“Tiểu Bạch… A…”
“Bạch cái gì mà Bạch, ngươi không thấy ta lông đen à? Thứ người xui xẻo, đã ngất còn ngất trên hang của ta.”
Nàng lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt là một đống lửa lớn. Cảm nhận được cơ thể truyền đến một trận đau nhức, nàng mới nhận ra bản thân vậy mà đã ngất đến tận đêm.
“Này! Con người, tỉnh rồi thì mau về.” Một thiếu nữ ước chừng tầm tuổi nàng lúc này đang ngồi phía diện, ánh mắt híp lại ra vẻ khó chịu.
“Ngươi… Ngươi là?”
“Là là là cái đầu ngươi, ngươi đè sập hang của ta rồi còn ngồi đây hỏi.”
“Hang?” Lúc này nàng mới nhìn lại, hình như bản thân thực sự đè lên một vật gồ ghề.
“Hang thỏ?” Nàng cau mày, người kia bảo nàng đè sập hang của hắn, vậy không lẽ…
“Ta là thỏ yêu! Không ở hang thỏ thì ở hang chồn à? Còn không mau cút ra chỗ khác.”
Thấy nó nổi nóng, nàng cũng loạng choạng đứng dậy, dù sao từ sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng, chút sức lực cuối cùng cũng chẳng trụ được lâu.
“Xoạc… Xoạc… Xoạc…” Thỏ yêu lập tức biến về nguyên hình, nhanh chân “giải cứu” số lương thực bị vùi lấp dưới hang.
“Phốc… Phốc…” Một, hai, ba rồi bốn củ cà rốt liên tục được ném lên, sau đó các loại củ quả, trái cây tươi cũng lần lượt theo sau.
Bấy giờ nàng mới ngỡ ngàng, hóa ra bản thân lại nhầm con thỏ đen lông xù này thành tiểu Bạch. Thấy vậy, nàng phụ nó một tay xếp lại cho ngay ngắn coi như bù đắp chút ít lỗi lầm.
“Hộc… Hộc… Mệt chết thỏ ta.” Nó đào xong hết lại quay sang kiểm tra lại lần nữa.
Nàng đã xếp gọn, nó chỉ cần nhìn sơ qua là biết đủ, thấy vậy cũng giảm bớt nóng giận với nàng.
“Ọc… Ọc…” Bụng nàng đúng lúc reo vang.
“Hơ… Ngại quá, sáng giờ ta không ăn gì nên mới sơ ý ngất vào hang của ngươi, ta xin lỗi nhé.”
“Hừ! Trông ngươi ăn mặc không tệ lại để bản thân mình đói đến mức này? Xem ra là tiểu thư nhà nào bỏ trốn cùng tình lang à? Mà sở thích của ngươi cũng kỳ lạ thật, nam nhân đen như ta mà cũng phải lòng được cơ đấy? Lại còn là tiểu Bạch nữa… Chậc… Nổi da gà.”
“…” Đây là lần thứ hai nàng thấy yêu quái, mà lại là một con thỏ tính nết không kém con hồ ly kia. Nàng cũng ngờ vực rằng lũ yêu này được làm thủ công theo lô à?
“Này… Ăn đi, cho ngươi đấy. Dù sao có gan đi tìm người yêu cũng coi như không tệ. Lại còn không sợ yêu tinh như ta.” Nói xong, nó ném tới cho nàng hai quả dại lớn.
“Cảm ơn ngươi. Nhưng mà ta không tìm người, ta tìm hồ ly.”
“Phụt…” Nó đang gặm dở cà rốt, lại phun phèo ra khỏi miệng.
“Chậc! Chậc! Chậc… Loài người còn biết hưởng thụ hơn lũ thỏ nhà ta, yêu thú lại còn là hồ ly… Chậc! Thật biết chơi mà.”
“…”
“Ơ? Hồ ly hóa hình thì phải là mỹ nam tử hoặc tuyệt sắc giai nhân… Ngươi… Ngươi quen hồ ly châu Phi à?”
“…”
Nàng bị nó nói đến á khẩu, muốn mở miệng nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào, đành ấp úng: “Thật ra… Nàng ta là… Giống cái.”
“Ờ!”
“Chắc do vấn đề gì nên sinh ra đã màu đen, bị vứt bỏ bên sườn núi, ta mới nhặt về.”
“Ờ! Là nuôi phu nhân từ bé.”
“…”
“Ngươi không thắc mắc gì sao?” Nàng thật sự cạn lời. Cái quan trọng thì con thỏ đó lại không thèm hỏi.
Nó liếc xéo nhìn nàng: “Con người quê mùa, ngươi muốn hỏi ta xem nữ nhân với nữ yêu thì làm sao được chứ gì?”
“…”
“Khỏi trưng cái mặt đó ra, yêu thú chúng ta vốn không phân biệt giới tính như lũ người phiền toái các ngươi… Hừ… Phu nhân của ta cũng là một yêu thỏ trắng trắng thơm thơm hơn con hồ ly đen chết bầm của ngươi đấy.”
“…”
Con thỏ này quả thật mở ra cho nàng một thế giới mới thật khác lạ. Nàng nhìn nó hồi lâu, nó còn sợ nàng không tin nên lập tức hóa thú, chạy thục mạng về phía bên kia rừng trúc.
