Đến nội dung chính

Chương 30: Kiếp Thứ Nhất, Mười Dặm Hồng Trang

admin 1.320 Chữ Cài Đặt

“Nàng uốn hết nước mưa ở khe đá à? Khóc đến ước hết lông ta.” Tiểu Bạch lên tiếng, vốn muốn an ủi nhưng lời nói ra lại thành trêu chọc nàng.

“Ta mới không có hu hu.” Nàng mếu, cả khuôn mặt vẫn dụi vào người cô.

“Xin lỗi tiểu Ninh. Nếu ta không sơ xuất thì nàng không cần vì ta mà bị thương nhiều vậy.” Cô diệu giọng.

Biết làm sao được, chỉ cần là nàng, cô không có cách nào cự tuyệt.

“Tiểu Bạch! Ngươi vì sao lại rơi xuống đó? Ta rõ ràng thấy ám vệ… Không lẽ…” Nàng hỏi, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì.

“Ừm! Lúc đó ta đau buồn nên chạy lung tung, cuối cùng vì muốn cho nàng hạnh phúc nên cưỡng chế giải ấn. Lúc sắp thành công, ta không phòng bị nên trúng một kiếm. Trong lúc truy đuổi thì ngã xuống vực… Chuyện tiếp theo nàng cũng biết rồi.” Cô cố ý bỏ qua việc bản thân hấp thu linh lực từ máu nàng, cũng như việc có thể tự chữa lành vết thương.
“Ngươi… Thật ngốc! Có đau lắm không? Còn phụ thân ta tại sao lại đánh ngươi?” Nàng kéo áo, vô tư kiểm tra toàn bộ cơ thể cô.

“Lúc đó ta ôm nàng không buông, lại trước mặt phụ thân nàng bảo tên hoàng đế kia đáng đánh.” Nói rồi lại khẽ cười.

“Phụ thân cũng thật là… Còn tên cẩu hoàng đế đó trước thì muốn nạp ta, sau lại muốn bức ta. Bây giờ còn muốn lấy mạng ngươi… Ta đi tìm hắn tính sổ.” Nàng nói xong liền quay đầu, bàn tay nhanh chóng bị kéo lại.

“Nàng đến đó nói lý hay nộp mạng? Ha ha… Rốt cuộc thì không biết ai mới ngốc.”

“Ngươi ngốc!”

“Nàng không ngốc?”

“Hừ!”

“Được! Ta ngốc.” Cô khép mắt cười mị hoặc, lại tung ra vẻ yêu mị của hồ ly.

Nàng lại lần nữa mặt đỏ tim đập, chiêu này đúng thật là hữu hiệu mà. Cuối cùng người kia như hạ quyết tâm, câu lấy cổ áo, ở thế chủ động mà áp lên bờ môi mị hoặc kia.
“Hồ nháo!” Một giọng trầm đục đầy giận dữ vang lên, đánh gãy không khí giữa hai người.

Khương phụ vừa giải quyết xong vụ án lớn hoàng thượng giao phó, chức vụ thừa tướng sắp trót lọt trong tay thì lại gặp tiểu tư hớt hải chạy đến. Ông sợ nàng làm chuyện dại dột, chẳng biết ăn nói với long nhan thế nào nên vội vã về nhà thì lại bắt gặp cảnh này. Râu tóc cũng dựng hết lên vì tức giận.

“Phủ thượng thư của ta há lại để các ngươi làm chuyện bại hoại thế này? Mặt mũi Khương Thừa Lễ ta nên vứt ở đâu đây?”

“Phụ thân.” Nàng hoảng hốt kéo cô ra sau, bản thân lại run rẩy đứng chắn trước mặt.

“Hừ!” Khương phụ phất tay, tùy tùng lập tức “mời” hai người theo sau đến từ đường.

Chẳng mấy chốc nàng và cô đã bước chân tới nơi linh thiêng, nhang khói bên trong lờ lững xuyên qua khe cửa vẫn ngửi thấy hương trầm dễ chịu.
“Tất cả lui xuống. Hai ngươi vào đó quỳ.”

Khương phụ thắp cho mỗi bài vị một nén nhang rồi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, miệng khấn gì đó. Lúc quay lưng lại gương mặt đã diệu đi nhưng ánh mắt vẫn còn hằn học.

“Ngươi có biết nó là ai không?” Ông nhìn cô, hỏi.

“Bẩm bá phụ! Nàng là con gái độc nhất của ngài, cũng là đích nữ phụ thượng thư, Khương Uyển Ninh.”

“Xoảng.” Chén trà trên bàn bị hất văng xuống chân cô.

“Phụ thân.” Nàng lo lắng kêu lên.

“Im miệng. Còn chưa tới lượt con, quỳ cho ngay ngắn vào.” Ông quát.

