“Không thể! Hôm đó rõ ràng…” Nàng lắp bắp.
“Rõ ràng cái gì? Nếu không vì ngươi và con ả đó thì trẫm có cần phải lạm dụng thứ này để trở thành đàn ông?” Hắn vo tròn viên dược trên tay rồi bóp nát.
Ngày ấy hắn mang một thân thương tích quay về tẩm cung, tưởng chừng chỉ là vết thương ngoài da cho đến khi càng ngày hạ bộ càng truyền đến những cơn đau châm chích lớn dần. Thái y lúc đầu còn chuẩn đoán do lao lực, kê nhiều đơn thuốc tráng dương nhưng vẫn không đỡ. Cuối cùng đến việc tiểu tiện bình thường hắn cũng không làm nổi, mỗi lần thiết triều đều phóng uế dưới chân. Hỏi thử một tên nam nhân cao bảy thước như hắn làm sao có thể chịu nổi nhục bị phế bỏ nam căn này? Huống hồ hắn còn là bậc đế vương, lại còn chưa có một mụn con nói dỗi.
“Nhưng ngươi yên tâm. Trẫm đã thử qua rất nhiều lần, con ả đó nhan sắc quả là tuyệt trần. Đợi trẫm cho ngươi biết tư vị nam nhân xong sẽ cho người tìm ả về cùng nhau hưởng lạc trước khi ban cho các ngươi cái chết thống khoái. Ha ha ha ha…” Hắn cười điên dại, số bột trong tay cũng bị nhét hết vào trong miệng.
Lúc đầu hắn vẫn còn do dự, nhưng khi đọc được quyển sách cổ có ghi chép về khả năng sinh dục thần kỳ của loài rắn thì hắn lại sinh lòng thèm khát. Một viên, hai viên, rồi dần dần không thể bỏ, chỉ cần ăn vào là hắn có thể như lang như hổ, một lần cả năm vị tần đều xin tha. Ngoại trừ những lần đau đớn như rút tủy sống lưng thì còn lại chẳng là gì với khoái cảm mà thứ này mang lại.
“Ngươi dám đụng đến ta, còn không nghĩ đến sau lưng ta là ai sao?”
“Trẫm có gì mà không dám? Nàng muốn lấy tên hèn nhát Khương Thừa Lễ ra đe dọa trẫm hay là lão già sắp chết họ Tạ kia?” Hắn cười khẩy.
Từng bước ép sát sàng, gương mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo không giấu giếm.
“À! Sẵn đây trẫm ban cho nàng một ân huệ… Ha ha ha ha. Nàng có nhớ năm xưa ai là người đã vứt bỏ mình không? Hả?”
Nàng im lặng, vẻ mặt điềm tĩnh bấy giờ cũng xuất hiện chút hoang mang nhưng rất nhanh đã khôi phục.
“Lôi người vào!” Hắn quát ra ngoài.
Hai tên thị vệ lập tức áp giải một người trông như ăn xin đến trước mặt nàng. Dù người đó đã bị hủy dung, một chân lại tàn phế nhưng nàng vẫn nhận ra.
“Lưu thúc… Là… Là thúc? Thật sự là thúc?” Nàng lao đến đẩy bọn họ ra, quỳ xuống trước mặt người kia mà rưng rưng nước mắt. Lưu thúc nhìn thấy nàng thì càng kích động, gục đầu xuống quỳ lại như thể gặp thiên địch.
“Tên cẩu hoàng đế kia, ngươi làm gì thúc ấy?” Nàng gào lên.
“Ta làm gì? Ha… Người nàng nên hỏi là hắn.”
Người dưới đất nghe thấy tên mình lại run rẩy dữ dội hơn, mặt kệ chiếc chân tàn phế mà chồm dậy dập đầu.
“Lưu thúc. Là con, là tiểu Ninh đây! Thúc đừng dập nữa mà.” Nàng cố ngăn người kia lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Hắn nhìn một màn này mà trong lòng thống khoái không tưởng, vốn con cờ Lưu thúc này hắn muốn dùng để ép nàng. Nhưng bây giờ nàng đã lật bài ngửa cùng hắn thì cớ gì hắn không đâm thêm cho nàng một nhát dao chặt đứt tâm tư.
“Tại sao hắn ra nông nỗi này thì nàng nên hỏi phụ thân của mình đi.”
“Ngươi có ý gì?” Nàng quay đầu, căm hận nhìn hắn. Kẻ đã tổn thương hết thảy người thân bên cạnh nàng.
“Hừ! Nàng nghĩ xem tên phế vật Khương Thừa Lễ vì cớ gì lại leo lên được chức thượng thư? Nếu lão già họ Tạ kia không vì thương con gái mà nâng đỡ thì hắn cũng chỉ là một tên thư sinh nghèo khố rách áo ôm thôi…”
Nàng lúc này mới cơ hồ nhận ra điều gì, từng mảnh ký ức lúc nhỏ chồng chéo lên vẻ mặt gượng gạo của Khương phụ lúc nhận nàng về. Cố kìm nén cơn đau đầu như búa bổ, nàng cắn răng nghe hắn nói tiếp.
“Chậc! Chậc! Tên bạch nhãn lang đó lại không biết đủ. Chỉ vì mẫu thân nàng bước nữa chân vào cửa tử để sinh nàng ra rồi không thể hoài thai tiếp mà hắn lại nuôi dưỡng ngoại thất bên ngoài. Không chỉ vậy còn đưa nàng cho hắn ta mang đi thật xa. Hắn nhận của Khương gia bấy nhiêu bạc lại chẳng cho nàng nổi một mái nhà đàng hoàng mà nàng còn coi hắn như cha đẻ? Ha ha ha. Nực cười! Đúng là nực cười.”
“Ngươi… Ngươi lừa ta?”
“Lừa? Ha ha ha… Vậy để ta mang tên phụ thân nàng đến xem ai lừa ai? Hắn ta vì bảo vệ con riêng thoát tội mà không tiếc mang nàng đến đây còn chưa đủ rõ hay sao?” Nói xong hắn phất tay, cấm vệ lập tức chạy đi mời người.