Đến nội dung chính

Chương 46: Kiếp Thứ Nhất, Là Mẫu Thân

admin 843 Chữ Cài Đặt

Cửu vĩ cưỡi trên lưng Kim Điểu mà tàn sát khắp bốn phương, cả hai bù trừ nhược điểm cho nhau, ăn ý như thể đã rất lâu trước kia, họ cũng từng như vậy.

Đuôi cửu vĩ hoá dài, Viêm Hỏa đốt nát cả linh khí đất trời, một khi đã phóng ra sẽ vĩnh viễn không tắt. Từng đợt hồn thú bị thiêu rụi, chẳng để lại một vết tích, cứ như thể bọn chúng chưa từng được tồn tại.

Tốc độ của Kim Điểu lại càng không thể bì, từng tiếng kim khiếu vang lên cũng là từng đợt long, phượng bị tàn sát. Gương mặt của cô lúc này đã chẳng còn biểu cảm, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, y hệt đôi đồng tử cô lúc này.

Tiếng thét thảm thiết vang lên, cứ ngỡ thiên địa lần này nhất định sẽ tái lập, ai nấy đều tuyệt vọng cam chịu…

Thương Lan dùng nghịch lân chống đỡ được một đòn chí mạng từ cửu vĩ, tiếng kêu răng rắc vang lên rợn người. Tương truyền vảy ngược là thứ vảy cứng nhất trên người rồng, vừa có ưu điểm phòng vệ, vừa là khuyết điểm chí mạng. Không ngờ cô chỉ dùng một đòn, nghịch lân đã nứt toác, lấy đi nửa cái mạng của thiên quân.
Dù là long tộc hợp sức tạo nên Vạn Long Trấn Hải, bức tường nước khổng lồ ấy trước mặt cô cũng chỉ là một bãi nước bọt, tùy tiện phất tay là tan biến.

Tộc phượng từ đầu đến giờ vẫn chỉ đứng từ xa hỗ trợ, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên cửu vĩ trong tầm ngắm biến mất khỏi không trung.

“Xoẹt!” Một tiếng.

Cô mang sự phẫn nộ cực điểm tóm lấy phượng hậu đang đứng ở phía xa, ánh nhìn căm phẫn nhìn chòng chọc vào thứ bà đang khoác trên người.

“Hồ ly khốn kiếp! Thả bà ấy ra.” Phượng chủ lao đến.

Tộc nhân thấy vậy cũng lập tức tấn công dồn dập hơn, nhưng dù vậy với cô cũng chẳng khác gì hạt cát rơi vào người. Cô vẫn sừng sững ở đó, ánh mắt xoáy sâu vào chiếc áo da hồ trắng toát trên người phượng hậu.

“Thứ này…” Cô lục lọi ký ức, cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi vào tận trái tim.
Hai dòng lệ nóng đỏ rực không hiểu sao lại đột nhiên rơi xuống, không cầm được, cũng không thể ngừng được.

“Ngươi lấy nó từ đâu?”

Phượng hậu lúc này đã bị bóp đến nghẹn, chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy, nhìn qua phượng chủ phía sau cô.

“Rắc!” Tiếng xương vỡ giòn tan, phượng hậu tự cắt đứt cánh tay mình mà chạy thoát, được một tiên quân đỡ giúp.

Phượng chủ lập tức tung ra một ngọn lửa phượng, hòng chặn đường yêu hồ. Nào ngờ cô không né tránh, trực tiếp dùng một tay hấp thu lấy ngọn lửa, cảm nhận linh lực dồi dào bên trong.

Dường như một phần ký ức được tách mở, cô lại lần nữa bạo nộ, phóng nhanh đến trước mặt kẻ kia. Chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt” rợn người, móng vuốt hồ ly xuyên qua tâm mạch mà xoáy thẳng vào, moi ra viên nội đan đỏ rực lại pha lẫn sắc trắng rồi nhanh chóng hấp thụ.
“Nó vậy… Vậy mà có thể?”

“Hấp thụ nội đan hỏa phượng chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt? Thứ này rốt cuộc còn gì đáng sợ hơn?”

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau đầu ập đến. Kim Xí Điểu nhanh chóng bay xung quanh cản địch, không để bất kỳ ai nhân cơ hội đả thương cô.

“Thần Thần của ta! Nếu như con đã nhìn thấy được tia thần thức này, có nghĩa là con đã thực sự mạnh mẽ.” Giọng nói ấm áp vang lên trong tâm thức, cô nhận ra rồi, đó là mẫu thân.

Cô muốn đi vào ôm lấy bà, kể cho bà nghe nỗi bi phẫn mà cô phải chịu, nào ngờ dù có cố thế nào cũng chẳng được. Linh lực cũng từ người cô mà toát ra như vũ bão, làm chấn động cả một vùng thiên không.

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:

“Thần Thần con ngoan! Ta đặt cái tên này cho con là mong con sẽ không vì thù hận mà để bản thân sa lầy. Sống một đời vô ưu như cái tên ta đã đặt, nhưng nếu đây là cơ duyên, con cũng có quyền được biết…”

Sau đó, từng mảnh ký ức rời rạc ở góc nhìn mẹ hồ được nối lại. Cô nhìn thấy ngày mình sinh ra, nhìn thấy phụ thân vừa thương lại vừa lo lắng đến bạc đầu. Nhìn mẫu thân mỗi ngày đau đớn truyền linh lực, nhìn thấy phụ mẫu bị hạ sát tàn bạo chỉ vì bảo vệ mình…

“Con ngoan! Hãy nhớ, dù có thế nào, chúng ta vẫn yêu con.”

Đó là câu nói cuối cùng cô nghe được trước khi tia thần thức yếu ớt kia biến mất.