Xích Tử ở một nơi xa xôi cũng cảm nhận được địa chấn và linh lực đang dồn về một hướng mà thẳng tiến. Nó nhắm mắt lại, dường như tâm ý tương thông với ai đó. Khi mở mắt ra lần nữa, nó đã chẳng còn là một con ngựa tầm thường.
Nó nhớ ra bản thân vốn chẳng phải ngựa, là từ khi “chủ nhân” biến mất, nó đã tự phong ấn bản thân cùng thần thức để quên đi cơn đau. Đến ngày hôm nay, nguồn linh lực cuộn trào ấy khiến nó lại lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của chủ nhân.
Một tiếng hí dài vang lên nhưng không phải của loài mã thú, mà lại như kim thiết ma sát giữa tầng không.
Hai chi trước run lên dữ dội, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc rợn người. Lớp da nứt toác, phóng ra từng mảng ánh kim rực rỡ như những lưỡi dao nhọn hoắt. Xương vai tách rộng, từng khớp đốt xương nối tiếp nhau mà bung ra một đôi cánh khổng lồ.
Hai chi sau cũng nhanh chóng biến hóa, móng ngựa vỡ vụn, xương bàn chân nhanh chóng co rút lại. Năm móng vuốt sắt dài chậm rãi nhô ra, cong như lưỡi câu, ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Dường như chỉ một cái siết nhẹ cũng đủ xé nát vảy chân long.
Đôi mắt nó nhắm lại rồi mở ra, con ngươi đỏ rực dựng thẳng như chứa đựng cả thái dương. Gương mặt lúc này cũng đã chịu đủ biến đổi, dần lộ ra góc nhọn sắt bén.
Từ sống lưng đến tận chóp đuôi, lông vũ mọc ra từng tầng từng lớp, mỗi chiếc như một mảnh nhật quang đúc thành, viền lửa mong manh mà rực cháy không tắt.
Khi tam giới đang nín thở nhìn ngọn lửa địa ngục dần bùng lên nơi chiến trường thì tại đây, một con thần thú cổ xưa đang dần dần lột xác.
“Chủ nhân! Ngài đợi ta.” Ánh mắt nó hướng về nơi xa, cảm nhận phong ấn trong người bị xé bỏ, lập tức dùng tốc độ xé nát thiên không mà bay đi.
Bên kia, Thương Uyên thuận lợi mượn xác hoàn hồn, nhưng cơ thể hắn đã trải qua quá nhiều biến đổi, tạm thời cũng chỉ như người phàm được tiên gia bảo vệ.
Long tộc cuối cùng cũng kéo đến, hơn trăm tộc nhân dưới dạng rồng bay nghẹt cứng cả bầu trời.
Từ bạch long, hỏa long, thanh long đều có đủ, kể cả những con giao chưa hóa chân long vẫn tề tựu đủ đầy. Chúng dùng lợi thế trên không mà thay nhau tấn công dồn dập vào cửu vĩ, để Thương Lan có cơ hội trị thương.
Cục diện bây giờ đã đổi khác. Ban ngày, mặt trời nhô cao khiến hắc quang không thể chắn hết. Thế trận liền nghiêng về phía long tộc trên không, Tiểu Bạch rơi vào thế yếu lại không đủ linh khí hấp thu, chỉ đành điên loạn mà vùng vẫy dưới đất.
Lúc này, một tiếng kim khiếu vang vọng cả bầu trời, một tia sáng lao vút đến khiến toàn bộ long tộc lạnh cả sống lưng.
“Là nó! Thật sự là nó sao?”
“Không thể… Không…”
Giống loài thần thú cổ xưa mang khí tức thái dương chân hỏa lại thực sự còn tồn tại đến bây giờ. Kim Xí Điểu, huyết mạch thượng cổ, tốc độ cực hạn, là khắc tinh của long tộc nhưng từ vạn năm trước đã không còn tồn tại nên chẳng ai còn nhớ rõ hình dáng nó ra sao.
Tương truyền thời thiên địa sơ khai, thần thú thượng cổ chia làm bốn chủng khắc chế nhau mà tồn tại, không ai chịu quy phục ai.
Minh Hà Cổ Thú, sinh ra từ dòng Minh Hà của âm giới cổ xưa, thân thể làm từ thủy khí.
Kim Xí Điểu, giống loài săn rồng làm thức ăn, là kẻ mang chân hỏa cực dương, thống lĩnh bầu trời.
Thái Nhạc Thú, thân như ngọn núi, mỗi bước chân làm rung chuyển địa mạch. Giống loài hiền lành nhưng mang tính áp chế cao, cũng là loài biến mất đầu tiên.
Liệt Không Dực Thú, thân hình vô định, xé rách không gian, sinh ra từ cuồng phong đầu tiên của thiên địa.
Sau này bốn loài đều biến mất, long tộc nhờ vào sức chiến đấu dũng mãnh mà xưng vương, kết hợp với đa dạng chủng tộc mà sinh sản ra giao long đời tiếp theo. Phượng tộc sức mạnh dù chẳng kém, nhưng từ khi Huyền Phượng tuyệt chủng, khả năng sinh sản và tỉ lệ niết bàn thấp khiến chúng dần yếu thế hơn.