Yến tiệc ngột ngạt, nàng lấy cớ ra ngoài hóng gió một mình, không ngoài dự đoán, chưa bao lâu sau đã thấy thân ảnh vàng rực xuất hiện phía sau.
“Tiểu Ninh!”
“Thần nữ tham kiến hoàng thượng.”
“Với trẫm nàng không cần đa lễ.”
“Thần nữ không dám.” Nàng cúi thấp người, cố chỉnh lại cảm xúc nơi đáy mắt.
“Muội thật sự còn sống, ta tìm muội lâu lắm…”
“Hoàng thượng! Thần nữ là Khương Uyển Ninh, đích nữ phủ thượng thư, không phải tiểu Ninh của ngài.”
Hắn dừng lại một chút, dường như không thể tin vào tai mình, cô bé mười năm trước vẫn bám theo hắn gọi mãi “Tiêu ca ca” bây giờ lại lớn đến như vậy, dung nhan khuynh quốc nhưng lại lạnh lùng không kém.
“Ha… Ta biết muội giận ta nhưng muội biết không, ngay khi đăng cơ ta đã lục tung nơi đó lên tìm muội… Hằng năm tế trời đều vì muội mà đổi hướng… Chỉ để hôm nay gặp lại…” Hắn càng nói càng kích động.
Nàng lùi lại vài bước, dùng ánh mắt chán ghét nhìn người nam nhân giả tạo trước mặt.
“Hoàng thượng! Người không cần giải thích với ta… Mà là một trăm năm mươi hai nhân khẩu thôn Thanh Khê trên trời.”
“Vậy nàng muốn trẫm phải làm sao? Phải làm sao? Bọn họ đâu phải do trẫm giết, từ ngày trẫm lên ngôi có chỗ nào có lỗi với lê dân bá tánh? Tranh đoạt hoàng quyền chuyện đổ máu làm sao tránh? Bấy nhiêu lâu trẫm ăn chay niệm Phật thành tâm sám hối, một lòng vì nước vì dân chưa đủ chuộc tội hay sao? Nàng nói xem…”
Nàng muốn nói lại thôi, hắn quả thật điên rồi, bây giờ dù có tranh luận cũng chẳng tốt cho nàng. Huống hồ bây giờ nàng còn có phụ mẫu, huynh trưởng, không thể liên lụy họ. Dù sao mục đích nàng tới đây cũng chỉ để chứng thực một vài điều.
Thấy nàng im lặng, hắn tưởng nàng đã nguôi giận, bèn tiến gần bày ra bộ mặt thâm tình.
“Tiểu Ninh, thú thật với nàng, khoảng thời gian ở Thanh Khê thôn với ta là tuyệt nhất. Có nàng, có tiểu hồ, có Lưu thúc, có đại nương… Nhưng bây giờ họ không còn nữa rồi, nàng cũng nhận lại thân nhân, Khương thượng thư quyền cao chức trọng không ai dám dị nghị nàng…”
“Ý ngài muốn gì?”
“Ta… Ta chỉ muốn xin nàng một cơ hội…”
“Hoàng thượng xin tự trọng.”
“Nàng…”
Từ xa, tiếng bước chân truyền tới cắt ngang hai người. Người đến không ai khác là Khương Hằng, nghĩa huynh của tiểu Ninh.
“Tham kiến bệ hạ.”
“Bình thân.”
“Thần đến xin đưa tiểu muội Uyển Ninh hồi phủ, còn có việc, mong bệ hạ thứ lỗi.”
Hắn luyến tiếc nhìn nàng, cuối cùng cũng phất tay rời đi. Không quên nhắc nàng một câu suy nghĩ kỹ.
“Muội quen biết hoàng đế?”
“Không, chỉ vô tình gặp thôi. Huynh, chúng ta về.”
“Ồ! Được, về thôi.”
Hai người vừa rời khỏi, ám vệ trên đầu liền chạy như bay về hướng ngược lại, mang theo tin tức cấp tốc đến Ngự thư phòng. Không hề để ý nơi bóng tối, một ánh mắt đỏ rực hướng về phía hắn…