Đến nội dung chính

Chương 27: Kiếp Thứ Nhất, Hậu Cung

admin 1.019 Chữ Cài Đặt

“Tiểu thư. Người ngủ rồi ạ?” Tiểu Thanh bước nhẹ vào phòng.

Nhìn thấy chén đĩa trên bàn đã cạn sạch cũng mừng thầm trong lòng nên mau chóng dọn dẹp rồi rời đi, tránh làm phiền người đang ngủ.

Lúc này Khương phụ cũng vừa đến: “Ninh nhi đang làm gì?”

“Bẩm lão gia, tiểu thư dạo này đau buồn nên không có khẩu vị. Gần đây mới đỡ hơn, hiện tại mệt mỏi thiếp đi rồi ạ.”

“Được rồi! Lui đi, không có việc gì thì đừng làm phiền tiểu thư.”

“Dạ vâng! Nô tì xin cáo lui.”

“Khoan đã, gần đây phu nhân đi đâu, ta không gặp bà ấy trong hậu viện?”

“Dạ! Gần đây nghe nói sức khỏe ngoại tổ phụ tiểu thư bất an, phu nhân về bên đấy săn sóc. Lần trước có cho người đến báo cho lão gia một tiếng rồi ạ.”

“Vậy sao! Chắc ta quên mất. Được rồi ngươi lui đi.”

“Vâng!”
Chờ tiểu Thanh đi xa, Khương phụ nhìn chăm chăm về hướng phòng một lúc rồi thở dài.

“Ninh nhi, phụ thân lại có lỗi với con nữa rồi…” Ông nói thầm, hình như khóe mắt còn hơi đỏ.

…

“Khởi bẩm hoàng thượng.”

“Thế nào? Người đâu?”

“Đã rơi xuống vực, không tìm thấy xác.”

“Xoảng.” Âm thanh chén trà rơi vỡ, theo đó là một xác ám vệ được lôi đi âm thầm.

“Một lũ vô dụng. Một cái xác cũng không tìm được thì giữ các ngươi lại có ích gì?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến.” Giọng thái giám bên ngoài hô to.

Hắn cho lui hết ám vệ, cố điều chỉnh cảm xúc rồi cho người vào.

“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.”

“Nàng không cần đa lễ, hôm nay đến đây tìm trẫm có việc gì?”

“Dạo này thần thiếp thấy hoàng thượng bận rộn chính sự nên muốn thay mặt phụ thân thiếp dâng lên thứ này.” Nói xong lại đặt lên long ỷ một hộp nhỏ hình vuông.
Hắn chẳng lạ gì mấy kiểu lấy lòng thế này nhưng vì mặt mũi của Trấn Quốc đại tướng quân Vệ Hoành mà cũng mở ra xem. Bấy giờ thứ bên trong lại thật sự thu hút hắn.

“Bệ hạ! Đây là nội đan hoàng xà mà phụ thân của thần thiếp vô tình có được khi dẫn quân chinh phạt Bắc địch.”

“Hoàng xà? Thứ này con người há có thể đụng?” Hắn cau mày.

“Vâng! Con rắn này tu luyện suốt trăm năm, không biết thế nào lại chịu phải một trận lôi kiếp. Khi phụ thân thiếp tới nơi cũng chỉ còn thấy một bộ xương cháy đen, tuy vậy vẫn có thể xử lý một chút, luyện thêm bốn mươi chín ngày có thể biến thành đan dược giải bách độc.”

“Tốt! Tốt! Hoàng hậu có lòng như vậy trẫm rất quý. Nào! Nàng muốn gì cứ nói, trẫm đều ban cho nàng.” Hắn như bắt được kho báu, liên tục ôm hoàng hậu khen không ngớt.
“Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu…”

“Nàng cứ nói. Không cần e ngại.”

“Từ đại điển sắc phong đến nay, thần thiếp nhung nhớ người đến bất an, sợ người quên mất thần thiếp…” Nói xong lại thẹn thùng che mặt, nép vào lòng hắn.

“Sao trẫm có thể quên nàng được? Nàng là trung cung, cũng là chính thê của trẫm… Được rồi! Nàng về trước chuẩn bị ít món ngon. Đêm nay trẫm ở lại chỗ nàng được không?”

“Đa tạ bệ hạ thành toàn. Thần thiếp xin cáo lui.”

“Được.”

Hắn phất tay, đợi đến khi người đi khỏi mới trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, ánh mắt lại mang thêm một phần oán độc.

Đến khi trời chập tối, ngự liễn của hoàng thượng dừng trước Khôn Ninh cung, hoàng hậu cùng tỳ nữ đã đứng chờ sẵn.

“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.”

“Miễn lễ, sao nàng không vào trong, bên ngoài trời lạnh.”

“Thần thiếp sợ người không đến nên trong lòng không yên…”

“Hài… Là trẫm quá sơ xuất, nàng uất ức rồi. Nào! Vào trong cùng dùng bữa.”

Hôm nay hoàng thượng có chỉ, cho cung nhân nghỉ sớm, đặc biệt không lại gần tẩm cung, tránh làm phiền đế hậu. Những tỳ nữ, nô tài phục vụ hôm nay cũng được thưởng bạc lớn rồi cho lui.

“Phu nhân… Hôm nay uống với trẫm một chén.” Hắn ngà say, đưa đến trước mặt hoàng hậu một chén rượu đầy.

Thấy hắn vui vẻ như vậy, hoàng hậu cũng không nỡ từ chối, thế là nổi ý trêu chọc.

“Hoàng thượng gọi tên thần thiếp, thần thiếp sẽ uống cạn được không?”

Hắn lúc này dường như lại thấy bóng tiểu Ninh hòa làm một với người trước mặt, không hiểu sao lại bất giác gọi một tiếng: “Ninh nhi.”

Nụ cười trên mặt hoàng hậu bỗng cứng lại, nhưng lại nhanh chóng giả vờ hờn dỗi.

“Hoàng thượng… Thần thiếp là Vệ Nhược Khanh, ngài vậy mà còn nhầm với ai, phải tự phạt đó.”

Hắn lúc này mới ngỡ ngàng, cười trừ cho qua.

“Được! Được! Là trẫm hồ đồ, đây! Chén này trẫm tự phạt ha ha.”

Sau vài chén qua lại, cơn đau đầu nhanh chóng truyền đến, hoàng hậu lập tức đổ gục xuống bàn.

Hắn lúc này cũng không còn giả vờ, ánh mắt đã trong hơn đôi chút.

“Xuống đây.”

Một tên ám vệ cường tráng lập tức đáp xuống, hắn ra hiệu cho tên đó bế hoàng hậu lên giường, dặn dò vài câu rồi sang một gian phụ mà tiếp tục xử lý chính vụ.

Suốt đêm, hắn nghe tiếng động bên cạnh mà gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt như thể dã thú đang nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn cố kềm nén.

Đến khi gà gáy, tên ám vệ mặt đầy xuân sắc mới trở ra, tưởng chừng bản thân sẽ nhận thưởng hậu hĩnh nhưng chờ đợi hắn chỉ là một nhát kiếm vô tình.

Lập tức một cái xác nữa được kéo đi, hắn cho người xóa sạch dấu tích kể cả tấu chương. Làm loạn y phục rồi lại quay về nằm chung giường với người kia. Chỉ có hoàng hậu bên cạnh vẫn không hay biết gì, vẻ mặt mãn nguyện mà thiếp đi.