“Vi thần tham khiến hoàng thượng.”
Ngự thư phòng. Hắn ngã người lên trường kỷ, ánh mắt khép hờ, khoé miệng lại nhếch lên trông chẳng phải điềm lành.
“Khương ái khanh.”
“Có thần.”
“Ngươi có biết hôm nay trẫm triệu ngươi đến vì điều gì không?”
Khương phụ bấy giờ chẳng dám ngẩng đầu, rõ ràng câu hỏi đó là một câu hỏi dò. Nếu trả lời không biết, khác gì qua mặt thiên tử? Nếu dập đầu xin tha, khác gì bao che kẻ đã dám mạo phạm long nhan? Lại càng khiến hắn nổi giận vì mất mặt.
“Vi thần ngu muội, tội đáng muôn chết. Khẩn xin bệ hạ chỉ rõ.”
Hắn lúc này khẽ mở mắt, ý cười bên trong càng thêm đậm.
“Được thôi! Khanh tự nhận thì chọn đi, rượu độc hay khăn lụa?”
“Ngài… Hoàng Thượng tha tội.”
“Ha ha ha ha… Tội? Ngươi tội gì nói xem?” Hắn cười to khi đùa bỡn mạng người trong tay làm trò tiêu khiển.
“Vi thần dạy dỗ nhi nữ không nghiêm, để nó gây hoạ lớn. Mong hoàng thượng khai ân, tha cho toàn gia một mạng. Thần nguyện lấy cái chết tạ tội, tuyệt không oán hận.”
“Hay cho câu tuyệt không oán hận. Ha ha ha ha… Ngươi hận trẫm? Ngươi lấy gì hận trẫm?”
Lúc này Khương phụ mới ngẩng ra, hóa ra vị minh quân mà ông phò tá bấy lâu lại có một mặt như thế này. Nàng nói đúng, hắn là minh quân của muôn dân nhưng chưa chắc là của Khương gia. Một kẻ công tư bất phân, càng ngày càng nghi kỵ thì lấy đâu ra một tấm lòng bao dung lâu dài cho con dân đất này.
“Khương thừa lễ.” Hắn đột nhiên đứng dậy, giật phăng thanh kiếm đang treo xuống, hướng về phía Khương phụ.
“A.” Một giọt máu nơi yết hầu chảy dài xuống trung y màu trắng bên trong. Khương phụ lúc này tay chân đã mềm nhũn chẳng dám thốt nên lời.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể ngồi được chức quan nhị phẩm này bấy lâu nay? Một kẻ ăn cháo đá bát như ngươi tưởng mình che giấu kỹ lắm hay sao?”
Lúc này, Khương phụ cũng trút bỏ vẻ sợ sệt khi nãy, dường như góc khuất trong lòng lại bị người ta đào trúng.
“Hoàng thượng! Chúng ta là một phe.” Lời này ngụ ý nhắc nhở, cũng là giới hạn cuối cùng của ông.
“Được! Được lắm. Rõ ràng ngươi vẫn nhớ!” Hắn cười gằn, thu lại kiếm.
“Tội chết trẫm miễn nhưng tội sống khó tha. Tẩm cung vẫn chưa lập phi vị, tính sơ chỉ có hơn mười tần, chưa một ai hoài thai… Chẳng hay, Khương… Thừa tướng vừa nhận công lao có thể đưa đến cho trẫm một vị quý phi được chứ?”
Khương phụ nghe xong sắc mặt lại thêm phần khó coi, quả đúng là tâm thuật đế vương. Vừa đánh, vừa xoa, vừa dùng quyền thế mua chuộc, nếu là người khác không vững tâm có lẽ đã dập đầu cảm tạ đến bật máu.
“Lời này của bệ hạ… Là muốn lão thần bức ép khuê nữ hay sao?”
“Bức ép? Ha ha ha ha…” Như nghe được lời nực cười nhất thiên hạ, hắn cười càng lúc càng xảo trá.
“Khương Thừa Lễ ơi là Khương Thừa Lễ… Ngươi quên mất rằng đây đâu phải lần đầu ngươi làm chuyện đó sao?”
“Bệ hạ…”
“Câm miệng.” Hắn đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, như thể bản thân hắn đang chia thành hai người.
“Ta cho ngươi thời hạn hai tháng trước hội xuân, nếu không làm được thì kẻ ở hàn lâm viện kia trẫm sẽ lấy đầu của hắn tế trời.” Nói xong hắn phất tay, một cuốn trục dài lăn đến trước mặt Khương phụ.
Ông chậm rãi mở ra, lại suýt nữa phun ra một ngụm máu. Bên trong là toàn bộ bằng chứng Khương Hằng cấu kết quan viên, gian lận khoa cử, làm loạn quốc sử.
“Bệ hạ… Thần… Tuân mệnh.” Nói xong, ông cáo lui rồi lảo đảo bước ra ngoài…
Hắn lúc này cũng thu lại vẻ cuồng loạn, ánh mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm dưới thân. Dường như hắn đã chịu đả kích nào đó rất lớn…
“Bệ hạ.” Lúc này, ám vệ đáp xuống truyền tin mật.
“Tìm thấy rồi à?”
“Vâng.”
“Đem đầu hắn về cho ta.”
“Rõ.”
…
Từ sau ngày được hoàng thượng triệu tập, Khương phụ gần như bạc đầu sau một đêm, cứ nhốt mình trong thư phòng không ra. Khương Hằng được ông gọi tới một lần, sau đó lại ôm một trán đầy máu mà trở ra, ai hỏi cũng chẳng hé răng nửa lời.
Khương mẫu lại bận rộn về bên ngoại tổ phụ, đã một tháng chưa về nhà, chẳng ai biết bà muốn làm gì.
Nàng bị giam cầm nơi tiểu viện chẳng rõ lý do, đến cả ra ngoài hai bước cũng có người đi theo sát. Đến nỗi muốn trốn cũng khó, lại không thể gặp được phụ mẫu…