt đã bị chính phụ thân mình ném thẳng cho thần quân.
“Cả tộc biết ơn sự hi sinh của ngươi. Mộ Ninh, ngươi thay chúng ta tưởng niệm huynh trưởng ngươi là được.” Vài câu nói của phượng chủ đã đặt xong tên cho đứa trẻ, dường như ông còn chẳng muốn nhìn nó lần thứ hai.

Phượng hậu cũng chẳng tha thiết mấy, thứ bà mong muốn từ đầu là một đứa con trai huyết mạch cao quý để kế thừa ngai phượng chứ chẳng phải thứ tạp huyết này.

“Thần quân, chúng ta hết nợ.”

Chỉ thấy Thương Lan sắc mặt âm u nhưng tôn nghiêm không cho phép hắn phẫn nộ tại đây, cuối cùng đành cắn răng mang theo ấu phượng trở về. Một đạo kim quang lóe lên, thần quân biến mất không dấu vết.

“Nguyệt Lão, ra đây!” Thương Lan không về thần điện mà chạy đến gốc Tơ Hồng, nơi cội nguồn của tình duyên.

“Có lão. Bái kiến thần quân.” Một bóng trắng già nua xuất hiện sau làn khói.
Nguyệt Lão vốn là gốc cổ mộc sinh ra ngoài thiên mệnh, về sau lại trở thành người nắm giữ nhân duyên của tam giới.

Thương Lan mở thiên kính nhìn xuống phàm trần, nơi thái tử long tộc đang lịch kiếp. Nhân gian oán khí chưa tan, con đường tu hành sau này ắt sẽ đầy hung hiểm, hắn không thể trực tiếp can thiệp, chỉ đành tính trước cho nó một đường lui. Dù sao đây cũng là đứa con duy nhất của hắn.

“Đưa thứ này xuống nhân gian, buộc nhân duyên của nó cùng Thương Uyên.”

“Nhưng… Ấu phượng này còn chưa kịp trưởng thành, sao có thể chịu nổi vòng xoáy luân hồi?” Nguyệt Lão lo lắng bế Mộ Ninh trong lòng.

“Không cần quan tâm.” Nói rồi Thương Lan lại biến mất tăm.

Hắn vừa rời đi, cây Tơ Hồng lại động, một sợi chỉ đỏ lao vút tới, quấn chặt lấy người Mộ Ninh. Khi Nguyệt Lão kịp hoàn hồn thì đã không thể gỡ ra được nữa. Ông đành bước tới, lần theo đầu dây còn lại xem rốt cuộc đang nối với ai, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Dường như người ở đầu kia không cùng một cõi với ông, cũng không nằm trong sự quản thúc của luân hồi.
“Rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên đây?” Nguyệt Lão lắc đầu thở dài.

Thương Lan chỉ là muốn mượn khí vận trời sinh của tộc phượng để giúp Thương Uyên thuận lợi lịch kiếp về trời. Nếu may mắn có thể thăng tiến tu vi vượt bậc, còn Mộ Ninh có ra sao hắn cũng chẳng để tâm.

Ý nghĩ vừa dứt, Nguyệt Lão khẽ thở dài, rút một lá Tơ Hồng tách làm hai, một điểm lên trán ấu phượng, nửa kia thả xuống nhân gian, nhập vào đứa trẻ mà Thương Uyên vừa hoá thân giáng thế. Có lẽ ông cũng cảm nhận được gì đó, chỉ đành dùng cách này để Mộ Ninh tự mình lựa chọn, dù sao cũng chẳng trái lời với thiên quân.

“Ngươi là Mộ Ninh sao? Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.”

Làm xong hết thảy, ông đưa ấu phượng đến vòng xoáy luân hồi rồi thả xuống…