Đến nội dung chính

Chương 4: Kiếp Thứ Nhất, Lục Vĩ Tự Bạo

admin 973 Chữ Cài Đặt

Hồ tộc dạo gần đây chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Chỉ vì tiểu hồ ly sinh ra mang một thân lông đen khác biệt với huyết mạch thuần sắc, cả tộc liền dậy sóng phẫn nộ. Hồ vương ngày ngày tìm mọi cách trì hoãn, không cho tộc nhân nhìn thấy đứa trẻ, như thể chỉ cần giấu đi thì lời dị nghị sẽ không còn tồn tại.

Hồ hậu vì chuyện này mà tiều tụy đến cực điểm, mỗi ngày đều đem linh lực rót vào thân thể nhỏ bé kia, chỉ mong một lần nghịch chuyển thiên mệnh, chờ đợi một kỳ tích không biết có đến hay không.

Hồ tộc xưa nay nổi danh gian xảo, thủ đoạn khó lường, nhưng trước cốt nhục thân sinh, rốt cuộc vẫn có kẻ không đành lòng dứt bỏ.

“Nhan Nhan, đừng truyền nữa, đứa trẻ không chịu nổi đâu.”

“Không! Con của chúng ta không thể như thế này… Không thể!” Hồ hậu nức nở, tay vẫn không buông con mình.
Hồ vương ôm lấy vợ con trong lòng, trái tim như bị khoét đi một mảnh. Chưa bao giờ ông căm hận bản thân như lúc này. Phải chi ông chỉ là một con hồ bình thường, tự mình tìm núi lập môn hộ thì dù con họ sinh ra thế nào cũng mặc kệ. Bây giờ ông có từ bỏ cả tộc hồ thì vợ con ông cũng chẳng thể nào yên ổn. Lời đồn lan rộng chẳng có lời hay, đứa trẻ này sớm muộn cũng bị buộc phải đưa ra ánh sáng.

Bỗng hàng loạt tiếng chân không che giấu bước nhanh về phía này, hồ vương cẩn thận đẩy vợ ra sau che chở.

“Các ngươi đây là muốn làm gì?”

Từ xa, những thân ảnh đỏ, trắng lướt đi như bay đến gần, có kẻ còn để lộ cả đuôi phía sau.

“Hồ vương! Dù sao thì hôm nay tộc nhân chúng ta cũng cần một lời giải thích.” Một con bạch hồ đứng ra nói chuyện, cả đám phía sau cũng nhao nhao tiếp lời.
“Đúng đó, đúng đó.”

“Lão hồ bán tiên núi bên cạnh nói đó là điềm gở, ngài lại còn che giấu như vậy thì tộc nhân chúng ta phải làm sao?”

“Phải đó, hôm nay không làm cho ra lẽ thì không xong đâu.”

Hồ vương có giận nhưng chẳng thể bạo phát, dù là lục vĩ nhưng đối diện với nhiều yêu hồ như vậy ông cũng chẳng thể bảo vệ vợ con chu toàn.

“Mọi người bình tĩnh, nể tình ta một lần mà cho thêm ít thời gian được không…” Ông hạ giọng, kéo theo một tia cầu khẩn.

Nhìn vị vương cao cao tại thượng đại diện cho sức mạnh phải cúi đầu cầu tình khiến một phần đám đông cũng lặng bớt. Có kẻ hả hê, có kẻ thông cảm, cũng có kẻ thấy nhục nhã khi có một vị “vua” hèn nhát như vậy.

“Hồ vương à! Ngài không thể nói vậy. Nể mặt ngài xưa nay cai quản cả tộc an yên, mở rộng lãnh thổ nên chúng ta mới chờ đến hôm nay, nếu không…” Tên này cố tình lấp lửng lời nói, ý trong lòng rõ ràng vẫn là muốn hồ vương giao ra hắc hồ.
Thấy tình hình không ổn, đám yêu hồ xung quanh bắt đầu rục rịch, khí tức trên người chẳng hề che giấu.

“Được rồi! Ta sẽ giao ra đứa trẻ, chỉ mong các ngươi để nàng ấy rời đi.” Hồ vương liếc nhìn vợ mình phía sau, nháy mắt ra hiệu.

Phu thê đồng tâm, sao mà không hiểu ý, hồ hậu biết rõ ông ấy muốn làm gì.

“Không được!”

“Tránh ra!” Hồ vương lao đến đỡ một chưởng của ai đó đánh ra về phía hồ hậu.

Đòn vừa rồi rõ ràng sức lực không nhỏ, yêu hồ sáu đuôi như ông còn phải thổ huyết.

“Bùm!” Một trận cát bụi nổi lên, hồ vương hiện ra chân thân vừa đánh vừa lui.

Lúc này cả ba đều bị ép về phía vực, đám đông rõ ràng mang theo tư tâm, không chỉ muốn lấy mạng tiểu hồ.

“Nhan Nhan! Để đứa trẻ… Mang họ nàng.” Dứt câu, hồ vương đẩy mạnh hai người xuống vực, còn bản thân tự bạo nội đan.

Một tiếng nổ lớn vang dội, thực lực lục vĩ đúng thật chẳng thể khinh nhờn. Những kẻ áp sát tan nát hơn phân nửa, những kẻ xa hơn cũng bị thương không nhẹ.

“Dung… Tịch…” Hồ hậu dùng hết sức lực bao bọc lấy đứa trẻ, bản thân chỉ còn chút hơi tàn, nguyên hình lộ ra một con bạch hồ toàn thân không lành lặn.

Biết bản thân chẳng còn trụ được lâu, bà nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ trong lòng lần cuối. Móng vuốt nhọn bật ra, bà dùng hết sức lực khắc xuyên qua cánh tay đen đầy lông lá. Kỳ lạ là nó như chẳng hề đau đớn, vết thương chưa kịp rỉ máu đã lành lại.

“Ta mang họ Bạch… Có lẽ ba con muốn con lấy họ ta cũng là chấp niệm của ông ấy… Vậy… thuận theo đi. Duyệt Thần… Mong con cả đời hoan hỉ như tên, dù bị ném xuống phàm trần… Vẫn là vì sao sáng của mẹ…”

Ba chữ vừa khắc xong, miệng hồ há to, một viên nội đan trắng toát được đẩy ra, cùng lúc bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.

“Gì đây? Vô tình nhặt được món hời à?” Phượng chủ bấy giờ vô tình đi ngang nhìn thấy cảnh này, lòng tham lại nổi lên.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, lúc hắn rời đi, hồ hậu chỉ còn lại là cái xác mục rỗng. Tiểu hồ ngủ say bên cạnh bị hắn ghét bỏ đá một cước, lực đạo đủ làm trọng thương một nhị hồ trưởng thành…