Đến nội dung chính

Chương 20: Kiếp Thứ Nhất, Hoá Hình

admin 741 Chữ Cài Đặt

“Xảo biện! Đến nước này nàng vẫn muốn lừa trẫm? Được, để ta xem nàng còn cứng miệng đến khi nào… A… Hự.”

Hắn vừa nói vừa cúi đầu định hôn xuống nhưng khi gương mặt đã gần chạm đến mặt nàng thì bỗng một lực từ đâu đến hất văng hắn ra xa.

“Kẻ nào dám… Hự… A… Dừng tay… Ngươi biết ta là ai không? Hự…” Hắn kêu gào thảm thiết, ngược lại đối phương càng đánh càng hăng.

Lúc này Tiểu Ninh mới hoàn hồn, lập tức cản người kia lại.

“Đừng! Đánh tiếp sẽ gây họa đấy, vị huynh đài này…” Nàng chưa nói dứt câu đã cảm thấy lạnh người.

Đôi đồng tử đỏ rực kia khiến nàng không khỏi nhớ đến Tiểu Bạch ở nhà, đến khi người đó ngừng tay thì tròng mắt lại chuyển đen như ban đầu.

“Ngươi là ai? Sao dám giở thói lưu manh cưỡng đoạt hôn thê của ta?” Người kia gằn giọng, tuy vận nam trang đen tuyền nhưng lại toát ra vẻ mềm mại của nữ nhân.
Lúc này tên hoàng đế dưới đất cũng chao đảo đứng dậy, hắn một thân hỏa khí nhưng chẳng thể trút ra. Vừa nãy quả thật hắn quá lỗ mãng, nhưng đó còn không phải do nàng dùng lời lẽ khiêu khích sao?

“Ngươi là hôn phu của nàng? Khụ… Khụ…”

“Đúng.”

“Ngươi có biết trẫm là hoàng đế?”

“Hoàng đế mà cưỡng ép dân nữ nơi này? Có đáng mặt minh quân?”

Hắn á khẩu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khập khiễng bỏ đi. Đến cuối đường ám vệ mới xuất hiện đỡ hắn hồi cung.

Chờ hắn rời khỏi, nàng chỉnh trang lại y phục rồi cảm tạ: “Tiểu nữ xin đa tạ, không biết đại hiệp xưng hô thế nào?”

Người trước mặt chẳng thèm đáp, một thân hắc y ngồi dựa vào vách tường, một chân gác chéo lên chân kia trông rất quen mắt.

“Không… Lẽ nào?”

Nàng bất giác nhíu mày rồi bật cười lớn: “Tiểu Bạch ha ha. Ngươi thành tinh rồi ha ha.”
“Ngươi… Vậy mà không sợ sao?” Lần này đến lượt cô bất ngờ.

Nàng bấy giờ đâu còn tâm trạng mà sợ hãi, lập tức ôm chầm lấy người kia.

“Chụt. Chụt.” Gương mặt xinh đẹp bị hôn đến đầy cả dấu son.

Tiểu Bạch lúc này không biết mặt đỏ vì son hay vì ngượng, muốn đẩy người ra nhưng lại sợ chạm vào những thứ không nên chạm.

“Ta vui quá! Oa… Mắt này, môi này… Oa… Cơ thể hoàn mỹ này… Chậc chậc chậc!”

Nàng lúc này vẻ mặt còn lưu manh hơn tên cẩu hoàng đế lúc nãy nữa, chẳng khác gì tú bà đang tuyển người cho lầu xanh.

“Ngươi… Ngươi…” Tiểu Bạch bây giờ mặt đỏ càng thêm đỏ, cơ hồ cả người như sắp bị luộc chín tới nơi.

“Phốc. Phốc.” Đột nhiên hai chiếc tai đen lông xù bật ra.

“A! Đúng đúng. Là hình dáng này… A… Tiểu Bạch, ta thực sự mơ thấy ngươi đó.”
“…”

“Thì ra khi ngượng ngùng ngươi sẽ mọc ra tai thú ha… Vậy đuôi thì sao?” Nàng liếc mắt ra sau lưng cô.

Chưa để hồ ly kịp phát tác, nàng lại nhanh tay luồn vào áo cô, sờ sờ mấy khối thịt nóng rực bên trong.

“Oa… Cơ bụng thiệt này!” Nàng thốt lên, vẻ mừng rỡ khi thú sủng hóa hình thành cực phẩm khó mà giấu được.

Bấy giờ, không ít người nghe được tiếng động khi nãy vừa kịp kéo đến hóng chuyện, một màn trước mắt quả thật khiến người khác không nỡ nhìn thẳng.

Đến khi nàng phát hiện có gì đó không ổn thì mới chợt nhận ra, Tiểu Bạch là yêu chỉ mỗi nàng biết. Cảnh này bị người khác nhìn thấy không phải ngày mai sẽ bị đồn đãi khó nghe khắp các quán trà tửu lâu hay sao?

“A! Là đích nữ vừa nhận về của phủ thượng thư đây mà?” Đám đông có mấy người nhận ra nàng.

“Chậc! Chơi lớn như vậy sao?”

“Ngươi không chơi sao mà hiểu được ha ha.”

Bây giờ đến lượt nàng đỏ mặt: “Không phải, đây… Đây là lang quân của ta, chúng ta đã đính ước, ngày khác mời mọi người đến phủ uống chén rượu.”

Nói xong nàng kéo Tiểu Bạch bỏ chạy một mạch về phủ, phía sau vang lên tiếng cười đùa trêu chọc. Phần lớn vẫn cho rằng đây là thú vui của đôi bích nhân, lời đồn truyền đi cũng không hẳn là xấu.