Nàng biết lúc này càng nói chỉ càng chọc giận phụ thân, cuối cùng đành im lặng cúi đầu.

Khương phụ nhìn nàng rồi hừ lạnh, ánh mắt lại hướng về phía cô tiếp tục hỏi.

“Ngươi cũng biết điều đó? Vậy mà còn dám bén mảng tới dụ dỗ nó cùng ngươi? Bản thân ngươi không thân không thích, tiền đồ bằng không thì muốn nó cùng ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ à? Hay ngươi làm vậy vì nhìn trúng gia sản Khương gia ta?” Lần này, từng câu từng chữ thốt ra khiến nàng chẳng thể bình tĩnh.

“Nhưng rõ ràng hôm đó phụ thân…”

Nàng chưa nói hết câu, bàn tay sau lưng đã bị người dùng lực nắm chặt. Bốn mắt nhìn nhau, cô mỉm cười gật đầu, ra hiệu nàng an tâm. Phía sau lại mười ngón đan xen, lòng bàn tay đầy vết thương của nàng được cô lặng lẽ dùng linh lực chữa trị.

“Bá phụ! Chúng con là tâm đầu ý hợp, trước kia có thể, bây giờ sao lại không?” Câu này của cô là nói về việc trước kia nàng vẫn là cô gái lang thang, không quyền không thế.

Nói thẳng ra là đang tát vào mặt Khương phụ, không nuôi nấng nàng được ngày nào lại muốn dựa vào quyền thế bắt nàng thuận theo. Bây giờ cấm cản nàng khác gì bắt nàng vứt bỏ tình nghĩa lúc cơ hàn, dù đúng dù sai vẫn bị người đời lên án.

“Hay… Hay cho câu tâm đầu ý hợp. Vậy các ngươi đều là nữ tử, nó lại là độc đinh, Khương gia ta để ai nối nghiệp hương hoả?” Không đợi cô kịp nói. Ông lại bồi thêm.

“Trước kia làm lạc mất nó là lỗi của chúng ta. Nhưng từ lúc nó nhận tổ quy tông, Khương phủ này đã bạc đãi nó ngày nào mà phải cùng ngươi lăn lộn một chỗ nơi rừng hoang núi hiểm? Thứ nó mang là vải lụa tơ tằm, là trân châu Đông Hải, là vật tiếng cống, ngự ban. Ngươi tự hỏi bản thân xem tam thư lục lễ bình thường liệu có cho đủ? Chứ đừng nói đến việc mười dặm hồng trang như những công tử thế gia đạp cửa nhà ta mà cầu thân.” Khương phụ nói đến ngực phập phồng, dường như còn muốn lôi cả sách ra mà dạy lại cho hai người.

“Con có thể! Nếu là tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang đều có thể. Nếu chỉ vậy, xin bá phụ thành toàn. Còn về việc con cái, bá phụ vốn có nghĩa tử, việc này cũng chẳng khác là bao. Huống hồ ý nàng đã quyết, người đánh gãy uyên ương cũng chỉ gây thêm oán.” Cô chờ Khương phụ bình tĩnh. Lời lẽ sắc bén mà đáp lại.

Khương phụ lúc này có giận nhưng cũng chẳng thể phát tiết, bởi lẽ lời cô nói vốn không thể phản bác.

“Được. Giỏi lắm! Một tháng sau không cần biết ngươi làm thế nào, lễ vật phải đưa vào kho từ cửa sau Khương phủ. Một món cũng không thể thiếu, nếu không đừng hòng mang nó đi.”

“Phụ thân… Một tháng làm sao kịp?”

“Con im ngay! Ta mặc kệ. Con quỳ ở đây đến khi nào nghĩ thông thì đến tìm ta. Không có lệnh không được phép ra ngoài.” Ông hừ lạnh, bỏ lại một câu rồi đạp cửa rời đi.

Cô ngăn nàng định đuổi theo, đôi mắt ẩn chứa ý cười mà kéo nàng vào lòng.

“Đừng cố nữa. Nàng không tin ta sao?” Cô hỏi.

“Nhưng ngươi là yêu. Ngoài chút phép thuật biến hình thì còn làm gì được, mười dặm hồng trang không phải vài con cá nướng.” Nàng lo lắng đến sắp khóc.

“Ồ! Nàng nhớ ta là yêu sao?” Cô cười lại càng tà mị.

Nàng như nhận ra điều gì, lông mày bất giác cũng giản ra.

“Đúng ha. Ngươi là yêu.”

“Phải, ta là yêu. Ta… Cũng yêu nàng.”

“Khoan… Khoan đã. Đây là từ đường.” Nàng thẹn thùng.

“Nói nàng ngốc thì không nhận… Ha ha.”

“Ngươi mới ngốc.”

“Được! Ta ngốc.”

Lời của tác giả:

“Tôi ngốc được chưa? Hừ!”