“Khà khà… Cô em xinh đẹp này hôm nay có muốn vui vẻ với chúng ta một chút không nào?”
“Tứ ca, con hồ ly béo này lông đẹp đó, mang về lấy da làm áo khoác cho thủ lĩnh chắc chắn sẽ được thưởng lớn.”
“Phải phải, trước giờ tụi em chưa biết mùi vị hắc hồ đâu. Ha ha.”
“Chậc! Chậc! Nửa đêm còn nhặt được món hời. Khà khà.”
Dường như đã quá quen với cảnh này, tiểu Ninh chẳng thèm bận tâm, chỉ đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng tiểu Bạch, tiện thể chùi luôn vết bẩn trên tay. Miệng hồ ly giật giật nhẹ, con người này cũng thật biết tranh thủ, lát nữa nó dính bẩn thì tiện thể giặt lông luôn một lần à?
“Ừm! Nhanh lên nhé.” Nàng lên tiếng với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cả đám cướp cười rộ lên: “Được được, cô em chịu hợp tác thì tụi này nhất định sẽ cho cô em được… A! Hự…”
Tên vừa lên tiếng chưa nói dứt câu đã bị một lực mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng, lập tức thổ huyết ngã xuống. Nhóm còn lại vẫn đang ngơ ngác thì lại thêm hai, ba tên cũng gặp chuyện tương tự.
“Khốn kiếp! Yêu quái à?”
Một tên hét lên, tất cả lập tức lấy đao chắn trước người mình. Chỉ thấy con hồ ly đen tuyền chẳng hề động đậy, hai chi trước vẫn đang cạy cạy vết bẩn do gỡ cá nơi móng tay.
“Tà đạo! Đúng là tà đạo quá! Thứ này nào phải hồ ly bình thường… A!” Lại một tên ngã xuống.
“Tam ca! Khốn khiếp, giết nó!”
“Giết.”
Nhưng kiếm chưa đâm tới đã bị một lực hất tung. Bấy giờ bọn họ mới để ý, con hồ này lại có thể một đuôi đỡ mười kiếm, bộ lông đen như hòa tan vào bóng tối vô tận, chực chờ sơ hở để tấn công. Bấy giờ ai là thợ săn, ai là con mồi cũng đã rõ, chỉ chưa đầy một khắc, toàn bộ mười mấy tên cướp đã bị đánh tan rã. Hai tên trong đó nhanh chân phóng lên ngựa chạy mất, bọn còn lại được tiểu Bạch trói vào gốc cây gần đó.
“Mấy con ngựa này phải làm thế nào đây?” Tiểu Ninh thở dài, dù cũng muốn ngồi ngựa lắm nhưng bản thân lại không biết cưỡi. Huống hồ đám ngựa này của thổ phỉ không biết cướp từ đâu, dính vào có khi lại mang phiền phức không đáng có.
“Để tránh rắc rối chúng ta có nên đưa lên huyện nha…”
“Xèo!”
“Này! Rắc rối chứ không phải xông khói…”
Tiểu Ninh ôm trán nhìn con ngựa bị thương lúc nãy được tiểu Bạch đưa lên giá nướng trong vòng một cái chớp mắt. Làm xong tất cả thì nó lại lục tung quần áo bọn cướp, tìm được ít đồ có giá trị thì buộc lên một con ngựa béo.
“TIỂU BẠCH… Ngươi… Ngươi… Ngươi còn giống cướp hơn cả cướp đó!”
Nào ngờ vừa hét xong đã thấy tiểu Bạch cầm dây dắt ngựa hướng thẳng về phía kinh thành, số còn lại thì chia ra chạy loạn hoặc ăn cỏ xung quanh đám người kia.
Cuối cùng một người, một hồ lại lên đường ngay trong đêm…
Hừng sáng, cuối cùng cũng đến trấn Thiên Quan, coi như đã đặt nửa chân vào kinh thành.
Nơi này mặt trời còn chưa lên hẳn đã tấp nập người qua lại, vô số dân chúng từ xa xôi đổ về mang theo đủ thứ mới lạ, đúng với hai chữ phồn hoa.
Vừa hay số bạc trên người bọn cướp cũng đủ cho họ sống thêm tháng tiếp theo nhưng như vậy chẳng phải cách. Ở đây không phải thảo nguyên hay rừng núi, nàng chẳng thể hái rau nhặt nấm, tiểu Bạch cũng chẳng có thứ để săn.
Sợ người khác dòm ngó, tiểu Ninh che mặt đến tiệm vải, chọn tới lui được hai bộ nam trang ưng ý liền lập tức đến một quán trà lâu. Lúc bước ra đã thay xong y phục, nhìn chẳng khác gì một thư sinh lên kinh ứng thí.
Nhưng vấn đề lại chẳng ở đây, nàng nhận ra tiểu Bạch đã quá lớn để che giấu, từ lúc vào trấn đã bị vô số ánh mắt chú ý đến. Cuối cùng cả hai cũng tìm được quán trọ, nhét thêm chút bạc chưởng quỹ mới miễn cưỡng xếp cho họ một phòng.
“Thứ to lớn này mà là chó săn à?”
“Đúng vậy! Ta mua nó từ nước giao bang tốn không ít bạc đó! Định bụng vài hôm sẽ đem biếu quan lớn, ngài không tin thì nhìn nó xem, có chỗ nào giống tà vật chứ? Nào nào… Tiểu Bạch tới đây xoay vòng nào…”
“Được rồi! Được rồi. Các ngươi lên đi, nhớ đừng làm bẩn phòng.” Nói xong chưởng quỹ lại bận rộn tiếp khách.
Đến khi vào được phòng khóa kín cửa, tiểu Ninh lập tức bổ nhào lên giường mà gào thét sung sướng. Rốt cuộc thì sau bao ngày màn trời chiếu đất cũng được hưởng chăn ấm nệm êm rồi.
Tiểu Bạch bấy giờ cũng đứng dậy bằng hai chân, thong thả ngồi trên ghế thưởng thức nước trà mát ngọt. Dù sao nó cũng chẳng thích đi bằng bốn chân, nếu không biết còn tưởng nó là con người đội lốt da thú.
Đợi đến khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi, bên dưới quán trọ lại ồn ào khác thường. Một đám quan binh theo lệnh lục soát từng phòng…