“Tiểu thư, phu nhân nói người ở tạm nơi này một đêm, viện lớn bên cạnh chưa dọn dẹp kỹ, ngày mai hẳn dọn tới.” Nha hoàn dẫn nàng đến viện nhỏ phía Tây, bên cạnh là rừng trúc xanh mướt.
“Không cần đâu! Báo lại với mẫu thân ta là ta thích ở nơi này hơn.”
“Nhưng…”
“Cứ vậy đi! À! Ngươi tên gì?”
“Vâng! Nha hoàn là Trương Thanh, từ giờ sẽ hầu hạ ở viện của tiểu thư, người cần gì cứ phân phó ạ.”
“À! Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Thanh. Bây giờ ngươi về trước đi, ta dạo một vòng rồi về sau.”
“Dạ… Nhưng tiểu thư đừng đi quá sâu vào rừng trúc… Nơi đó…” Tiểu Thanh ấp úng.
“Nơi đó làm sao?”
“Phu nhân có lệnh không được vào, ban đêm có nhiều rắn, sợ mọi người dẫm trúng ạ.”
“Ồ! Được, ngươi về đi.”
“Dạ vâng.”
Đợi nha hoàn đi khỏi, nàng lập tức chạy thẳng vào rừng trúc trước mặt. Càng không cho, nàng lại càng muốn vào, huống hồ nàng biết rõ xung quanh nàng vẫn còn một con hồ ly béo ẩn nấp đâu đó mà.
“Tiểu Bạch! Ra đi.” Nàng vừa đi, vừa gọi.
Kỳ lạ là đi được một đoạn dài vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
“Không lẽ ngươi giận ta nhận người thân quên mất ngươi? Hay do ta ăn ngon mà không phần ngươi? Thôi ta xin lỗi, ra đây ta bù lại nhé?” Dù nàng có nói cách mấy vẫn không thấy Tiểu Bạch xuất hiện, đúng thật là hồ ly giận dai mà.
Bỗng trước mặt nàng hiện ra đủ loại bóng dáng nhỏ li ti, là một bầy mèo hoang nhiều màu sắc. Càng lại gần, nàng lại càng nghe nhiều âm thanh kỳ lạ phát ra từ chúng. Rồi bất chợt một con mèo đen to lớn bổ nhào tới một con mèo hoa, cắn cổ nó rồi làm hành động khó nói…
“Cái… Cái này…”
Chưa đợi nàng hoàn hồn, mèo hoa gào lên một cái, mèo đen há miệng ra, né đòn rồi chạy mất, để lại mèo hoa được một phen lăn lộn dưới đất. Cứ vậy, nó liên tiếp “hái hoa” mấy con mèo khác quanh đây, cảnh tượng tấn công thị giác đến cực điểm.
Nhìn thân thủ của nó chắc chắn đây chẳng phải lần đầu, cộng thêm ưu thế màu sắc và tốc độ, muốn bắt nó lại e rằng không dễ.
Nàng đỏ mặt, hóa ra đây là lý do mẫu thân sợ nàng đến đây. Dù sao nàng bây giờ cũng là tiểu thư khuê các, nhìn thấy thứ này thật không hay.
“Mèo cũng có kỳ động dục, vậy còn hồ ly thì…” Như khai sáng được gì đó, mặt nàng lập tức đỏ đến dữ tợn.
Quay về tiểu viện, nàng rửa mặt sơ qua rồi nhanh chóng khóa cửa lại trèo lên giường.
“A!” Bỗng đôi tay mò mẫm được thứ gì đó lông lá, nàng giật nảy mình.
“Tiểu Bạch? Là mày à?”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cục lông xù quấn hết chăn thành một khối tròn lớn trên giường. Nàng dở khóc dở cười, không biết nó lại đang giận cái gì nữa.
“Phải rồi! Ngươi đừng giận, bao lâu nay không cho ngươi đi tìm… Bằng hữu… Là lỗi của ta. Ừm! Ngày mai, ta… Ta xin phụ thân tìm cho ngươi một phu quân nhé!” Nghĩ đến biểu hiện của nó bấy lâu nay, nàng đề nghị.
Dứt lời, hàn khí xung quanh nổi lên, tiếng hồ ly nghiến răng ken két khiến người ta rợn người. Duy chỉ có nàng là hiểu nó đang tức giận đến mức nào.
“Ai da… Nào! Bình tĩnh, bình tĩnh.”
“Ta quên mất bộ lông này của ngươi không được hồ khác để ý đến nhưng không sao. Cha ta là thượng thư đại nhân, bắt cho ngươi mười mỹ hồ không khó nha. Đến lúc đó sinh ra một bầy tiểu hồ con giống ngươi ha ha…”
Nàng càng nói, không khí xung quanh càng lạnh thêm, đến khi cảm nhận bộ lông mềm mại kia đã dựng hết lên mới hoàn hồn.
“Tiểu Bạch a… Xin lỗi mà!”
Chỉ thấy cửa sổ đột nhiên bật mở, hồ ly một cước bay đến. Dường như thật sự định “bỏ chủ lấy thân” mà đi.
“Ấy… Đừng, đừng! Không tìm nữa là được chứ gì. Ngươi đừng đi, ta không bắt ngươi sinh nữa mà.”
Nàng hoảng hốt nắm chặt đuôi hồ kéo lại, nào ngờ cứ như bật trúng công tắc nào đó càng làm nó giận đến cứng người.
“Oa… Đừng đi mà! Ta thật sự nhớ ngươi lắm, từ sáng giờ ngươi cứ biến mất tăm! Không có ngươi ta chẳng ngủ ngon được a…” Nàng ôm hồ ly dụi dụi, mất một lúc lâu cuối cùng cũng dỗ được nó lên giường.
Sau một ngày mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, lần này không ngoài dự đoán, lại mơ thấy Tiểu Bạch hóa mỹ nhân chất vấn nàng.
“Lần này lại thấy ngươi rồi… Oa… Quả thật ngươi làm người thật đẹp… Oa! Ước gì chẳng phải mơ… Chậc! Chậc! Con hồ ly đen ngươi mà sinh con ra chắc ấu hồ đến lớn cũng không biết mặt mẫu thân mình ha ha ha…” Nàng nói mơ đến mức nước miếng chảy dài lên thân người bên cạnh.
Không biết tự bao giờ, Tiểu Bạch bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại một mỹ nhân tuyệt sắc ôm lấy nàng. Tay nàng lại như thói quen mà đặt lên cơ bụng nóng rực, hơi ấm càng làm nàng rúc vào gần thêm.
Người kia cười khẽ, chỉnh lại tư thế rồi cứ vậy cùng nàng tiến vào mộng đẹp…