Đến nội dung chính

Chương 21: Kiếp Thứ Nhất, Ảo Mộng Tan Vỡ

admin 937 Chữ Cài Đặt

“Tiểu thư! Sao người chạy vội thế?” Nha hoàn tiểu Thanh đứng đợi, thấy nàng cùng tiểu Bạch chạy thục mạng liền hỏi.

“Không sao! Về thôi.” Nàng đáp, bấy giờ mới cảm nhận cánh tay đang nắm chẳng còn mịn màng như tay người.

“Ơ! Tiểu Bạch sao lại đi cùng người?”

“À! Vừa nãy nó ra ngoài tìm ta bị người khác nhìn thấy nên ta mới kéo nó chạy. Được rồi, hồi phủ.”

“Vâng!”

Đợi đến khi về đến căn phòng quen thuộc nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, lập tức ngồi dậy chọc chọc vào người con hồ ly đối diện.

“Vừa nãy ta không nằm mơ đúng không?”

“…”

“Này tiểu Bạch! Ngươi biến lại ta xem đi, đừng trưng cái vẻ mặt đó ra chứ.”

“Ta không làm.”

“Oa… Ngươi có thể nói chuyện trong hình hài hồ ly luôn… À quên! Vậy vậy vậy… Lúc ta tắm ngươi có nhìn lén không? A… Ta ngủ có ngáy lớn không… Hu hu… Mất mặt quá!”
“…” Con người này quả thật biết cách khiêu khích giới hạn chịu đựng của hồ ly mà.

“Bây giờ ngươi nhận ra thì có nghĩa gì? Ta và ngươi ăn cùng ngủ cùng, lúc hóa hình còn không sợ, bây giờ ngại ngùng cái gì?”

“Oa… Vậy là ngươi thấy hết rồi, vừa nãy còn bảo ta là hôn thê của ngươi, sau này ai còn muốn lấy ta? Hu hu, chịu trách nhiệm đi hu hu.” Nàng lại càng gào to.

“…”

Cuối cùng “bùm” một tiếng, hắc hồ bỗng chốc hóa lại thành mỹ nhân kiều diễm, nét mặt thanh lãnh giờ đây lại ẩn chứa ý cười ma mị.

“Ồ! Được, vậy ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào.”

Nàng đột nhiên bị “người kia” đè sát tới, vốn chỉ định trêu chọc một chút, không ngờ khi gương mặt ấy tiến lại gần, tim nàng bỗng chốc đập loạn.

“Ta… Ta… Ưm!” Môi mỏng hé mở bị khóa chặt, mỹ nhân trước mặt lại thật sự hôn nàng.
Hô hấp ngưng trệ, nhãn cầu trừng lớn nhưng nàng lại chẳng bài xích nụ hôn này chút nào, ngược lại còn cảm thấy bị cuốn vào một cảm giác quen thuộc khó tả. Cứ như chuyện cấm kỵ thế này nàng đã cùng cô trải qua vô số lần, nhiều đến mức cơ hồ toàn thân sắp hòa làm một cùng người đối diện.

“Hồ phu nhân… Vậy ta không khách sáo!” Tiểu Bạch hé môi, ánh mắt yêu mị khiến nàng đầu óc trống rỗng.

Cảm nhận không khí tràn vào phổi, nàng hít một hơi thật sâu, lúc này đã bị kích thích đến lệ trào.

“Ngươi…”

“Thế nào? Cảm giác thích hơn nam nhân không?” Vừa nói, cô lại cưỡng ép đặt tay nàng lên bụng mình.

Môi mỏng lần nữa áp tới, chiếc lưỡi điêu luyện xâm chiếm khoang miệng đến khi người bên dưới mềm nhũn cả thân. Một ngón tay câu vào đai lưng, lớp áo mỏng nhanh chóng bị vứt xuống giường. Trung y cũng bị mở toang, cảnh đẹp hùng vĩ lập tức thấp thoáng sau lớp lụa.
Bàn tay thon dài mang theo hơi nóng luồn vào trong, như thể nâng niu bảo vật mà xoa bóp. Nụ hôn rơi xuống như mưa, cuối cùng dừng lại nơi ưu vật mà điên cuồng cắn mút.

Nàng cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, âm thanh nức nở kìm nén lại càng khiến con thú hoang kia trở nên đói khát. Cuối cùng bàn tay hư hỏng ấy cũng lướt tới eo nàng, mỗi cái chạm mang theo kích thích đến run rẩy. Như một sợi lông vũ vuốt qua đùi non rồi dừng lại nơi tư mật nhất, cách một lớp vải đã thấm đầy xuân thủy mà thận trọng vuốt ve…

“Cộc. Cộc. Cộc.”

“Tiểu thư, người có sao không? Nô tì mang nước tắm đến.”

Tiếng động bên trong đột ngột dừng lại.

“Chát!” Một cái tát vang dội in hằn lên gương mặt đẹp đẽ.

Tát xong, nàng cũng sững sờ, định mở lời xin lỗi nhưng tiểu Bạch lúc này đã hóa thành hắc hồ, ánh mắt thất vọng mà phóng nhanh vào màn đêm.

Tiếng gõ cửa lại dồn dập, nàng lúc này mới hoàn hồn mặc lại y phục rồi cho người vào.

…

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng hắc hồ dừng lại nơi một hõm đá cao chót vót, hóa lại thành người rồi gào lên với ánh trăng.

Có lẽ cô cũng từng hi vọng viển vông khi thấy nàng đã vui vẻ đến mức nào lúc cô hóa hình.

Cô từng gặp một số hồ ly nơi hoang dã khác, chúng kể cho cô về chuyện tu luyện hóa hình, rằng tuổi thọ hồ ly chỉ hơn mười năm ngắn ngủi nhưng nếu có cơ duyên lại có thể sống tới trăm năm, thậm chí hóa người, lại còn không phân biệt giống loài, tự do bên cạnh đạo lữ, xác tâm hòa làm một.

Vậy là chỉ mười năm ròng rã, quá trình đặt nửa chân vào địa ngục ấy cô chỉ tốn một phần của quãng đường. Bao nhiêu tổn thương phản phệ đều nuốt xuống. Tất cả cũng chỉ vì sợ người ấy sẽ không thể chờ cô, sợ rằng kiếp người ngắn ngủi, bản thân nàng không thể tự chăm sóc.

Vậy mà đến khi cô thực sự nghĩ nàng cũng động tâm, cái tát đó đã đánh tan hết thảy những ảo mộng.

Cũng may, cô chưa kịp làm gì nàng, nàng vẫn còn trong sạch gả cho nam nhân mà nàng yêu, trong lòng cô nghĩ vậy. Cuối cùng lại quay lưng, hòa tan vào bóng đêm vô tận…