Không bao lâu nó lại dắt về một con thỏ lông trắng muốt, nhìn vẻ mặt hình như là đang cau có.
“Bùm.” Nó hóa lại hình người.
“Đây! Ngọc Ngọc là nương tử ta, mang ba cà rốt sáu quả ngô hỏi cưới đàng hoàng… Dù là nàng còn chưa hóa hình nhưng ta tin chắc vì ta, sớm muộn nàng cũng sẽ tu thành chính quả.” Nói xong, nó lại vuốt ve thỏ trắng, ánh mắt thâm tình nói tiếp.
“Dù nàng có không qua được thiên kiếp… Ta… sẽ nguyện cùng nàng xuống hoàng tuyền.”
Nàng nhìn nó ôm con thỏ khóc lóc bỗng dưng không thấy buồn cười, chỉ thấy đồng cảm hơn.
“Làm yêu cũng thật tốt, có thể không sợ dị nghị, không sợ phụ lòng nương thân…” Nàng thở dài, trong lòng bất giác lại muốn gặp tiểu Bạch hơn.
“Khoan đã… Ngươi nói thiên kiếp, hóa hình… là ý gì?” Nàng đột nhiên nhận ra vấn đề.
Lúc này nó mới buông con thỏ trắng ra, đưa cho hai quả dại để thỏ trắng mang đi mất.
“Ừm! Bây giờ ngươi kể cho ta nghe về chuyện của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết. Thế nào?” Nó nhướng mày, dường như nó cũng hiểu sơ qua sự tình.
Đến khi nàng buồn bã kể lại hết, nó liền nghiến răng ném thẳng một quả dại vào trán nàng.
“A… Đau ta, ngươi làm gì vậy?” Nàng dùng tay xoa xoa cái trán sưng tấy lên.
“Ngươi đúng là kiểu… chỉ biết khuê môn, không rành thế sự mà yêu giới thường nói mà… Chậc! Chậc… Tội nghiệp tên hắc hồ kia, chắc nó bây giờ tìm nơi quyên sinh luôn rồi… Hài…”
“Ngươi nói bậy! Tiểu Bạch cùng lắm chỉ giận dỗi ta…”
“Giận? Ngươi nuôi hồ ly mà không rõ tính cách bọn chúng à? Năm xưa hồ vương bạo nộ chỉ để cứu hồ hậu và con mình, hồ hậu lại vì con mà bị trăm yêu chia thịt, móc mất nội đan… Dù hồ tộc yêu mị mê người nhưng một khi ấn ký hồ sinh được hạ xuống thì nó đã một lòng hướng về ngươi… Trừ khi nó chết… Nếu không sẽ không có bất kỳ người nào có thể chạm vào ngươi…”
“Ấn ký…”
“Là thứ trên cổ tay ngươi.”
Nàng lúc này mới nhớ lại, hình như trước kia có một lần tiểu Bạch đột nhiên bị thương rất nặng không rõ nguyên nhân. Nàng phải chăm sóc mấy đêm liền nên mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong mơ, nàng thấy cô hóa hình hỏi nàng có muốn cùng cô hết kiếp này không. Nàng lúc đó vẫn chưa hiểu nhân tình, chỉ là thấy sắc mụ mị, gật đầu rồi quên lãng. Đến khi nàng tỉnh dậy, tiểu Bạch đột nhiên cắn mạnh vào cổ tay nàng, để lại vết sẹo đến tận bây giờ.
“Vậy…”
“Vậy cái gì? Nó đã yêu đến mức đó, bây giờ nó muốn thành toàn cho ngươi nên đang cố sức rút lại ấn ký này… Nhưng theo lời ngươi kể, nó chỉ mới hóa hình thì chắc chắn không thể nào toàn mạng.” Thỏ yêu cau chặt mày, dường như hết cách với con người này.
“Không… Không được. Ngươi có thể giúp ta tìm tiểu Bạch được không? Ta xin ngươi… Ta quỳ xuống cầu ngươi… Sau này ngươi muốn gì ta cũng làm cho ngươi…” Nàng quỳ xuống, mắt ngấn lệ mà van xin.
Thỏ yêu đột nhiên rùng mình, dường như lượng áp bức nào đó khiến nó không dám để người này quỳ thêm.
“Đứng! Mau đứng dậy… Hài… Không phải ta không muốn… Chỉ là… Ta tu luyện trăm năm mới hóa hình xong, pháp lực bây giờ chỉ đủ để… Đào rau củ thôi.” Nói xong nó ngại ngùng gãi gãi đầu.
Nàng cũng bất ngờ: “Trăm năm…”
“Phải! Yêu thú phải hơn trăm năm mới có cơ duyên hóa hình… Nhưng mà từ từ… Ngươi nói ngươi nhặt được hắc hồ tính đến giờ chỉ hơn mười năm…” Nói xong, nó hít một ngụm khí lạnh trước sự ngỡ ngàng của nàng mà lắp bắp.
“Con… Con hồ đó quả thật si tình đến mức động lòng trời, nếu không ta thực không dám nghĩ nó làm sao có thể chịu đựng được nổi đau chết đi sống lại mà cưỡng ép hóa hình chứ…”
Mỗi lời nó nói như một vết dao đâm thẳng vào tim nàng, tay nàng run rẩy… Cuối cùng một cỗ tanh nồng trào lên từ khoang miệng… Nàng lại ngất đi…