Đến nội dung chính

Chương 41: Kiếp Thứ Nhất, Đại Chiến Tiên Quân

admin 643 Chữ Cài Đặt

Thương Lan lúc này đã dẫn ngàn vạn thiên binh tới nơi để xem thử là thứ gì lại có thể làm chấn động thiên địa tới vậy.

Đến khi nhìn rõ đống đổ nát bên dưới, hắn tức giận đến mức phát ra tiếng long ngâm đầy uy áp. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào cái xác bị cô đâm lỗ chỗ nơi tòa thành đã nát.

Đứa con trai duy nhất của hắn, Thương Uyên, đã bị cô biến thành một cái xác rỗng nát nhừ. Hắn giơ tay phóng tới một đạo linh lực định kéo ra tàn hồn của Thương Uyên nhưng lại chẳng thể xuyên qua được tầng hắc khí bao quanh cửu vĩ hồ.

Thiên binh nhận lệnh nhanh chóng bao quanh thu phục nhưng chẳng đầy một chiêu, tất cả chỉ như một bầy kiến tùy ý bị cô giẫm nát dưới chân.

“Súc sinh! Thứ này rốt cuộc là loại tồn tại gì? Tại sao lại không nằm trong luân hồi? Lại dám phá hỏng lịch kiếp của nhi tử ta?” Thương Lan gầm lên, hóa thành hình dáng kim long bay đến tự mình nghênh chiến.
Hồ tộc lúc này do lục vĩ hồ vương, Bạch Sát cai quản. Lúc nhận được tin cửu vĩ xuất thế lại còn hắc hóa phá trời liền lập tức dẫn dắt toàn tộc thẳng tiến đến hoàng thành.

Tộc phượng bấy giờ cũng dậy sóng chẳng yên, uy áp cực đại khiến toàn bộ tộc nhân đang sải cánh bay lượn bị đè ép rơi xuống làm ai nấy đều hoang mang. Phượng chủ, phượng hậu nhanh chóng mang theo tộc nhân ưu tú hộ vệ rồi cũng thẳng tiến đến nơi kia.

Bên dưới hoàng thành đổ nát, quân lính Tạ gia còn sống sót chẳng được bao nhiêu. May mắn thay Tạ lão tướng quân vẫn có thể từ đống phế tích bò dậy hướng về phía con yêu hồ đang cuồng loạn.

“Tiểu Ninh… Tiểu Bạch.” Ông lão thều thào, bộ giáp bạc trên người bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi.

Cửu vĩ phát hiện động tĩnh, một đuôi xé gió lao vút tới hướng người kia. Tưởng chừng lần này Tạ lão đã lành ít dữ nhiều, nhưng cuối cùng Tiểu Bạch cũng dừng lại trước khi uy áp từ đuôi kịp đổ xuống người ông.
Thương Lan dạng rồng lúc này cũng đang dồn sức lao tới, hướng về phía nội đan cửu vĩ mà liên tục ra đòn hiểm.

Tiểu Bạch dùng chút lý trí còn sót lại mà đưa Tạ lão cùng nàng đến nơi an toàn nhất, bao bọc kết giới rồi hướng lên trời cất tiếng gầm giận dữ.

Đất trời lại lần nữa hóa cuồng phong, yêu tộc kéo đến cũng chỉ thấy một luồng sáng vàng đang quyết chiến cùng một làn khói đen đậm đặc. Bên trong sấm sét vang trời, dường như cả thiên quân cũng chẳng có lợi thế khi đối đầu với thứ này.

Tiểu Bạch càng đánh càng hăng, dường như đang liên tục hấp thu sức mạnh đất trời. Bầu trời càng tối, cửu vĩ hồ lại càng cường đại hơn.

Thiên binh lần lượt kéo tới hỗ trợ nhưng cũng chỉ là hạt cát ném vào lòng sông. Chiến thần thiên giới cũng được triệu tập hết một lượt, đa phần là hộ pháp cho Thương Lan. Số còn lại cũng chỉ là bại tướng dưới đuôi hắc hồ.
Trận chiến kéo dài liên tiếp ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, nhân giới như lại lần nữa trải qua một đợt thay máu toàn diện.

Từ chiến trường hoàng thành đánh một đường thẳng tới Nam Hải đại dương, từ hình thú đến lúc hóa dạng người, từ quyền cước cận chiến cho đến linh lực được phóng thích từ xa. Nơi hai người đánh qua chẳng còn sót lại một vật sống.