Đến nội dung chính

Chương 49: Kiếp Thứ Nhất, Kết Thúc Về Cát Bụi

admin 768 Chữ Cài Đặt

“Tiểu Điểu… Xin lỗi ngươi.” Cô hướng mắt về phía xa, trong đầu thầm nghĩ. Rồi lại nhìn nàng, không phản kháng mà chờ đợi từng đòn chí mạng tiếp theo được giáng xuống. Tám đòn liên tiếp, tám chiếc đuôi cũng theo đó mà cháy rụi…

Lúc này, trong đầu nàng bỗng vụt qua một giọng nói: “Ăn thịt ta, thì phải bảo hộ con ta.”

Rồi một trận đau đầu ập đến, từng mảnh ký ức bị quên lãng tạm thời liền ùa về như thác lũ.

Nàng nhớ ra tiểu Bạch, nhớ ra con yêu hồ bị trăm thú xé xác, nhớ ra bạo quân cũng nhớ ra thân thế phượng hoàng bị vứt bỏ.

“Tiểu Bạch!” Nàng gào lên, đôi tay lập tức khựng lại, cuối cùng vẫn nhào vào lòng người trước mặt mà nức nở.

Tiểu Bạch lúc này đã chẳng còn dáng vẻ uy phong, trước mặt nàng như một tấm vải rách trơ trụi.

“Xin lỗi! Tiểu Ninh… Thế đạo này… Không công bằng… Nên… Chính tay ta phải đòi lại nó… Ta biết nàng hận ta… Ta… Cũng hận chính mình…” Cô đưa cánh tay đầy máu, vuốt ve khuôn mặt nàng.
Cô hận bản thân không kịp thức tỉnh để cứu vãn thế cuộc, để phụ mẫu ra đi không toàn xác. Hận bản thân đã không bảo vệ tốt nàng và người tri kỷ là Kim Điểu…

Nàng sợ cô nói tiếp, liền lấy môi mình chặn lại những lời kia, sợ bản thân lại nghe thêm được gì nữa. Hai dòng nước mắt hòa làm một, vị mặn đắng tanh nồng nơi đầu lưỡi, hai người đang làm một việc khiến thế gian hãi tục trước mặt tam giới, yêu thần.

“Hự!” Cô dùng sức nắm lấy tay nàng, truyền linh lực để bạch hoả lớn dần rồi dùng nó đâm thẳng vào tim.

“Tiểu Bạch…” Nàng hoảng loạn rút tay về nhưng lỗ hỏng đó quá lớn, hầu như xuyên thủng ra phía sau. Linh lực có nhiều đến mấy cũng chẳng thể rót đầy.

“Chúng ta… Hết nợ nhé?” Cô mỉm cười, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lớp áo lông hồ trắng toát, lúc này đã nhuốm đầy máu tươi.
Nàng bấy giờ đã truyền linh lực đến nội đan cửu vĩ, từng đợt ký ức của cô lập tức hiện ra trước mắt nàng.

Nàng lúc này mới hiểu được, hóa ra mọi chuyện lại bắt đầu từ lòng tham của những kẻ nàng vừa dốc sức bảo vệ vì chính nghĩa, vì tộc nhân…

Xác phàm của nàng đỡ cho cô một vết thương, chính là kết thúc cho lời hứa một đời bảo hộ cô chu toàn. Bây giờ nhân quả do phụ mẫu nàng gieo lên, tất nhiên họ chẳng thể không gánh.

Bạch Sát cùng tộc nhân ép cha cô bạo nổ, phượng chủ moi nội đan, lột da mẹ cô rồi quăng thi thể cho mãnh thú chia thịt. Thương Lan tự xưng thần quân, tâm tính lại thua loài dã thú… Thử hỏi những kẻ này, ai là người nàng có thể bảo vệ?

“Đừng tự trách… Tuần hoàn nhân quả… Ta… giúp nàng kết thúc… Hãy… Dang đôi cánh đó… Thật rực rỡ có được không? Nó… Rất đẹp…” Dứt lời, cô nhắm mắt lại trong vòng tay và tiếng gào thét của nàng.
Kết thúc này là chính cô lựa chọn, là cho nàng chấm dứt vòng lặp hận thù, cũng như cho bản thân một con đường giải thoát. Dù là Viêm đế hay bạch hoả huyền phượng, là tồn tại nào rồi cũng sẽ phải bị cuốn theo thế đạo này, chẳng một ai có thể thoát khỏi số phận định sẵn…

Nàng ôm xác cô lơ lửng giữa tầng trời, ấn ký trên tay bốc cháy rồi theo ngọn lửa mà tan biến. Bên dưới, có kẻ quỳ rạp tung hô nàng là thần, có người lại sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu nhìn…

Tiếng phượng minh lảnh lót lại vang lên lần nữa. Nàng dùng Dục Hoả tự thiêu, đốt cháy thân xác hai người thành tro bụi mà chẳng một ai dám can ngăn.

Bọn chúng có nuối tiếc hay thật lòng kính phục, bây giờ đã không còn quan trọng, nàng đã nguội lạnh trước tam độc thế gian.

“Ta còn sống một ngày! Các ngươi sẽ còn tranh đoạt thêm một ngày…”

“Chi bằng nguyện cho Dục Hoả thiêu rụi chân thân, đổi lấy kiếp sau nàng ấy một đường hoa nở, một đời an yên…” Nàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn người trong lòng.

Thế gian từ bây giờ sẽ chẳng còn cửu vĩ hay huyền phượng…